xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS viện trợ

Ông Donald Trump "ra điều kiện" về viện trợ cho Ukraine

Ông Donald Trump "ra điều kiện" về viện trợ cho Ukraine

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng ông sẽ không phản đối việc Quốc hội phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine miễn là khoản hỗ trợ đó dưới hình thức cho vay chứ không phải quyên tặng.

Hé lộ lý do Mỹ ngăn Ukraine tấn công cơ sở dầu Nga

Hé lộ lý do Mỹ ngăn Ukraine tấn công cơ sở dầu Nga

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 9-4 cho rằng Ukraine nên theo đuổi các mục tiêu quân sự vì cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga có thể làm tăng giá dầu toàn cầu.

Nga tuyên bố phá hủy khí tài phương Tây tại Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy khí tài phương Tây tại Ukraine

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Nga hôm 7-4 cho biết họ đã phá hủy một số khí tài có giá trị cao ở Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, radar và kho dự trữ thiết bị không người lái trên biển do phương Tây cung cấp.

Tổng thư ký NATO đề xuất viện trợ Ukraine 107 tỉ USD

Tổng thư ký NATO đề xuất viện trợ Ukraine 107 tỉ USD

(NLĐO) – Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 107 tỉ USD trong 5 năm cho Ukraine, nhằm giúp liên minh quân sự này có vai trò trực tiếp hơn trong việc hỗ trợ Kiev.

Thủ tướng Israel “dội gáo nước lạnh” vào Mỹ

Thủ tướng Israel “dội gáo nước lạnh” vào Mỹ

(NLĐO) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về việc dừng kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah.

Phản ứng của Tổng thống Putin trước việc "binh sĩ NATO ở Ukraine"

Phản ứng của Tổng thống Putin trước việc "binh sĩ NATO ở Ukraine"

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay việc binh sĩ NATO có mặt trên thực địa ở Ukraine không phải chuyện bí mật và cảnh báo họ đang đối mặt với "viễn cảnh cực kỳ nghiệt ngã".

Mỹ, châu Âu gửi viện trợ quân sự "khủng" cho Ukraine

Mỹ, châu Âu gửi viện trợ quân sự "khủng" cho Ukraine

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 12-3 tuyên bố sẽ gửi gói viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu USD cho Ukraine.

Thông điệp liên bang quan trọng của Tổng thống Joe Biden

Thông điệp liên bang quan trọng của Tổng thống Joe Biden

(NLĐO) – Tổng thống Joe Biden đã đọc Thông điệp Liên bang lúc 9 giờ (giờ Việt Nam) ngày 8-3, trong đó đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng.

Nga phá hủy thêm siêu tăng Mỹ ở Ukraine

Nga phá hủy thêm siêu tăng Mỹ ở Ukraine

(NLĐO) - Quân đội Nga tuyên bố phá hủy thêm một xe tăng Abrams khác của Mỹ bằng máy bay không người lái FPV.

Xung đột Nga - Ukraine bước vào năm thứ 3:
Giao tranh dai dẳng, ngoại giao đình trệ

Xung đột Nga - Ukraine bước vào năm thứ 3: Giao tranh dai dẳng, ngoại giao đình trệ

Ngày 24-2-2024 đánh dấu tròn 2 năm cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, với cục diện bế tắc trên cả chiến trường lẫn mặt trận ngoại giao. Năm nay được dự báo tiếp tục là một năm rất khó khăn đối với lực lượng quân sự của cả 2 bên giữa lúc giải pháp ngoại giao còn xa vời.

Đánh dấu 2 năm xung đột Nga - Ukraine, Mỹ hành động mạnh

Đánh dấu 2 năm xung đột Nga - Ukraine, Mỹ hành động mạnh

(NLĐO) – Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo thông báo Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu trong ngày 23-2, đánh dấu hai năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Pháp và Đức cam kết hậu thuẫn dài hạn cho Ukraine

Pháp và Đức cam kết hậu thuẫn dài hạn cho Ukraine

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hiệp ước an ninh dài hạn mới với Pháp, vài giờ sau khi đạt được thỏa thuận tương tự và viện trợ từ Đức.

Tổng thống Ukraine có chuyến đi quan trọng đến Đức, Pháp

Tổng thống Ukraine có chuyến đi quan trọng đến Đức, Pháp

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có mặt tại hai quốc gia châu Âu trong ngày 16-2.

Ukraine điều quân thiện chiến cứu Avdiivka

Ukraine điều quân thiện chiến cứu Avdiivka

(NLĐO) - Ukraine điều Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 thiện chiến đến tiếp viện nhằm ngăn Nga chiếm giữ Avdiivka sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Trung Quốc được gọi tên trong tiến trình hòa bình ở Ukraine

Trung Quốc được gọi tên trong tiến trình hòa bình ở Ukraine

(NLĐO) - Đại diện hàng đầu của Ukraine cho rằng Trung Quốc cần tham gia vào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Ukraine - Nga trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thụy Sĩ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo