Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hàng loạt quốc gia công nhận nhà nước Palestine, thủ tướng Israel nổi giận

Anh Thư

(NLĐO) - Anh, Canada và Úc đã chính thức tuyên bố công nhận nhà nước Palestine vào hôm 21-9, theo sau là một loạt quốc gia khác.

Theo tờ Guardian, một làn sóng các đồng minh của Israel đang tuyên bố công nhận nhà nước Palestine, như một phần của động thái rộng lớn hơn nhằm cô lập Hamas và thách thức những nỗ lực của chính phủ Israel nhằm xóa bỏ cơ hội có một quê hương cho người Palestine.

Theo hãng tin AP, sáng kiến phối hợp từ 3 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung và các đồng minh lâu năm đồng thời phản ánh sự phẫn nộ ngày càng tăng trước hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Hàng loạt quốc gia công nhận nhà nước Palestine, bao gồm các đồng minh của Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết động thái công nhận nhà nước Palestine là nhằm "khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel" - Ảnh: PA

Sự việc bắt đầu bằng 3 bản tuyên bố riêng biệt nhưng có sự phối hợp của Anh, Canada và Úc ngay trước thềm kỳ họp quan trọng của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) diễn ra tuần này tại TP New York - Mỹ.

Trong đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết động thái của Anh nhằm "khôi phục hy vọng hòa bình cho người Palestine và người Israel".

Bồ Đào Nha cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự vào cuối ngày 21-9. “Việc công nhận nhà nước Palestine là sự hiện thực hóa đường lối đối ngoại cơ bản, nhất quán và cốt lõi của Bồ Đào Nha" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Paulo Rangel cho biết.

Theo Guardian, dự kiến có đến 10 quốc gia gia nhập làn sóng công nhận nhà nước Palestine đồng loạt này. Ngoài các nước trên còn có Bỉ, Pháp, Luxembourg, Malta, có thể thêm cả New Zealand và Liechtenstein, dự kiến đưa ra tuyên bố chính thức trong ngày 22-9.

AP cho biết các động thái này đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phẫn nộ, tuyên bố rằng việc thành lập một nhà nước Palestine sẽ không xảy ra.

“Một nhà nước Palestine sẽ không được thành lập ở phía Tây sông Jordan” - ông Netanyahu khẳng định.

Ông Netanyahu dự kiến có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ vào ngày 26-9, sau đó hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ông cho biết sẽ công bố phản ứng của Israel sau chuyến đi này.

Trước đó, Thủ tướng Israel đã đe dọa sẽ thực hiện các bước đi đơn phương, bao gồm cả khả năng sáp nhập một phần Bờ Tây, để đáp trả việc các nhà lãnh đạo thế giới công nhận Nhà nước Palestine.

Các chuyên gia cho rằng một động thái như vậy sẽ mở đường cho Israel tăng cường kiểm soát lãnh thổ và làm gia tăng căng thẳng với cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, ngay sau khi bản tuyên bố đầu tiên được đưa ra bởi Anh, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ca ngợi đó là một bước quan trọng hướng tới việc đạt được "hòa bình công bằng và lâu dài trong khu vực dựa trên giải pháp hai nhà nước" - theo hãng tin Wafa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo