
Ven hồ Dầu Tiếng (xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh), một khu dân cư đặc biệt với những căn nhà sàn đơn sơ mọc san sát bên mép nước được người dân gọi là “xóm Việt kiều”.

Nơi đây là chỗ ở của hàng trăm người hồi hương từ Campuchia, đang ngày ngày mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, làm thuê.

Theo người dân, khu xóm bắt đầu hình thành từ khoảng năm 2016–2018. Trước đó, nhiều hộ từng sinh sống và mưu sinh tại khu vực Biển Hồ (Campuchia).

Cuộc sống nơi đất khách gặp nhiều khó khăn khiến họ quyết định trở về Việt Nam, tìm đến khu vực ven hồ Dầu Tiếng và xin chính quyền địa phương dựng nhà sàn để sinh sống.

Những căn nhà sàn được dựng bằng gỗ, tôn hoặc vật liệu tận dụng, nằm san sát dọc bờ hồ. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây phụ thuộc nhiều vào con nước.

Mùa khô, nước rút sâu, khoảng trống dưới sàn nhà được tận dụng để xe, phơi lưới hoặc làm nơi sinh hoạt.

Đến mùa mưa, nước dâng cao sát mặt sàn, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều bất tiện.

Chị Nguyễn Thị Dung (24 tuổi) cho biết gia đình chị từng sống ở Biển Hồ nhiều năm trước trở về Việt Nam lập nghiệp. Hiện vợ chồng chị cùng con nhỏ sinh sống trong căn nhà sàn ven hồ, thu nhập chủ yếu dựa vào việc chồng chị đi đánh bắt cá.

“Chồng tôi đi thả lưới trên hồ, hôm nào có cá thì có tiền trang trải sinh hoạt, còn không thì phải vay mượn” - chị Dung chia sẻ.

Không chỉ khó khăn về sinh kế, việc thiếu căn cước công dân cũng khiến cuộc sống của nhiều hộ dân gặp không ít trở ngại.

Nhiều người không thể đứng tên mua xe máy hoặc thi giấy phép lái xe, khiến việc đi lại phụ thuộc vào những phương tiện cũ.

Ven hồ Dầu Tiếng là nơi tập trung nhiều ghe thuyền của người dân trong xóm.

Phần lớn họ mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, số còn lại đi làm phụ hồ hoặc làm thuê theo thời vụ.

Sinh hoạt của các hộ dân gắn liền với khu vực ven hồ. Nguồn nước chủ yếu được lấy từ giếng khoan, còn rác thải sinh hoạt thường được gom phía sau nhà sàn rồi đốt.

Bờ hồ cũng là nơi vui chơi quen thuộc của nhiều trẻ em trong xóm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, một số em nhỏ 7–8 tuổi vẫn chưa đến trường như các bạn cùng trang lứa.

“Điều mong muốn nhất của gia đình tôi là sớm có căn cước công dân để có thể xin việc làm ổn định và mua bảo hiểm y tế, đỡ lo khi ốm đau” - một người dân nơi đây bày tỏ.

Theo UBND xã Tân Thành, hiện địa phương có 679 hộ với 3.737 nhân khẩu là người di cư tự do từ khu vực Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống quanh lòng hồ Dầu Tiếng. Phần lớn các hộ dân vẫn chưa có giấy tờ tùy thân.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác nhận thông tin, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan, từng bước giúp bà con ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng
Bình luận (0)