xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hộ chiếu vắc-xin

Hơn 15 triệu người sai thông tin tiêm vắc-xin Covid-19, TP HCM nhiều nhất

Hơn 15 triệu người sai thông tin tiêm vắc-xin Covid-19, TP HCM nhiều nhất

(NLĐO) - Khoảng 14 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu người có CCCD/CMND nhưng sai thông tin với cơ sở dữ liệu, trong đó TP HCM chiếm nhiều nhất.

Vì sao còn tới 28 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 chưa được xác thực để cấp hộ chiếu?

Vì sao còn tới 28 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 chưa được xác thực để cấp hộ chiếu?

(NLĐO) - Dù đã quá hạn giao nhưng vẫn còn 28 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 chưa được các đơn vị tiêm chủng xác thực. Việc này đã ảnh hưởng đến quy trình xác nhận hộ chiếu vắc-xin cho người dân.

Hơn 28 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, người chưa được xác nhận cần làm gì?

Hơn 28 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, người chưa được xác nhận cần làm gì?

(NLĐO) - Sau hơn 1,5 tháng triển khai, Bộ Y tế đã cấp hộ chiếu vắc-xin cho khoảng 28 triệu người. Hộ chiếu vắc-xin đang được hiển thị trên ứng dụng PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử.

Tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 chưa đạt mục tiêu, Bộ Y tế nhắc nhở các địa phương

Tiêm mũi 3 vắc-xin Covid-19 chưa đạt mục tiêu, Bộ Y tế nhắc nhở các địa phương

(NLĐO) - Bộ Y tế cho biết tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa đạt được mục tiêu đề ra, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm.

Hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam được sử dụng tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ

Hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam được sử dụng tại 81 quốc gia, vùng lãnh thổ

(NLĐO)- Việc công nhận hộ chiếu vắc-xin là kết quả nỗ lực phối hợp trao đổi giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông cũng như đàm phán với các nước.

TP HCM đã chuyển 100% dữ liệu xác minh để cấp hộ chiếu vắc-xin

TP HCM đã chuyển 100% dữ liệu xác minh để cấp hộ chiếu vắc-xin

(NLĐO) – TP HCM đã có 886.477 dữ liệu được ký duyệt chứng nhận tiêm chủng Covid-19 thông qua chữ ký số (cao gấp 2,5 lần so với tuần trước). Trung bình mỗi ngày có 175.276 dữ liệu được ký số chứng thực.

Chậm cấp hộ chiếu vắc-xin, Bộ Y tế chốt thời hạn "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng

Chậm cấp hộ chiếu vắc-xin, Bộ Y tế chốt thời hạn "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng

(NLĐO) - Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trước ngày 1-6. Đây là cơ sở để ký xác thực hộ chiếu vắc-xin điện tử của công dân.

TP HCM: Hơn 4,1 triệu hồ sơ được gửi xác thực hộ chiếu vắc-xin

TP HCM: Hơn 4,1 triệu hồ sơ được gửi xác thực hộ chiếu vắc-xin

(NLĐO) – Theo hướng dẫn các trạm y tế trên địa bàn TP HCM đã và đang lập danh sách đối tượng tiêm chủng Covid-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin tiêm chủng để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, những thông tin cần biết

6 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, những thông tin cần biết

(NLĐO) - Hộ chiếu vắc-xin được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.

Bộ Y tế cảnh báo tiêu cực trong xác nhận hộ chiếu vắc-xin

Bộ Y tế cảnh báo tiêu cực trong xác nhận hộ chiếu vắc-xin

(NLĐO) - Trong công văn mới nhất, Bộ Y tế đề nghị các tổ chức/cá nhân có liên quan không gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và xác nhận hộ chiếu vắc-xin.

1,3 triệu người đã được xác nhận hộ chiếu vắc-xin

1,3 triệu người đã được xác nhận hộ chiếu vắc-xin

(NLĐO) - Đến nay khoảng 1,3 triệu người đã được xác nhận hộ chiếu vắc-xin. Theo Bộ Y tế, người dân có thể gọi điện đến số 19009095 để phản ánh hoặc hướng dẫn các vấn đề liên quan đến hộ chiếu vắc-xin.

Chậm cấp hộ chiếu vắc-xin, người đứng đầu điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm

Chậm cấp hộ chiếu vắc-xin, người đứng đầu điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm

(NLĐO) - Người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp hộ chiếu vắc-xin.

Người dân bắt đầu có hộ chiếu vắc-xin

Người dân bắt đầu có hộ chiếu vắc-xin

Hiện có 19 quốc gia công nhận hộ chiếu vắc-xin của Việt Nam và người mang hộ chiếu vắc-xin của các quốc gia này sẽ được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vắc-xin ở nước sở tại

Gần nửa triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, làm thế nào để biết mình được cấp hay chưa?

Gần nửa triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, làm thế nào để biết mình được cấp hay chưa?

(NLĐO) - Bộ Y tế đang thực hiện xác nhận hộ chiếu vắc-xin nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là ra nước ngoài. Đến nay, gần nửa triệu người đã nhận được hộ chiếu vắc-xin điện tử.

Ngày 15-4, hộ chiếu vắc-xin được cấp đồng loạt trên toàn quốc

Ngày 15-4, hộ chiếu vắc-xin được cấp đồng loạt trên toàn quốc

(NLĐO) - Từ ngày 15-4, Bộ Y tế bắt đầu cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân. Nếu các thông tin tiêm chủng thiếu, sai sót người dân sẽ chưa được cấp hộ chiếu vắc-xin.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo