xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tuyến "Đưa trường học đến thí sinh" tại Khánh Hòa: Chọn marketing hay truyền thông?

Nhóm PV Giáo dục

(NLĐO) - Thí sinh Khánh Hòa quan tâm khối ngành truyền thông, marketing và bí quyết làm hồ sơ du học. Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” 2016 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Hoàng Diệp 2 (phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) vào lúc 8 giờ ngày 6-3. Báo Người Lao Động Online tường thuật trực tuyến.

 

img

 

img

Chương trình cũng được Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa tường thuật trực tiếp.

Chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 15-2016 do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Phân bón Bình Điền (tài trợ vàng), Ngân hàng Phương Đông (tài trợ bạc), Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Sun Group (tài trợ đồng).

 

Ban tư vấn chương trình gồm:

- TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng ban ĐH và sau ĐH, ĐHQG TP HCM

- PGS-TS Đặng Vũ Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

- PGS- TS Phạm Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm kiêm giám đốc phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận.

- ThS Phạm Thế Vinh, Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Trường ĐH Tài chính- Marketing

- ThS Nguyễn Anh Vũ, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

- GS-TS Bùi Xuân An, Trưởng khoa khoa học công nghệ- Trường ĐH Hoa Sen

- ThS Lê Quốc Nam, Phó phòng tuyển sinh Trường ĐH FPT

- ThS Tô Hoài Thắng, Phó Trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- ThS Nguyễn Hữu Phước, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

- ThS Nguyễn Thi Minh Huyền, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Khánh Hòa

- ThS Nguyễn Tiến Lợi- Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

- PGS-TS Ngô Đăng Nghĩa, Trường Đại học Nha Trang

Từ 7 giờ 30 phút, hơn 1.500 học sinh từ các trường THPT Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Trung tâm GDTX Cam Ranh, THPT Ngô Gia Tự... ngay từ sáng sớm đã dồn về Trung tâm hội nghị Hoàng Diệp II để tham dự chương trình tư vấn.

Khách mời chương trình gồm: ThS Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở GD-ĐT Khánh Hòa và đại diện các trường THPT tại địa bàn TP Cam Ranh.

Ông Nguyễn Văn Tín - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động đại diện ban tổ chức mong rằng qua chương trình, ngoài hiểu được quy chế, các em cũng có thể thông qua có chương trình có thể tiếp cận các trường để hiểu thêm về ngành nghề mình chọn cũng như cơ hội việc làm sau này.

 

 

img

Lúc 8 giờ 15, TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng Ban Đào tạo ĐH và sau ĐH - ĐHQG TP HCM, cho biết kỳ thi sẽ được xây dựng trên cơ sở ổn định không thay đổi nhiều so với 2015, phát huy thế mạnh kỳ thi trước. Kỳ thi đảm bảo quyền lợi cho TS do không cần đi xa để dự thi và xét tuyển và đa số các trường sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Từ ngày 1-8 đến 20-10, các trường sẽ có 1 đợt xét chính và nhiều đợt bổ sung diễn ra trong vòng 10-12 ngày. Hình thức đăng ký xét tuyển năm nay được đơn giản hóa bằng cách nhận hồ sơ qua mạng internet của trường hoặc gửi hồ sơ đăng ký đến trường qua đường bưu điện, đang đề xuất hình thức nộp trực tiếp tại trường. TS không được thay đổi nguyện vọng trong quá trình đăng ký. Mỗi TS đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường 2 NV. Ở đợt xét bổ sung, TS đăng ký tối đa 3 trường, mỗi trường 2 ngành. Năm nay, 1 số trường có khả năng xét tuyển theo nhóm trường, ví dụ 6 trường ĐHQG TP HCM xét tuyển theo 1 nhóm, giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Theo quy chế này, 1 học sinh có thể trúng tuyển nhiều trường khác nhau nên rất có lợi cho các em.

 

img

 

 

Phần hỏi - đáp:

* Học sinh tại TP Cam ranh và Khánh hòa ưu tiên như thế nào? Mỗi trường đưa ra mức điểm riêng, vậy dựa trên tiêu chí nào?

TS Nguyễn Quốc Chính, trả lời: Đa số các em ở TP Cam Ranh và Khánh Hòa hưởng chế độ ưu tiên khu vực I, Một số khu vực II nông thôn, một số khu vực III. Hầu hết các xã, phường ở Nha Trang, Cam Ranh, Khánh Hòa là khu vực III. Muốn biết chính xác, các em vào trang web của Bộ GD-ĐT để tra cứu thông tin. Vì xét tuyển ưu tiên dựa trên các bạn tốt nghiệp ở trường THPT nào. Mỗi trường, thậm chí mỗi ngành trong trường có điểm sàn riêng, căn cứ trên điểm sàn của bộ và thêm một số tiêu chuẩn nữa. Về điểm chuẩn rất khó nói vì vậy các bạn nên căn cứ vào năng lực của chính mình và điểm trúng tuyển của các trường ở những năm trước để cân nhắc.

* Có tuyển sinh theo khối tự chọn của ngành công an không? (Yến Chi, Trường THPT Phan Bội châu)

- TS Nguyễn Quốc Chính trả lời: Theo thông báo mới nhất, các ngành công an tuyển sinh theo tổ hợp khối A, C, D, D1. Một số trường có đề án tuyển sinh riêng, trường nào thì các em chú ý theo dõi.

*Ngành truyền thông, quan hệ công chúng trường nào đào tạo?

- ThS Phạm Thế Vinh, trả lời: Hiện rất nhiều trường tại TP HCM tổ chức đào tạo ngành truyền thông như Đ Tài chính – Marketing, ĐH Hoa Sen, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM... Để thi đậu ngành này tại các trường, các em phải đủ điểm xét tuyển vào trường theo hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, các em cần có những tố chất khác như: Năng động, nhạy bén, khả năng bao quát, dốc sức cho công việc hoạt động; năng khiếu về giao tiếp, ngoại ngữ, ý tưởng để tổ chức hoạt động truyền thông và đây là yếu tố quan trọng. Sau khi tốt nghiệp, các em có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực: Truyền thông đại chúng (truyền hình, báo, tạp chí), công ty tổ chức sự kiện, các bộ phận truyền thông tại các doanh nhiệp. Đây là ngành nghề rất sinh động và phong phú, dễ dàng nắm bắt cơ hội.

 

img

 

img

 

* Tiêu chí để làm hồ du học?

- ThS Nguyễn Anh Vũ: Sau khi tốt nghiệp THPT, các thí sinh có nhiều lựa chọn để vào trường ĐH: Thứ nhất, chọn trường ĐH trong nước; thứ hai, chọn trường liên kết đào tạo với nước ngoài và thứ ba là đi du học. Về thông tin học bổng, hiện nay, để tìm kiếm học bổng đi du học, có nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới để các em lựa chọn. Các trường ở Bắc Âu như Đức, Phần Lan... các em không cần đóng học phí, chỉ cần chuẩn bị chi phí ăn ở, đi lại. Các nước khác như Mỹ, Anh, Úc... có thu học phí và học phí dành cho sinh viên quốc tế cao hơn nhiều so với sinh viên nước sở tại nên thí sinh cần chuẩn bị điều kiện tài chính tốt trước khi du học. Về học bổng toàn phần, rất khó xin, đa số dành cho các đối tượng học sinh sinh viên có thành tích rất xuất sắc, đoạt giải Olympic quốc tế, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khác...

Hồ sơ du học: Mỗi quốc gia yêu cầu 1 loại hồ sơ khác nhau nhưng nhìn chung, tất cả đều yêu cầu khả năng ngoại ngữ tốt, ví dụ Toefl đật chuẩn quy định hoặc IELTS từ 6.5 trở lên. Ngoài ra, muốn du học Mỹ, các bạn còn phải trải qua kỳ thi đánh giá đầu vào để vào các trường ĐH nước này.

* Em muốn thi vào ĐHQG nhưng được biết Điều kiện để được xét tuyển vào trường là điểm trung bình 3 năm lớn hơn hoặc bằng 6.5. Nếu không đủ điều kiện, em có nộp hồ sơ được không? (Nguyễn Hữu Thạnh, Trường THPT Trần Hưng Đạo)

- TS Nguyễn Quốc Chính: Điều kiện cần để xét tuyển vào ĐHQG TP HCM là học sinh có điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11 và 12 từ 6.5 điểm. Nếu thấp hơn điểm này, các em không đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.

* Trường ĐH Khánh Hòa và Trường ĐH Nha Trang chỉ xét khối D1 cho ngành ngôn ngữ Anh, trong khi các trường khác còn có thêm khối A1. Tại sao không xét thêm khối A1 cho ngành này? (Hồng Khoa- THPT Ngô Gia Tự)

- ThS Nguyễn Thi Minh Huyền, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Khánh Hòa: Ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khánh Hòa là ngành mới, hệ ĐH có 4 tổ hợp môn mà em có thể chọn, gồm: Toán - văn - Anh văn, toán - lý - Anh văn, toán - hóa - Anh văn, văn - địa - Anh văn...

Thầy Đăng Nghĩa, Trường ĐH Nha Trang: Sở dĩ trường dùng khối D1 để xét tuyển cho ngành ngôn ngữ Anh là vì thí sinh học ngành này không chỉ đòi hỏi phải có khả năng về tiếng Anh và còn phải có khả năng về các ngôn ngữ khác. Văn học là đỉnh cao của ngôn ngữ. Muốn phát triển ngôn ngữ thì học sinh đó phải giỏi ngôn ngữ, lấy tiếng mẹ đẻ làm nền tảng. Đó là lý do chúng tôi chọn cả văn lẫn tiếng Anh để xét tuyển.

 

img
img

* Ngành ngôn ngữ Nhật của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xét tuyển như thế nào? (Nguyễn Thị Kim Thảo)

- ThS Tô Hoài Thắng, trả lời: Có 2 phương thức xét tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Xét bằng học bạ, bằng ba môn của tổ hợp môn muốn xét và xét bằng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, dự kiến điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên.

* Hệ trung cấp rất khó tuyển sinh thì trường trung cấp kinh tế Khánh Hòa sẽ như thế nào?

- ThS Lê Tiến Lợi: Những năm gần đây, năm nào trường cũng vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Trường đã được chấp thuận làm đề án thành trường CĐ. Khi nào các em cân nhắc sức học và kinh tế gia đình, nếu không thể không đi xa và vào các trường lớn được thì trường sẵn sàng chào đón các em.

* Học xong Trường CĐ Y tế Khánh Hòa có thể học liên thông không?

- ThS Nguyễn Hữu Phước, Trường CĐ Y tế Khánh Hòa, trả lời: Trường đào tạo cả CĐ và trung cấp. Ở hệ CĐ, trường có 5 mã ngành đào tạo. Phương thức tuyển sinh: Lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, và xét tuyển theo tổ hợp môn. Đối với tất cả các ngành đều có thể học liên thông.

* Học phí ngành ngôn ngữ Anh tại trường ĐH FPT một kỳ là bao nhiêu? Một năm có bao nhiêu học kỳ?

- ThS Lê Quốc Nam trả lời: Học phí đối với ngành ngôn ngữ Anh 1 học kỳ tại Trường ĐH FPT là 18,9 triệu đồng /4 tháng. Một năm học 3 học kỳ. Trường có 98% sinh viên ra trường có việc làm. Nhiều sinh viên ra trường đang làm việc ở nước ngoài với mức lương cao. Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhiệm một số công việc sau: Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh, điều phối viên, chuyên viên làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, các bộ, các ngành hữu quan của Việt Nam, tổ chức kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức châu Âu, Anh-Mỹ, các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính. Quản trị dự án công nghệ thông tin của các công ty công nghệ thông tin trên thế giới và Việt Nam

*Ngoài khoa báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân Văn thì em có thể học tại đâu? (Nguyễn THị Hồng Diệp, Trường THPT Phan Bội Châu)

- TS Nguyễn Quốc Chính trả lời: Khoa báo chí và truyền thông tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM là một trong những ngành thu hút thí sinh thi tuyển nhất của trường. Ngoài trường chúng tôi ra, còn có học viện báo chí truyền thông đào tạo ngành này. Tiêu chí xét tuyển theo quy định của bộ, ngoài ra còn yêu cầu chung của các trường thuộc ĐHQG là điểm trung bình 3 năm lớp 12 từ 6.5 trở lên.

* Muốn học ngành du lịch tại ĐH ĐH Nha Trang thì thi tuyển như thế nào?

- PGS-TS Ngô Văn Nghĩa: Ngành du lịch hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ và Cam Ranh là ngành cũng là TP du lịch. Trường tuyển A, A1, B1, B3. Trường có đào tạo chương trình song ngữ cho ngành này.

 

img

 

img

* Em có khả năng giao tiếp, vậy em có nên học các ngành ngân hàng và làm việc ở vị trí nào?

- ThS Nguyễn Anh Vũ trả lời: Điểm chung khi trúng tuyển vào cá trường có đào tạo khối ngành kinh doanh quản trị thì phần lớn xét tuyển theo khối ngành, sau 3 học kỳ thì thi để xem trúng tuyển vào chuyên ngành nào. Cũng có trường hợp tốt nghiệp ngành này nhưng muốn học thêm thì bạn có thể học thêm và tốt nghiệp song ngành. Bạn có thể làm việc tại các ngân hàng, các công ty về chứng khoán, các công ty nước ngoài. Với ưu điểm bạn vừa nêu thì có nhiều bộ phận bạn có thể làm như phòng quan hệ truyền thông, bộ phận tín dụng…

* Ngành marketing và truyền thông thì ngành nào có cơ hội việc làm cao hơn?

ThS Phạm Thế Vinh: Đây là hai ngành có khối lượng kiến thức tương đối giống nhau, nhưng marketing có cơ hội việc làm rộng hơn vì có thể làm việc tại tất cả các doanh nghiệp, công ty với mức lương cao. Nếu các bạn có năng khiếu xã hội, giao tiếp, tổ chức sự kiện, ý tưởng, quản lý thì rất hợp với hai ngành này.

 

img

* Từ Nha Trang vào TP HCM có bao nhiêu trường đào tạo ngành mầm non?

- TS Nguyễn Quốc Chính: Ngành mầm non có thể học nhiều bậc khác nhau từ ĐH, CĐ, Trung cấp. Đây là ngành hiện nay cần rất nhiều nhân lực. Các bạn chỉ cần gõ cụm từ các trường đào tạo ngành mầm non sẽ cho ra hàng loạt kết quả những trường nào tương ứng với địa phương nào đang đào tạo.

* Em thấy Trường ĐH Nông Lâm TP HCM có đào tạo khối ngành kinh tế, kỹ thuật, vậy tại sao tên trường là ĐH Nông Lâm?

- PGS- TS Phạm Văn Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm kiêm giám đốc phân hiệu ĐH Nông Lâm tại Ninh Thuận: Chính chúng tôi cũng trăn trở và suy nghĩ về điều này do Trường ĐH Nông Lâm TP HCM. Trường tuyển sinh theo 4 nhóm ngành, đa ngành nghề, đa lĩnh vực, từ kin tế đến điều khiển tự động ô tô đến công nghệ thực phẩm. Trong đó, nông - lâm - ngư là nhóm ngành mũi nhọn. Về tên Trường ĐH Nông Lâm, chúng tôi từng cân nhắc đổi tên hoặc bổ sung nhưng cái tên này đã trở thành thương hiệu nên rất khó thay đổi. Tên trường được hiểu là 1 danh từ như Cam Ranh, Nha Trang, chứ không chỉ là tên ngành, nghề đào tạo.

Về ngành kinh tế, trường đào tạo rất nhiều chuyên ngành, tuyển sinh theo 2 khối: Toán - lý - hóa, toán - văn - Anh văn. Cơ hội việc làm: Nếu tốt nghiệp loại giỏi, năng động, có kỹ năng thực hành, ứng xử, thái độ tốt, tất cả các cơ quan đều sẵn sàng mở cửa cho các bạn. Cơ hội việc làm cho ngành kinh tế tại Trường ĐH Nông Lâm khá nhiều do Việt Nam là đất nước nông nghiệp, nếu có đam mê thì đây là cơ hội để các em theo đuổi ước mơ và phát triển.

Hiện ĐH Nông Lâm TP HCM có KTX Cỏ May do doanh nghiệp tư nhân tài trợ xây dựng với 500 chỗ. Tất cả các thí sinh đậu ĐH công lập tại TP HCM và lân cận hoàn toàn có thể nộp hồ sơ vào với điều kiện: Gia đình khó khăn, kết quả học tập 3 năm cấp 3 loại giỏi sẽ được tài trợ 100% chi phí ăn ở.

Chương trình kết thúc phát sóng trên Đài PT-TH Khánh Hòa lúc 9 giờ 30 phút. Hàng trăm học sinh vẫn nán lại chờ được các thầy cô tư vấn riêng cho ngành, nghề mình sẽ lựa chọn.

img

 

img
img

 

img

 

img

 

img

 

Đơn vị tài trợ:

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo