xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Tĩnh: Hơn 3.500 người đăng ký dự thi sang Hàn Quốc lao động

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Từ ngày 26 đến 30-1, hơn 3.500 thí sinh ở Hà Tĩnh đã đăng ký dự thi chương trình EPS (lao động đi Hàn Quốc làm việc)

Chiều 1-2, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, cho biết từ ngày 26 đến 30-1, đơn vị này được Sở Lao động - Thương binh và xã hội Hà Tĩnh giao làm đầu mối tiếp nhận lao động đăng ký dự thi.

Hà Tĩnh: Hơn 3.500 người đăng ký dự thi sang Hàn Quốc lao động- Ảnh 1.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, mỗi ngày có hàng trăm người đến đây đăng ký dự thi. (Ảnh H.A)

Theo đó, đến ngày 30-1 chốt số lượng, Hà Tĩnh có 3.513 thí sinh đăng ký thi tuyển, trong khi các năm trước trung bình chỉ khoảng hơn 1.000 người.

Theo bà Hương, việc số lượng bất ngờ tăng đột biến là do trước đây, 2 huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên phải dừng tuyển chương trình EPS, vì trước đó những địa phương này có trên 70 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, trên 27% lao động hết hạn hợp đồng không về nước.

Tuy nhiên, năm nay, các địa phương này đã giảm được tỷ lệ cư trú bất hợp pháp dưới mức cam kết nên hai bên cùng thống nhất mở lại dự tuyển.

Có mặt tại địa điểm đăng ký thi tuyển, chị Nguyễn Thị Phương (ngụ huyện Nghi Xuân), cho biết trước đây người dân có hộ khẩu trên địa bàn Nghi Xuân không được làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sang Hàn Quốc làm việc vì nhiều lý do.

"Năm nay phía Hàn Quốc và Việt Nam gỡ bỏ lệnh cấm nên tôi và nhiều người vui mừng làm hồ sơ dự thi tuyển. Ngày đầu tiên có lịch tiếp nhận hồ sơ, tôi đã đón xe vào TP Hà Tĩnh để làm thủ tục đăng ký dự thi" - chị Phương nói.

Theo chị Phương, sang Hàn Quốc làm việc, người lao động thu nhập thấp nhất cũng được 30-60 triệu đồng/ tháng.

Hà Tĩnh: Hơn 3.500 người đăng ký dự thi sang Hàn Quốc lao động- Ảnh 2.

Chỉ sau 5 ngày, đã có 3.513 người đăng ký dự thi tuyển sang Hàn Quốc lao động (Ảnh H.A)

Kỳ thi EPS năm nay dự kiến diễn ra từ tháng 4 trong cả nước, lấy khoảng 15.374 lao động; trong đó ngành sản xuất chế tạo 11.246 người, ngành xây dựng 200 người, ngành nông nghiệp 895 người, ngành ngư nghiệp 3.033 người.

Riêng ngành nông, ngư nghiệp lấy lao động là người dân tộc thiểu số, thường trú tại một trong 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Chương trình EPS có đặc thù là chủ doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ chọn lao động dựa trên hồ sơ được giới thiệu ngẫu nhiên mà không chỉ định, không ai tác động được tới quy trình ký kết hợp đồng. Lao động vì thế vượt qua 2 vòng thi, nộp xong hồ sơ cũng không chắc chắn sẽ được chọn đi Hàn Quốc, không biết trước thời gian xuất cảnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo