xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TS trẻ Phạm Tùng Dương: Bỏ công việc như mơ về Việt Nam cống hiến

Tuấn Phong, ảnh Duy Thành

(NLĐO)- Bỏ công việc tuyệt vời ở Viện Nghiên cứu năng lượng Helmholtz, Đức, một trong những Viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, TS trẻ Phạm Tùng Dương trở về Việt Nam với mong muốn "tạo ra cái gì của riêng mình".

Bỏ công việc thuộc top 10% lương cao nhất nước Đức

Quyết định về Hà Nội của TS Phạm Tùng Dương khiến tất cả người thân, bạn bè ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao? Câu trả lời của nhà khoa học trẻ chỉ giản dị là "muốn tạo ra cái gì của riêng mình".

Sinh năm 1990, nhà khoa học trẻ, TS Phạm Tùng Dương là cựu sinh viên K53 ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu, chương trình tiên tiến của Bách khoa Hà Nội. Năm 2013-2020, Tùng Dương nhận học bổng làm thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐH Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc. Sau đó, anh sang Đức làm tại Viện Nghiên cứu năng lượng Helmholtz, một trong những Viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, trong 1,5 năm với mức lương chuyên gia, thuộc top 10% lương cao nhất nước Đức.

TS trẻ Phạm Tùng Dương: Bỏ công việc như mơ về Việt Nam cống hiến - Ảnh 1.

TS Phạm Tùng Dương

Thế nhưng khi nhận được thư mời về làm việc của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội theo Đề án thu hút, tuyển dụng giảng viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc giai đoạn 2021-2025, TS Phạm Tùng Dương quyết tâm trở về làm việc tại nơi đã đặt viên gạch đam mê nghiên cứu khoa học đầu tiên cho mình. Anh chọn bộ môn Vật liệu điện tử, Viện Vật lý kỹ thuật làm bến đỗ.

Chia sẻ về quyết định gây ngạc nhiên của mình, Phạm Tùng Dương cho hay công việc của anh tại Đức rất tuyệt vời. Không chỉ làm việc tại một trong những Viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, do có thành tích, Dương được nhận Học bổng sau tiến sĩ của Chính phủ Đức.

"Khi biết tôi bỏ tất cả để trở về, rất nhiều anh em bạn bè nuối tiếc. Họ không hiểu tôi nghĩ gì?!…"- Phạm Tùng Dương nói. Anh nói thêm, gia đình đủ khả năng để anh toàn tâm toàn ý theo đuổi con đường của mình. Dương không quan trọng về tiền lương. Mong muốn cháy bỏng của anh được cống hiến, được truyền đạt những kiến thức mình đã lĩnh hội được cho thế hệ sau.

Hơn thế, với Tùng Dương, Trường Bách khoa Hà Nội là gia đình, nơi anh lớn lên và trưởng thành. Anh quen với môi trường, con người ở đây, nhanh chóng hòa nhập vào guồng quay công việc nghiên cứu và giảng dạy. Các thầy cô ngày trước, giờ đây là đồng nghiệp, thỉnh thoảng gặp vẫn nhắc về cậu sinh viên Tùng Dương tò mò, đôi lúc phá các thiết bị của thầy. Làm việc ở Bách khoa, Tùng Dương thấy mình được nuôi dưỡng cảm xúc, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, ấm áp hơn.

Phát triển pin năng lượng Việt Nam

Trong 8 năm học tập và làm việc tại Đức và Hàn Quốc, Tùng Dương làm việc chủ yếu ở lĩnh vực phát triển pin năng lượng cho ôtô điện, các hệ thống tích trữ năng lượng điện. Anh tự tin mình có nhiều kinh nghiệm và có thời gian tiếp xúc với các công nghệ hàng đầu trên thế giới về phát triển các loại pin năng lượng khác nhau.

Chia sẻ về kế hoạch nghiên cứu và hướng đi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khi trở về nước, Dương cho hay anh muốn sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được để xây dựng các hướng phát triển pin năng lượng tại Việt Nam.

"Đây là xu hướng rất nóng hiện tại. Ta hay nghe nói nhiều về năng lượng xanh, năng lượng sạch, thì pin năng lượng sẽ là cái cốt lõi. Bởi vì chúng ta phải chuyển hóa, tích trữ năng lượng xanh từ pin mặt trời, pin gió thành năng lượng có thể sử dụng hàng ngày."- TS Dương phân tích.

Về nghiên cứu và ứng dụng, Dương cho biết anh muốn tập trung phát triển phòng thí nghiệm mạnh về pin. Từ đó, phát triển hướng pin để tạo ra nhiều sản phẩm khoa học đến sản phẩm thực tiễn, sản xuất từ quy mô nhỏ đến quy mô vừa các thiết bị pin năng lượng, sau đó tìm hướng sử dụng tại Việt Nam. Nếu thành công sẽ spin-off tạo thành một hệ thống sản xuất pin năng lượng lớn tích trữ quy mô lớn.

Phạm Tùng Dương cũng nuôi mong muốn đào tạo các sinh viên đi theo hướng pin năng lượng. Theo anh, đây là hướng đi rất tiềm năng trong tương lai với sự phát triển của ôtô điện và sử dụng pin năng lượng.

"Công ty Vinfast cần một số lượng lớn các kỹ sư về pin năng lượng, nhưng ở Việt Nam hiện tại không có. Tôi sẽ bắt tay xây dựng một đội ngũ các bạn sinh viên là nhân lực nguồn cho tương lai. Các bạn sẽ là những trưởng nhóm nghiên cứu, trưởng phòng nghiên cứu, trưởng phòng quản lý chất lượng về pin năng lượng"- TS Phạm Tùng Dương chia sẻ.

Anh đặt mục tiêu trong khoảng 1-2 năm tới sẽ có một "cái gì đó ra tấm ra món" cho cả hai hướng đi về nghiên cứu và đào tạo con người. Sản phẩm anh làm ra sẽ có tính ứng dụng trong thực tiễn chứ không chỉ dừng lại ở nghiên cứu khoa học.

"Tôi muốn tạo ra cái gì của riêng mình. Tôi hi vọng trong thời gian tới sẽ tạo ra được một loại pin không cháy nổ, an toàn tuyệt đối, chịu được mọi va đập, chịu được nhiệt độ cực cao. Đây là hướng đi rất khác biệt so với toàn bộ thế giới. Với chất xám và công nghệ, kinh nghiệm học hỏi được, ta có thể đi tắt đón đầu, mang công nghệ tiên tiến của châu Âu làm tại Việt Nam" - Phạm Tùng Dương bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo