xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Android đang lên ngôi

Xuân Hạo

Hội nghị dành cho các nhà phát triển Google I/O 2014 sẽ là một dịp để hệ điều hành Android chiếm lĩnh sự chú ý của giới công nghệ

Nếu chỉ mới vài tuần trước, Apple đã tung hoành với WWDC thì tuần này lại đến Google với một sự kiện tương tự - Google I/O 2014 diễn ra tối 25-6. Cũng giống WWDC, Google I/O là sự kiện dành cho các nhà phát triển nhưng đó là nơi mà Google công bố những thông tin lớn liên quan đến hệ điều hành di động Android cùng với nhiều sản phẩm, dịch vụ và phần mềm mới.

Android “L”

Dĩ nhiên, Android luôn là một “ngôi sao” tại các sự kiện của Google. Hệ điều hành di động này tuy đã trở nên rất phổ biến nhưng vẫn tồn tại hàng loạt vấn đề khiến nó thua kém các đối thủ của mình, đặc biệt là iOS của Apple. Nhiều năm qua, Google đã lần lượt khắc phục các vấn đề tồn tại qua từng phiên bản nhưng lần này, Google muốn đem lại một loạt tính năng mới chứ không chỉ khắc phục lỗi nhỏ. Trả lời phỏng vấn của Businessweek, Giám đốc điều hành Android tại Google Sundar Pichai, cho biết Google dự định “trình diễn” phiên bản “L” của Android trước khi chính thức tung ra vào mùa thu này. Đây là một trong những lần hiếm hoi Google thực hiện “demo” một phiên bản Android tại Google I/O.

Trung tâm Moscone West, San Francisco - Mỹ, nơi diễn ra Hội nghị Google I/O 2014.Nguồn: MIRROR UK
Trung tâm Moscone West, San Francisco - Mỹ, nơi diễn ra Hội nghị Google I/O 2014.Nguồn: MIRROR UK

Những thông tin gần đây cho thấy có rất nhiều thay đổi về thiết kế giao diện của Android trong phiên bản “L”. Trong đó có cả một tiêu chuẩn thiết kế giao diện mới mang tên “Quantum Paper”, kèm theo bộ công cụ phát triển, nhằm thống nhất dáng dấp thiết kế của các tiện ích trên Android. Một màn hình chính Home Screen mới cũng có thể xuất hiện với cả một hệ thống thông báo Notification được thiết kế lại. Bộ icon của Android “gốc” phẳng và gọn gàng hơn rất nhiều so với phiên bản cũ.

Hàng loạt tính năng mới liên quan đến tương tác với Android cũng xuất hiện. Nổi bật nhất là “Project Hera”, một hệ thống cho phép kết hợp các tính năng của nhiều tiện ích, dịch vụ tìm kiếm trên Android vào trình duyệt Chrome. Nói cụ thể, người dùng sẽ có thể sử dụng các tính năng của một tiện ích riêng biệt ngay bên trong trình duyệt Chrome. Tiếp theo là sự tích hợp của tính năng điều khiển bằng giọng nói Google Now, cho phép người dùng ra lệnh mà không cần phải kích hoạt Google Now hay ra ngoài Home Screen. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói này sẽ được mở rộng ra các tiện ích khác ngoài Google Now, ví dụ như ra lệnh cho một tiện ích chụp hình tự thêm vào các hiệu ứng filter hay ra lệnh cho Facebook ấn vào nút “Like” của từng bài Post. Ngoài ra, Android “L” cũng sẽ có thể được trang bị Nearby - một tính năng nhận diện vị trí đặc biệt, với khả năng tương tác giữa các thiết bị với nhau và KITT - một hệ thống công cụ dành riêng cho môi trường “rảnh tay” (Handfree) trong xe hơi, giúp người dùng điểu khiển Android trong khi không thể nhìn trực tiếp vào màn hình…

Android Wear

Dù nền di động Android vẫn là tiêu điểm chính của Google I/O nhưng thứ được mong chờ nhiều nhất lại là nền tảng dành cho thiết bị đeo trên người: Android Wear. Tại sự kiện này, Google có thể sẽ cho ra mắt đến 2 sản phẩm đồng hồ thông minh, một là đồng hồ mặt vuông của LG, với tên gọi G Watch và Motorola Moto 360 có mặt tròn.

Thông qua các hình ảnh quảng bá đầu tiên, 2 sản phẩm này cho thấy thiết kế cũng như công năng rất hấp dẫn. Ngoài khả năng theo dõi sức khỏe, nó còn là các thiết bị thông báo tiện lợi, kết hợp nhuần nhuyễn với smartphone Android của bạn. Nhiều tính năng độc đáo khác bao gồm cả xem bản đồ, chỉ đường khi lái xe và thậm chí là trả lời tin nhắn. Cùng với bộ công cụ sức khỏe Google Fit, Android Wear sẽ đối đầu trực tiếp với đồng hồ thông minh chưa ra mắt của Apple trong thời gian sắp tới.

Những ngôi sao bên lề

Dự đoán tại Google I/O 2014 cũng sẽ chứng kiến sự ra đời của máy tính bảng với tên mã Volantis (Hay Flounder), được sản xuất bởi HTC. Đây có thể sẽ là sản phẩm cuối cùng của dòng sản phẩm Nexus, trước khi Google chuyển sang một dòng sản phẩm di động mới cao cấp hơn. Volantis cũng sẽ là máy tính bảng Nexus duy nhất với màn hình 8,9 inch. Bên cạnh đó, tin đồn cũng chỉ đến sự ra đời của một sản phẩm đầu giải trí sử dụng nền tảng Android TV. Nền tảng này sẽ lại là một lần “thử lửa” mới của Google trong phân khúc sản phẩm đầu giải trí tại gia, sau nhiều thất bại với Google TV trước kia. Tuy vậy, Android TV có vẻ như hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với “đàn anh” hẩm hiu của nó. Google đang cố gắng sáng tạo để đưa Android thực sự lên ngôi…

Những bất ngờ khác

Phải công nhận lần này, Google đã làm rất tốt để không lộ quá nhiều thông tin quan trọng trước khi diễn ra sự kiện Google I/O. Nên nhớ rằng đây là sự kiện của Google, một công ty công nghệ nổi tiếng với khả năng sáng tạo. Còn có rất nhiều dự án cực kỳ thú vị đang trong vòng thử nghiệm khác. Phải kể đến Project Tango - một thiết bị có thể lập bản đồ 3 chiều của không gian xung quanh nó, dự án smartphone module “Project Ara”, thiết bị giải trí nền TV Chromecast, hệ điều hành máy tính Chrome OS và nhiều thứ khác nữa có thể sẽ xuất hiện cùng nhiều bất ngờ thú vị tại sự kiện này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo