xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đưa trường học đến thí sinh” ở Quảng Trị: Sinh viên cần trang bị kiến thức, kỹ năng gì để lập nghiệp?

Huy Lân - Đặng Trinh, ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho biết những năm qua, trên 50% học sinh Quảng Trị sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học ĐH, CĐ, vì vậy công tác tư vấn tuyển sinh rất có ý nghĩa, đúng thời điểm.

“Đưa trường học đến thí sinh” ở Quảng Trị: Sinh viên cần trang bị kiến thức, kỹ năng gì để lập nghiệp? - Ảnh 1.

Khoảng 1.800 học sinh sẽ tham dự buổi tư vấn tuyển sinh

Sáng 19-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" - lần 22 năm 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ diễn ra tại Trường THPT Đông Hà, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.800 học sinh khối 12 các trường THPT ở tỉnh Quảng Trị cùng ban tư vấn đến từ Bộ GD-ĐT, ĐH Huế cùng đại diện các trường ĐH, CĐ từ TP HCM, Đà Nẵng.

Thành viên ban tư vấn gồm:

-TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT);

-TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM;

-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing;

-TS Nguyễn Sơn Hà, Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐH Luật - ĐH Huế;

-TS Trương Thị Tường Vi, Khoa Chính trị Luật, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

-ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến;

-TS Cao Thị Cẩm Vân - Trưởng ngành Kế toán, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

-TS Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

-TS Bùi Văn Viễn. Trưởng Khoa Quản Trị Kinh doanh, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng);-

Cô Nguyễn Hoàng Tiên - Phó Giám đốc Tuyển sinh Truyền thông Hệ thống Giáo dục Đại Việt Sài Gòn.

Trong chương trình này, đại diện đến từ Bộ GD-ĐT sẽ thông tin đến học sinh về kỳ thi tốt nghiệp THPT, những thông tin mới trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ sư phạm năm 2023; đại diện các trường ĐH, CĐ cũng giải đáp cho học sinh về thông tin tuyển sinh, chọn ngành, chọn trường…


“Đưa trường học đến thí sinh” ở Quảng Trị: Sinh viên cần trang bị kiến thức, kỹ năng gì để lập nghiệp? - Ảnh 2.

Ông Trương Hoà Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến tham dự chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Quảng Trị

Ngoài ra, cùng dự chương trình còn có các đại biểu:

- Ông Trương Hoà Bình, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", nhà sáng lập học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo;

- Ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị;

- TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2023;

- Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị;

- TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT;

- TS Lê Thị Hương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị;

- Cô Tạ Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hà, TP Đông Hà;

- Ông Nguyễn Vĩnh Lộc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Quảng Trị;

- ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2023 tại Quảng Trị nhận được sự tài trợ, đồng hành của các đơn vị:

- Công ty CP Phân bón Bình Điền

- Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank)

- Tập đoàn Vingroup

- Công ty CP Thương mại và Truyền thông Thời Đại (Sun Group)

- Trường ĐH Văn Hiến

- Công ty CP Uniben

. Các trường đồng hành:

- Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)

- Trường ĐH Tài chính - Marketing

- Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

- Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

10:24 ngày 19/03/2023

Nên chọn nghề mình giỏi hay đam mê?

HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Em đang băn khoăn trong chọn nghề giữa ngành em giỏi hay ngành em đam mê?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM:

Nếu ngành em chọn đáp ứng được cả 2 là tuyệt vời. Các trường đều mong muốn tuyển được những thí sinh chọn được ngành nghề phù hợp. Nếu chọn nghề không phù hợp thì mình không bỏ nghề thì nghề cũng bỏ mình.

TS Phạm Như Nghệ:

Nếu em chọn ngành đam mê nhưng không giỏi thì khó.

Nhưng em nếu giỏi mà không đam mê cũng khó duy trì công việc.

Nếu thầy là người sử dụng lao động cũng không tuyển người giỏi mà không đam mê, cũng không tuyển người đam mê mà không giỏi.

10:24 ngày 19/03/2023

Có phải học báo chí thì phải đến các thành phố lớn?

Em Nguyễn Nam Phương, Trường THPT Chu Văn An, hỏi: Thích ngành báo chí nhưng để được học ngành này em nghe nói phải học ở những TP lớn mới có cơ hội tìm việc làm? Xin thầy, cô tư vấn cho em?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Sơn Hà, Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐH Luật - ĐH Huế: 

undefined - Ảnh 2.

Học ở trường nào không quan trọng bằng mình học ngành nào. Học ngành nào thì liên quan đến khả năng, môi trường sống, điều kiện gia đình, bản thân để chọn nơi đào tạo phù hợp.

Các em cũng có thể chọn ngành báo chí tại Huế vì chương trình nào cũng phải có sự giám sát của Bộ GD-ĐT. 


10:10 ngày 19/03/2023

Các chính sách ưu đãi của Trường ĐH Văn Hiến?

Một học sinh hỏi: Giữa hai ngành CNTT và kế toán của Trường ĐH Văn Hiến thì ngành nào được ưu đãi nhiều hơn?

undefined - Ảnh 1.

ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến:

undefined - Ảnh 2.

Ttrường đã mở cổng thông tin xét tuyển. Về chế độ, chính sách: Nếu đỗ thủ khoa vào trường thì hỗ trợ 100% học phí, á khoa là 50%, thủ khoa của ngành thì 30% học phí... Các em có thể vay quỹ để đi học, không phải trả lãi.

Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì chính sách ưu tiên đối với các ngành như nhau. 

Tại trường, trước khi vào học, các em phải có 6 tuần ở doanh nghiệp để có cái nhìn thực tế về ngành mình đang học cũng như cách doanh nghiệp vận hành. Từ năm 2, 3, các em tiếp cận doanh nghiệp nhiều hơn. 

Còn câu chuyện học ngành gì để có việc làm thì phụ thuộc vào năng lực của mỗi người. 

10:07 ngày 19/03/2023

Nên học luật hay luật kinh tế?

Học sinh hỏi: Học Luật Kinh tế và luật học thì ngành nào dễ tìm việc?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Sơn Hà, Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐH Luật - ĐH Huế: 

Trường đào tạo 2 ngành là Luật và Luật kinh tế. Cả hai ngành đều cung cấp cho sinh viên phương pháp tiếp cận và kiến thức về luật. Tuy nhiên, khi học Luật Kinh tế sẽ có hướng đào tạo chuyên sâu hơn để đáp ứng môi trường doanh nghiệp. Còn nếu bạn có xu hướng làm việc ở các cơ quan như toà án, viện kiểm sát... thì nên học ngành Luật học.

10:06 ngày 19/03/2023

Ngành tâm lý học có đào tạo bằng tiếng Anh

Một học sinh hỏi: Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có tuyển ngành tâm lý học, vậy trường có dạy ngành này bằng tiếng Anh hay không và yêu cầu gì về ngoại ngữ. Trường có chính sách gì cho những học sinh ở vùng sâu, vùng xa?

undefined - Ảnh 1.

TS Cao Thị Cẩm Vân - Trưởng ngành Kế toán, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: 

Ngành tâm lý học được tài trợ 30% học phí trong suốt 4 năm học và học phí không tăng trong suốt 4 năm học. 

Nhà trường tăng cường kỹ năng chung cho các em, trước mắt các em chỉ học bằng tiếng Việt, nhưng tương lai có thể sẽ mở thêm hệ đào tạo bằng tiếng Anh. 

10:04 ngày 19/03/2023

Học sư phạm có dễ tìm việc?

Một học sinh Trường THPT Lê Lợi hỏi: Nếu em chọn sư phạm thì Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn có đào tạo không? Ra trường có dễ tìm việc làm?

undefined - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Hoàng Tiên, Phó Giám đốc Tuyển sinh Truyền thông Hệ thống Giáo dục Đại Việt Sài Gòn: 

Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn có đào tạo sư phạm mầm non. Sinh viên chỉ học 2 năm là tốt nghiệp, trường có các đơn vị đối tác để giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

10:03 ngày 19/03/2023

Học ngành quản trị kinh doanh có việc làm không?

Một học sinh hỏi: Những chính sách ưu đãi, đầu ra, cơ hội việc làm và những vấn đề cần lưu ý cho sinh viên khi học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Đông Á?

undefined - Ảnh 1.

TS Bùi Văn Viễn, Trưởng Khoa Quản Trị Kinh doanh, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng): 

undefined - Ảnh 2.

Hiện nay, ngành quản trị kinh doanh có 3 chương trình đào tạo: đại trà, nước ngoài và liên kết. Đây là một trong những khoa có số lượng sinh viên đông nhất trường. 

Các tập đoàn nước ngoài đang tuyển rất nhiều sinh viên của trường. Trường cũng có những chính sách học bổng, hỗ trợ sinh viên tùy theo hoàn cảnh và kết quả học tập của các em. 

09:53 ngày 19/03/2023

Sinh viên có nhiều cơ hội học chương trình liên kết quốc tế

Em Trung Hiếu, Trường THPT Chế Lan Viên: Khi vào Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thì sinh viên có được hưởng các chính sách để giao lưu, học tập ở môi trường quốc tế không?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: 

undefined - Ảnh 2.

Hiện nay, xu hướng đào tạo các ngành kỹ thuật cao có nhiều trường tham gia. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đào tạo 5 nhóm ngành trong đó có nhóm kỹ thuật. Nhóm ngành này trường đang tập trung phát triển các phòng mô phỏng ở cơ sở trong Khu Công nghệ cao TP HCM. Việc sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng khi còn trên giảng đường ĐH sẽ giúp các em tiếp cận tốt thị trường lao động.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing: 

undefined - Ảnh 3.

Các trường ĐH hiện nay đều có nhiều chương trình đào tạo như tiên tiến, chất lượng cao, học bằng tiếng Anh.... giúp cho sinh viên tiếp cận giáo dục quốc tế.

Ngoài ra, các trường có các chương trình liên kết quốc tế để thí sinh lựa chọn học tiếp ở các trường trên thế giới. Vấn đề là sinh viên phải căn cứ vào năng lực, điều kiện kinh tế của gia đình.


09:50 ngày 19/03/2023

Học ngành tự động hóa có thể về Quảng Trị làm việc?

Học sinh hỏi: Em có hoàn cảnh khá khó khăn? Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có chính sách học bổng gì? Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hiện nay rất phát triển. Nhưng ở Quảng Trị hiện nay ngành này chưa phát triển, vậy học xong em có thể về Quảng Trị làm việc không?

undefined - Ảnh 1.

TS Trương Thị Tường Vi:

undefined - Ảnh 2.

Năm 2023, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM dành 32 tỉ đồng dành cho học bổng sinh viên. Đối với những sinh viên đến từ trường chuyên, trường năng khiếu thì học kỳ đầu tiên được giảm 50% học phí, từ những học kỳ sau, mức giảm phụ thuộc vào kết quả học tập của các em.

Nếu vào ngành tự động hóa thì các em sẽ di chuyển vào TP HCM học, lúc đó có thể các em sẽ suy nghĩ có nhất định phải về Quảng Trị làm việc hay không? Nếu em muốn về Quảng Trị làm việc hay địa phương khác thì với kiến thức, kỹ năng có được, các em có thể tự tin làm việc ở bất cứ nơi đâu.

09:46 ngày 19/03/2023

Phương thức xét tuyển nào có lợi cho thí sinh?

Học sinh Trường THPT Lê Lợi: Hiện có nhiều phương án tuyển sinh ĐH, vậy phương án nào có lợi cho học sinh nhất?

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT)

undefined - Ảnh 1.

Hiện có khoảng 20 phương thức xét tuyển khác nhau.

Năm 2023, thí sinh chỉ cần đăng ký ngành và trường nên không phải lựa chọn phương thức, tổ hợp. Trường có bao nhiêu phương thức thì phải xét tuyển cho thí sinh. Thí sinh phải cung cấp dữ liệu của mình trên hệ thống để các trường có dữ liệu xét tuyển.


09:38 ngày 19/03/2023

Nữ có lợi thế gì khi học CNTT?

Em Linh Giang, Trường THPT Đông Hà: Ngành CNTT đang rất "hot". Liệu 4 năm tới khi em ra trường có dễ tìm việc? Con gái có lợi thế, bất lợi gì khi học CNTT?

undefined - Ảnh 1.

TS Bùi Văn Viễn, Trưởng Khoa Quản Trị Kinh doanh, Trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng):

undefined - Ảnh 2.

CNTT là ngành có số lượng sinh viên theo học đông. Khi học ngành này, thị trường việc làm rất rộng mở nên không lo không tìm được việc.

Chọn ngành nào xuất phát từ đam mê, sự phù hợp. Ngành CNTT không là ưu thế của nam hay nữ nếu bạn thấy phù hợp thì nên học.

CNTT, quản trị kinh doanh, điều dưỡng, dược là ngành mũi nhọn của Trường ĐH Đông Á hiện nay, học phí phù hợp đối với HS khu vực miền Trung cùng nhiều chính sách học bổng.

09:38 ngày 19/03/2023

Học ngành nào để làm việc tại Quảng Trị?

Em Hồ Thị Ơn, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị, hỏi: Quảng Trị là địa phương thiên về nông nghiệp, học ngành nào của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM để làm việc tại Quảng Trị?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM: 

Khối ngành liên quan đến nông lâm nghư nghiệp là khối ngành chủ lực của nhà trường. Ngoài ra, trường cũng đào tạo đa ngành. Trường ĐH Nông Lâm có một số ngành liên quan đến tỉnh Quảng Trị.

Các em nên cân nhắc chọn ngành theo hướng ngành đó đào tạo ở đâu. Ở TP HCM có những phân hiệu của các trường ĐH tại địa phương? Các em cân nhắc điều kiện, hoàn cảnh, bối cảnh của mình để chọn trường đào tạo phù hợp.

Riêng khối ngành nông lâm, ngư nghiệp rất khan hiếm về nhân lực, có tập đoàn miễn học phí cho những em theo ngành nông nghiệp. Dù vậy, các em cần cân nhắc bởi có những ngành các em thích nhưng chưa chắc phù hợp và ngược lại.

09:34 ngày 19/03/2023

Ngành quản trị kinh doanh và kế toán đã hết "hot"?

Học sinh hỏi: Hiện nay có ý kiến ngành kế toán và quản trị kinh doanh ít khả năng có việc làm. Vậy tiềm năng ngành kế toán ở Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn thế nào? Hiện nay, các bạn trẻ bảo lưu kết quả học lớp 12 để dành 1 năm làm điều mình yêu thích, có nên không? 

undefined - Ảnh 1.

TS Cao Thị Cẩm Vân - Trưởng ngành Kế toán, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn: 

Trước khi chọn ngành gì thì xem mình thích cái gì trước đã và theo đuổi mục tiêu. Nếu các em thích ngành CNTT thì tìm trường đào tạo ngành này, thế mạnh từng trường, chọn mức học phí, mức học bổng. 

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có 7 chương trình đang có tài trợ của Chủ tịch SIU (30%), nếu ngành CNTT thì tài trợ 100% dành cho học sinh có năng lực. Ngoài ra còn các chương trình học bổng tương ứng với sổ điểm ngoại ngữ của các em. 

undefined - Ảnh 2.

Hiện nay, kế toán và quản trị kinh doanh được xem là ngành truyền thống bởi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã thay đổi. Nếu các em e dè về học phí thì không phải ngại ngần. Bởi lẽ, ngay từ năm thứ nhất, sinh viên ngành kế toán có thể đi trải nghiệm và kiến tiền. Đến năm thứ hai, các em có thể làm trong doanh nghiệp sản xuất và được trải nghiệm ngành kế toán ngay trong lớp học bằng mô hình mô phỏng. 

Suy nghĩ bảo lưu kết quả 1 năm không sai nhưng liệu năm sau các em có bắt nhịp kịp hay không? Mỗi năm sẽ có những thay đổi nên nếu các em có điều kiện thì nên thi ngay sau khi học hết lớp 12.

09:30 ngày 19/03/2023

Sinh viên cần trang bị kiến thức, kỹ năng gì để lập nghiệp?

Người ta nói ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Vậy đâu là hành trang quan trọng trên con đường lập nghiệp? 

undefined - Ảnh 1.

ThS Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến:


undefined - Ảnh 2.

Kiến thức - kỹ năng - phẩm chất - năng lực cốt lõi là những yêu cầu quan trọng trong quá trình lập nghiệp. Người học có thể chọn bắt đầu từ đâu, có nghiêm túc hay không để mang lại kết quả cao. 

Sự lựa chọn đôi khi khó nói đúng hay sai, quan trọng là khi sai thì làm lại. 

Trường ĐH Văn Hiến có 33 ngành đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thí sinh có nhiều cơ hội nhận học bổng 100%, 50% học phí...

Cô Nguyễn Hoàng Tiên - Phó Giám đốc Tuyển sinh Truyền thông Hệ thống Giáo dục Đại Việt Sài Gòn:

undefined - Ảnh 3.

Báo cáo mới đây của Bộ GD-ĐT cho thấy có hơn 40% học sinh tốt nghiệp THPT không lựa chọn ĐH mà chọn học các bậc học khác. Các em cần xác định ngành nghề nào, bậc học nào phù hợp với bản thân.

Ở hệ thống giáo dục ĐH, các trường dành thời lượng lên tới 70% là thực hành để trang bị kỹ năng cho sinh viên. 

Hệ thống Giáo dục Đại Việt Sài Gòn có nguồn quỹ 15 tỉ đồng cho sinh viên vay học tập mà không có lãi suất.

09:26 ngày 19/03/2023

Tham khảo mức học phí trong đề án tuyển sinh của các trường

Em Lê Hải Lâm, Trường THPT Đông Hà, hỏi: Lộ trình tăng học phí ở bậc ĐH như thế nào?

undefined - Ảnh 1.

TS Phạm Như Nghệ: 

Thu học phí do các trường quyết định nhưng vẫn theo quy định của pháp luật. Mỗi trường có chính sách thu học phí khác nhau, nhưng nguyên tắc chung của Đảng và Nhà nước là mức thu phù hợp với thu nhập của người dân. 

Dự kiến năm 2023, về cơ bản mức học phí vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, tùy từng trường, từng ngành; tùy chương trình đại trà, chương trình chất lượng cao sẽ có mức học phí khác nhau. Thậm chí, cùng một ngành nhưng mỗi trường có mức học phí khác nhau. 

Trong đề án tuyển sinh của các trường, theo quy định, các trường phải công khai học phí. Các em quan tâm học phí cần xem đề án tuyển sinh của các trường để có thông tin chính thống, cần thiết. 

08:59 ngày 19/03/2023

Cơ hội việc làm của ngành Luật rất rộng

Học sinh hỏi: Em yêu thích ngành luật nhưng chưa định hình được công việc sau này. Em đang phân vân nên học gần nhà hay học ở TP lớn.

undefined - Ảnh 1.

TS Trương Thị Tường Vi, Khoa Chính trị - Luật, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM: 

Những trăn trở của em cũng là những trăn trở của phụ huynh.

undefined - Ảnh 2.

Khi học Luật, các bạn có cơ hội việc làm rất rộng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề. Bạn cũng có thể sử dụng kiến thức Luật để kinh doanh chứ không nhất thiết hành nghề luật.

Môi trường ở xa giúp bạn tính tự lập nhưng nếu học gần nhà giúp bạn tiết kiệm được chi phí...

TS Nguyễn Sơn Hà, Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường ĐH Luật - ĐH Huế:

Khi học ở bất kỳ trường nào bạn cũng sẽ được đào tạo theo chuẩn chất lượng. 

undefined - Ảnh 3.

Khi học Luật, nhiều người thường nghĩ mình sẽ làm luật sư nhưng không hoàn toàn như vậy. Khi học Luật, các bạn có thể làm việc ở tòa án, các cơ quan hành nghề vể luật nhưng cũng có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhưng vẫn sử dụng kiến thức Luật.

Học ở đâu do các bạn lựa chọn dựa trên điều kiện kinh tế gia đình, phương tiện đi lại... Học ở đâu cũng có những khó khăn riêng. 

08:56 ngày 19/03/2023

Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng

TS Phạm Như Nghệ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho biết hệ thống các trường ĐH ngày càng phát triển với hơn 300 mã tuyển sinh, nhiều ngành mới xuất hiện. Việc chọn ngành nghề, chọn trường không phải là chuyện dễ.

undefined - Ảnh 1.

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2023, TS Nghệ cho biết kỳ tuyển sinh 2023 cơ bản ổn định như năm 2022 khi tất cả các em đủ điều kiện được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng, được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trong thời gian đăng ký xét tuyển. Hệ thống xét tuyển sẽ xử lý để thí sinh có thể trúng tuyển nguyện vọng cao nhất.

Năm 2023, Bộ GD-ĐT tiếp tục cải tiến công tác tuyển sinh nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho cả thí sinh và các trường ĐH, CĐ.



08:56 ngày 19/03/2023

Không có ngành "hot", chỉ có người "hot"

Huỳnh Quang Nhật Minh, HS Trường THPT Đông Hà: Hiện nay, vấn đề học Tài chính makerting và công nghệ thông tin đang hot. Nếu học 2 ngành này thì ra trường công việc như thế nào?

undefined - Ảnh 1.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing:

undefined - Ảnh 2.

Không có ngành hot, nếu có thì chỉ có trong một giai đoạn rất ngắn. Các bạn hãy làm cho mình hot, hot trước nhà tuyển dụng. Đó là các bạn có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng. 

Trong quá trình học, làm việc, các bạn phải tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây không phải là bạn làm ở đâu, mà là đánh giá cả quá trình bạn học ở trường phổ thông, bạn có tham gia các hoạt động, phong trào gì không. Từ đó bạn có kinh nghiệm gì, bạn có tự tổ chức được một chương trình không, có những kỹ năng gì...

Chúng ta không nên chọn ngành theo xu hướng đám đông mà cần hiểu học ngành nào để làm được nghề này. Da số các trường ĐH đào tạo theo hướng đa ngành nên các bạn cần có kiến thức nền. 

Hiện nay, thông tin dễ bị nhiễu, các bạn chọn ngành cần tham khảo trực tiếp từ các trường, các kênh thông tin chính thống. 

08:48 ngày 19/03/2023

Trang bị "kinh nghiệm" ngay trên ghế nhà trường

Học sinh hỏi: Có một số ý kiến nói rằng có người không có bằng ĐH nhưng vẫn kiếm hàng trăm triệu đồng trong khi người có bằng lại thu nhập thấp hơn. Doanh nghiệp luôn có xu hướng tuyển dụng người có kinh nghiệm nhiều hơn người có bằng cấp. Vậy làm sao mới ra trường có thể có kinh nghiệm và tìm được việc làm?

undefined - Ảnh 1.

TS Nguyễn Đình Khiêm, Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành:

Trong xu hướng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, việc cập nhật kiến thức là cực kỳ quan trọng. Ở các trường ĐH, trong đó có ĐH Nguyễn Tất Thành, luôn tăng cường thời lượng thực hành, thực nghiệp cho sinh viên. Do vậy, thí sinh yên tâm rằng luôn có 1/3 thời lượng chương trình cho thực hành, thực tập.

undefined - Ảnh 2.

Trong thời gian học ĐH, đa phần sinh viên đi làm thêm, từ đó hình thành các kỹ năng nên các em yên tâm rằng trên ghế nhà trường các bạn đã được trải nghiệm, đã có "kinh nghiệm".

Về vấn đề lương, trong thời đại ngày nay khi kỹ thuật số phát triển thì người lao động có thể làm việc bất cứ nơi đâu và có nguồn thu nhập cao.

Kinh nghiệm và kiến thức của các bạn sẽ trả lời cho các bạn về đồng lương, thu nhập. 

08:40 ngày 19/03/2023

Chưa tiếp xúc ngành, nghề, làm sao biết mình phù hợp?

Học sinh hỏi: Chúng em chưa được tiếp xúc với nghề và trải nghiệm, vậy làm sao biết được nghề mình yêu thích và có phù hợp với nghề hay không? Trường ĐH Nông Lâm có hỗ trợ gì cho học sinh ở các tỉnh xa?

undefined - Ảnh 1.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM: 

Trong chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" của Báo Người Lao Động, chất hướng nghiệp luôn được chú trọng, xuyên suốt. Hướng nghiệp là nội dung rất quan trọng. Hiện nay, hầu hết các trường đều quan tâm đề cao mảng hướng nghiệp. 

undefined - Ảnh 2.

Tại Trường ĐH Nông Lâm, mỗi lần tư vấn hướng nghiệp cho các em, chúng tôi đều mời đại diện các doanh nghiệp đến tham dự, để các em hình dung được ngành, nghề của mình sau này như thế nào. Ngoài ra, các em còn có thể đến doanh nghiệp tham quan để biết cụ thể, rõ ràng hơn ngành đó, nghề đó. 

Tại Trường ĐH Nông Lâm, do là trường công lập tự chủ một phần nên học phí một năm từ 10-12 triệu/năm. Hiện nay, trường có nhiều chính sách học bổng hỗ trợ cho sinh viên.

08:29 ngày 19/03/2023

50 suất học bổng cho học sinh tỉnh Quảng Trị

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh", Ban tổ chức cũng đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Trong đó, trao trực tiếp tại Trường THPT Đông Hà 40 suất.

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
undefined - Ảnh 6.

Đây là những suất học bổng nằm trong chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, sáng lập và giao Báo Người Lao Động điều hành.

08:24 ngày 19/03/2023

Giám đốc Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Trị: Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” diễn ra rất đúng thời điểm

TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, cho biết những năm qua, trên 50% học sinh Quảng Trị sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học ĐH, CĐ, vì vậy công tác tư vấn tuyển sinh rất có ý nghĩa. 

"Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" của Báo Người Lao Động mang ý nghĩa thiết thực, diễn ra rất đúng thời điểm, vào lúc cần có các thông tin cập nhật về thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh, xét tuyển ĐH để học sinh đưa ra được những quyết định, lựa chọn quan trọng. Công tác tư vấn sẽ giúp các học sinh có được những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc lựa chọn ngành học, trường học trong tương lai phù hợp khả năng, năng lực, sở thích, sở trường, điều kiện gia đình và nhu cầu thị trường lao động. Qua đó, giúp cho các em học tập tốt hơn, tiết kiệm thời gian, công sức, giảm tỉ lệ sinh viên thôi học, chuyển trường, tránh trường hợp lựa chọn sai ngành nghề, phải chọn lại mất nhiều thời gian, công sức… và đóng góp được nhiều cho xã hội" - TS Lê Thị Hương nhìn nhận.

undefined - Ảnh 1.

Theo TS Lê Thị Hương, Quảng Trị là một mảnh đất chịu nhiều gian khó nhưng con người Quảng Trị có truyền thống hiếu học. Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, để tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tới trường và các em học sinh giỏi phát huy năng lực của mình, các hoạt động khuyến học diễn ra ngày càng sâu rộng và hiệu quả từ gia đình, dòng tộc, thôn xóm, đến các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm.

"Đặc biệt, ông Trương Hòa Bình - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - đã dành nhiều tình cảm cho người dân, giáo viên và học sinh Quảng Trị thông qua việc trao tặng xe đạp, máy tính cho em. Hôm nay, ông trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số... đã tạo động lực lớn giúp học sinh Quảng Trị vượt qua những khó khăn của cuộc sống đời thường, vươn lên học khá, học giỏi, rèn luyện tốt và thành đạt trong sự nghiệp, trở thành những con người có ích cho xã hội, cho quê hương.

08:07 ngày 19/03/2023

undefined - Ảnh 1.

Tham dự chương trình còn có ông Trương Hoà Bình, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.

Các bạn học sinh mở màn chương trình bằng tiết mục văn nghệ ấn tượng

08:02 ngày 19/03/2023

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

Từ sáng sớm 19-3, hàng ngàn học sinh đã đến tham dự chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

undefined - Ảnh 3.

Từ sáng sớm 19-3, hàng ngàn học sinh đã đến tham dự chương trình "Đưa trường học đến thí sinh"

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo