xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hổ nuôi nhốt

11 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa giờ ra sao?

11 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa giờ ra sao?

(NLĐO)- Mặc dù đã hết phép từ tháng 5-2017, thế nhưng đến thời điểm này, việc xử lý 11 con hổ nuôi nhốt ở xã Xuân Tín (tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa được các ngành chức năng thực hiện dứt điểm.

17 con hổ trong khu dân cư: Sẽ xem xét trách nhiệm khi có kết luận điều tra

17 con hổ trong khu dân cư: Sẽ xem xét trách nhiệm khi có kết luận điều tra

(NLĐO)- Theo lãnh đạo huyện Yên Thành (Nghệ An), hiện vụ nuôi nhốt 17 con hổ trái phép đang được điều tra, khi có kết luận của cơ quan công an sẽ xem xét trách nhiệm các bên liên quan.

Vụ phát hiện 17 con hổ lớn trong khu dân cư: 8 con hổ đã chết

Vụ phát hiện 17 con hổ lớn trong khu dân cư: 8 con hổ đã chết

(NLĐO)- Theo cơ quan chức năng, sau khi được bắn thuốc mê, đưa về một khu sinh thái để phục vụ công tác điều tra, 8 con hổ tang vật của vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã chết.

Bất ngờ nhân thân chủ con hổ cắn lìa tay người ở Bình Dương

Bất ngờ nhân thân chủ con hổ cắn lìa tay người ở Bình Dương

(NLĐO) – Chủ cơ sở nuôi hổ từng bị phạt 3 năm tù vì buôn bán hổ trái phép để nấu cao. Người đàn ông bị hổ cắn lìa tay nói mình sơ suất

Bình Dương: Hổ cắn đứt lìa tay một người đàn ông

Bình Dương: Hổ cắn đứt lìa tay một người đàn ông

(NLĐO) – Ngày 5-6, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc một người đàn ông bị hổ cắn thương tích nghiêm trọng

"Cầu cứu" 2 bộ xử lý 11 cá thể hổ nuôi nhốt trong khu dân cư

"Cầu cứu" 2 bộ xử lý 11 cá thể hổ nuôi nhốt trong khu dân cư

(NLĐO)- Dù đã hết hạn 1 năm nay, nhưng tỉnh Thanh Hóa đang lúng túng trong việc xử lý 11 cá thể hổ hoang dã nuôi nhốt trái phép trong khu dân cư.

Cận cảnh đàn hổ dữ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa

Cận cảnh đàn hổ dữ nuôi nhốt trái phép ở Thanh Hóa

(NLDO)- Do trại nuôi nhốt đàn hổ ở Thanh Hóa không đạt được mục đích sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học nên đã bị kiến nghị tịch thu.

Bùng nổ du lịch hổ ở Thái Lan

Bùng nổ du lịch hổ ở Thái Lan

(NLĐO) – Hai tháng sau khi cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan tìm thấy nhiều xác hổ tại ngôi chùa Hổ nổi tiếng, ngành kinh doanh du lịch hổ ở nước này vẫn bùng nổ và số hổ nuôi nhốt tăng mạnh.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo