
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại chương trình họp mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Sáng 14-6, trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa hướng về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025), Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM đã tổ chức buổi họp mặt và báo cáo tổng kết hoạt động trong năm qua.
Đến tham dự có các vị lãnh đạo: ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM, bà Nguyễn Thị Kim Nguyễn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Bình Dương, ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương, ông Dương Quang Hà - Chủ nhiệm CLB Truyền thống Kháng chiến TP HCM …

Các nhà báo lão thành hội ngộ trong ngày họp mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Nhà báo Ngô Quỳnh Lan, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM, đã báo cáo tổng kết hoạt động của CLB, không chỉ khắc họa rõ nét những thành quả nổi bật mà còn lan tỏa tinh thần bền bỉ, cống hiến không ngơi nghỉ của lớp người làm báo đi trước.
Trong bản tổng kết, nhà báo Ngô Quỳnh Lan nhấn mạnh: "Chúng tôi không còn xông pha tuyến đầu, nhưng vẫn giữ trong tim ngọn lửa nghề báo - ngọn lửa đã được hun đúc từ những năm tháng kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. CLB là nơi để chia sẻ, để tiếp lửa cho lớp trẻ và để nhắc nhở chính mình rằng nhà báo không bao giờ nghỉ hưu trong sứ mệnh với sự thật và nhân dân".

Múa gáo dừa "Sóc Sờ Bay" của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Suốt năm qua, CLB Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM đã duy trì đều đặn các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, tọa đàm chuyên đề, viết hồi ký, biên soạn tư liệu báo chí cách mạng.
CLB cũng thường xuyên tổ chức giao lưu với sinh viên báo chí, trao học bổng và hỗ trợ các cây bút trẻ có hoàn cảnh khó khăn, truyền cảm hứng về đạo đức và bản lĩnh người làm báo cách mạng. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự nâng đỡ tinh thần, giúp các bạn trẻ hiểu rằng báo chí là nghề của lý tưởng và dấn thân.

Ca sĩ Đức Cần biểu diễn ca khúc "Tổ quốc yêu thương" của nhạc sĩ Hồ Bắc - chị là phóng viên VOH công tác 33 năm, nay đã nghỉ hưu được 15 năm, vẫn tiếp tục gắn bó với Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Nhà báo Ngô Quỳnh Lan nhấn mạnh, trong thời đại số, vai trò của thế hệ đi trước không nằm ở kỹ thuật hay công nghệ, mà ở thái độ nghề nghiệp và giá trị nhân văn. "Chúng tôi tự hào vì đã sống và viết trong những năm tháng mà sự thật phải được đổi bằng máu. Nhưng hôm nay, trong một thế giới ngồn ngộn thông tin và đôi khi nhiễu loạn giá trị, tinh thần của báo chí cách mạng lại càng cần được khơi dậy - như một nền tảng, một điểm tựa để báo chí nước nhà đi đúng hướng và bền vững".

Những ca khúc truyền thống cách mạng được thể hiện đầy tự hào trong ngày họp mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Buổi tổng kết không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ: Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ được viết bằng những dòng tin trên mặt báo, mà còn được khắc sâu trong ký ức, tinh thần và trái tim của những người làm báo cả đời tận tụy với dân tộc.
Nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM bày tỏ: "Mỗi năm, nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, Khối các nhà báo cao tuổi thuộc CLB Truyền thống Kháng chiến TP HCM đều tổ chức họp mặt, gặp gỡ để chúc nhau sức khỏe và cùng ôn lại những kỷ niệm đong đầy ký ức từ những năm tháng kháng chiến đến ngày nay.
Nhiều cô chú có con cháu đang giữ những cương vị, trọng trách trong bộ máy Đảng và Chính quyền. Đó là tài sản rất quý, rất đáng trân trọng, những lớp tiếp sau đang được thừa hưởng những thành quả xuất sắc phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân của các cô chú đã có nhiều năm kháng chiến.

Niềm tự hào của người làm báo gắn bó với phong trào văn nghệ, biểu diễn các ca khúc truyền thống cách mạng trong ngày họp mặt Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đang tích cực chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới, ứng dụng công nghệ mới trên nền tảng chuyển đổi số vào mọi công việc chuyên môn của hoạt động báo chí để xây dựng thành công nền báo chí "Chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" như tinh thần Nghị quyết Trung ương XIII đã đề ra".
Ông Nguyễn Tấn Phong nhấn mạnh: "Hội Nhà báo TP HCM rất vui mừng được biết nhiều cô chú của Khối các nhà báo cao tuổi dù sức yếu vẫn đau đáu suy nghĩ về nền báo chí cách mạng Việt Nam, về nghề báo. Không ít thành viên của Khối các nhà báo cao tuổi vẫn hăng say tìm hiểu, cập nhật kiến thức, tiếp tục rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị để làm gương cho con cháu và tham gia viết trong Tập sách "Một thời làm báo".

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM phát biểu tại buổi họp mặt
"Tập sách "Một thời làm báo" rất giá trị đã truyền lửa và truyền cảm hứng cho các thế hệ làm báo đương thời và tiếp sau về nghề viết báo, về kỹ năng xử lý các tình huống khó trong lúc hành nghề và thực thi công vụ, hay cách thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sao cho hiệu quả. Đây là sự đóng góp lớn lao, tích cực, đầy tâm huyết của các nhà báo cao tuổi" - nhà báo Nguyễn Tấn Phong chia sẻ.

Tác phẩm Hồi kỳ một thời làm báo của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến - Khối các nhà báo cao tuổi TP HCM
Bình luận (0)