Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng

Tăng cường công tác thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tuyên truyền

Ngày 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1-2026, thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 260.000 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu TP HCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Nâng cao toàn diện đời sống nhân dân

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đã thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội được tiến hành công phu, đổi mới, mang tính hành động cao; công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo liên tục, vững mạnh của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng thông tin những dấu ấn, thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; cùng 5 bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề cập đến bối cảnh mới và vận hội mới. Phương châm Đại hội XIV của Đảng là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Về mục tiêu tổng quát, Đại hội XIV xác định giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm. Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội xác định 5 quan điểm chỉ đạo, 8 định hướng lớn và 3 đột phá chiến lược có tính quyết định gồm: đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tư tưởng xuyên suốt của Văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam là: Dân là gốc. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự hội nghị tại điểm cầu TP HCM

Tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội

Phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết năm 2026 đánh dấu bước khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, bước vào kỷ nguyên mới, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Đây là năm rất quan trọng của đất nước. Mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên là rất thách thức, đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận cả nước nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng các cấp nói riêng phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tạo sự thống nhất cao trong toàn xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần khẳng định Đại hội XIV là dấu mốc đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong bối cảnh tình hình mới, ông Thắng nhìn nhận yêu cầu tăng cường công tác thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tuyên truyền, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội có vai trò rất quan trọng. Do đó, ông yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở các cấp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần quán triệt sâu sắc tinh thần không chỉ đưa thông tin một chiều mà phải tăng cường lắng nghe, đối thoại, lấy sự đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất. Ông cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng chú trọng công tác tuyên truyền sau Đại hội XIV; khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế... Nhất là việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

"Cần kết hợp tự nghiên cứu với đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước triển khai" - ông Phạm Tất Thắng lưu ý. 

Phát huy "sức mạnh mềm" của dân tộc

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã thông tin chuyên đề "Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm, phương hướng triển khai". Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho rằng công tác đối ngoại phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng quốc tế, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế. Quan trọng nhất là phải phát huy "sức mạnh mềm" của dân tộc tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước; hướng đến xây dựng nền đối ngoại và ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, kỷ luật, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, đột phá.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo