Những ngày cuối tháng 2-2026, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa rộn ràng, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình - gửi trọn niềm tin từ đảo xa về đất liền.
Tất cả đã sẵn sàng
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm ở 21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã cơ bản hoàn tất. Ngày bầu cử được ấn định vào 8-3, sớm hơn 1 tuần so với ngày bầu cử chung của toàn quốc.
Trước đó, sáng 24-2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia bảo đảm công tác bầu cử tại Trường Sa. Ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - nêu rõ bầu cử tại Trường Sa có đặc thù riêng do điều kiện địa lý cách trở, thời tiết phức tạp, sóng gió thất thường. Vì vậy, yêu cầu cao nhất được đặt ra là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và tài liệu bầu cử trong suốt hành trình từ đất liền ra đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị kỹ các phương án dự phòng để không bị động trong bất kỳ tình huống nào.
Danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên đã được niêm yết công khai, đúng quy định tại 21 khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, bài bản.
Ngay sau hội nghị, hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cùng các tài liệu liên quan được bàn giao cho lực lượng làm nhiệm vụ. Từ Quân cảng Cam Ranh, những con tàu của Lữ đoàn 146 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân rẽ sóng ra khơi, mang theo niềm tin và trách nhiệm đến với từng đảo, từng điểm bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu sớm vào ngày 26-2, trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ
Để bảo đảm cuộc bầu cử sớm diễn ra đúng luật, dân chủ, khách quan, đặc khu Trường Sa đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 11 thành viên; 6 ban bầu cử và 21 tổ bầu cử với tổng số 189 thành viên. Các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử như tuyên truyền, cơ sở vật chất, giải quyết khiếu nại - tố cáo, an ninh trật tự, y tế… được kiện toàn đầy đủ. Công tác hiệp thương được tổ chức qua 3 vòng theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng pháp luật. Lịch trình bầu cử sớm được xây dựng cụ thể theo từng giai đoạn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và lực lượng hải quân.
Trên các đảo, khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng với cờ Tổ quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, băng rôn, khẩu hiệu. Hệ thống truyền thanh nội bộ liên tục phát thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp. Từng thùng phiếu được kiểm tra, niêm phong cẩn thận. Các phương án dự phòng trong điều kiện thời tiết xấu, biển động mạnh cũng được tính toán kỹ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thông suốt.
Khẳng định ý chí, khát vọng
Không chỉ tại Trường Sa, công tác bầu cử sớm còn được triển khai cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển. Sáng 26-2, tại xã Long Sơn (TP HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban Bầu cử địa phương tổ chức bầu cử sớm tại bến cho các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 rời bến, mang theo hòm phiếu đến các Nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Hơn 400 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và ngư dân được tạo điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong điều kiện lực lượng phân tán, hoạt động dài ngày trên biển, việc tổ chức tàu, lực lượng, phương tiện mang thùng phiếu đến từng điểm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chủ động, linh hoạt của lực lượng hải quân trong bảo đảm quyền bầu cử cho mọi công dân.
Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết tuy điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đều bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào khi được tham gia ngày hội lớn. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách sát thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống nơi đảo xa. Đó là kỳ vọng về những chính sách đặc thù cho kinh tế biển; giải pháp nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; bảo đảm hậu cần nghề cá; chăm lo tốt hơn đời sống quân và dân trên đảo.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân, bầu cử sớm tại 21 khu vực bỏ phiếu ở Trường Sa được kỳ vọng sẽ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Những lá phiếu sẽ tiếp tục khẳng định ý chí, khát vọng và niềm tin son sắt của quân và dân nơi tiền tiêu Tổ quốc, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trong cả nước.
218 khu vực bỏ phiếu sớm
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 15-3. Cử tri sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử theo danh sách chính thức đã được công bố.
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, cả nước có 73,46 triệu cử tri tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 218 khu vực thuộc 11 tỉnh, thành phố được Hội đồng Bầu cử quốc gia chấp thuận tổ chức bỏ phiếu sớm, chiếm khoảng 0,3% tổng số khu vực bỏ phiếu trên cả nước; chủ yếu tại hải đảo, trên biển và địa bàn có điều kiện đi lại đặc thù.
Bình luận (0)