xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS học cao học

Làm mới để thích nghi

Làm mới để thích nghi

Công việc luôn thay đổi, nếu người lao động không trau dồi, cập nhật những kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp mới, sẽ bị đào thải

Nam Cường miệt mài học cao học, chuẩn bị liveshow miễn phí

Nam Cường miệt mài học cao học, chuẩn bị liveshow miễn phí

(NLĐO) - Nam ca sĩ Nam Cường trở lại âm nhạc sau 5 năm vắng bóng, anh sẽ tiếp tục chuỗi Liveshow miễn phí "Tết đến rồi!" số 3 sau 2 năm tạm ngưng.

Bất ngờ chuyện "trăm năm" của hoa hậu thị phi

Bất ngờ chuyện "trăm năm" của hoa hậu thị phi

(NLĐO)- Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh xác nhận chuẩn bị lên xe hoa sau khi lộ hình ảnh xuất hiện cùng người đàn ông lạ ở sân bay.

Người cũ, tình cũ

Người cũ, tình cũ

Có thể bạn từng nghe cái câu bất hủ: “Ghen với tình cũ là dại lắm. Có sợ thì sợ cái mới kia kìa”. Quả thật, chuyện quay lại với tình cũ trong đời thực chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn thường nhất là xảy ra trên… màn bạc.

Không phải đền bù

Không phải đền bù

Trần Văn An (quận 9, TP HCM), hỏi: "Tôi là viên chức làm việc cho một đơn vị sự nghiệp theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Năm 2016, tôi xin phép đơn vị cho đi học cao học và được lãnh đạo đơn vị đồng ý. Trước khi đi học, tôi cam kết sẽ tiếp tục làm việc gấp đôi thời gian đào tạo và đền bù các khoản thu nhập tăng thêm, tiền thưởng, lễ Tết cho đơn vị nếu nghỉ việc trước thời hạn. Mặc dù học toàn thời gian nhưng tôi vẫn đi làm vào những ngày không đi học. Sau khi học xong và phục vụ một thời gian, tôi xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Mới đây, đơn vị yêu cầu tôi phải chi trả các khoản đền bù như cam kết, như vậy có đúng không?".

Ba năm đèn sách, cụ ông 85 tuổi lấy bằng thạc sĩ

Ba năm đèn sách, cụ ông 85 tuổi lấy bằng thạc sĩ

(NLĐO) – Sau 3 năm miệt mài cắp sách lên giảng đường, một cụ ông 85 tuổi ở Quảng Nam vừa tốt nghiệp cao học ngành quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng để lấy bằng thạc sĩ.

"Góc tĩnh tâm" 200 mét vuông của NSƯT Lê Cung Bắc

"Góc tĩnh tâm" 200 mét vuông của NSƯT Lê Cung Bắc

Đạo diễn "Người đẹp Tây Đô" gọi ngôi nhà xanh mát của ông là "Tĩnh tâm cốc" - một góc bình yên giữa Sài Gòn.

Sắp cưới cô chị lại yêu cô em

Sắp cưới cô chị lại yêu cô em

(NLĐO)- Tôi như bị cuốn hút, si mê, rồi yêu em lúc nào không hay. Không gặp em một ngày tôi đâm ra nhớ, trống trải đến lạ lùng, cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi chưa từng có với chị gái của em.

Nghỉ việc vì... bị ép nhận chức!

Nghỉ việc vì... bị ép nhận chức!

Ngày 15-8, ông Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, khẳng định việc kỷ luật bác sĩ Nguyễn Thị Băng Sâm, Trưởng Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là đúng luật.

Không đòi lại tiền lương

Không đòi lại tiền lương

* Tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, được cho đi học cao học 2 năm, được trả lương đầy đủ trong thời gian đi học.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo