Tờ The Tehran Times hôm 14-6 công bố nhiều hình ảnh ở nhiều vùng lãnh thổ Israel đang kiểm soát bị tàn phá nặng nề sau hai đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ phía Iran.

Cảnh đổ nát ở Israel sau các đợt công kích bằng tên lửa đạn đạo từ Iran. Ảnh: The Tehran Times
Đây là hành động trả đũa đợt không kích Israel thực hiện trước đó nhắm vào các tổ hợp cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự; khiến 78 người - bao gồm nhiều dân thường, quan chức quân sự và nhà khoa học - thiệt mạng tại thủ đô Tehran - Iran cộng với hơn 300 người bị thương.
Truyền thông Israel mô tả sức công phá từ các đầu đạn tên lửa Iran là "kinh hoàng" với những vụ nổ lớn xảy ra tại TP đông dân thứ hai ở Israel - Tel Aviv cùng nhiều đô thị khác.
Đợt phản công đầu tiên của Iran diễn ra vào đêm 13-6, đợt thứ hai diễn ra vào rạng sáng 14-6.
Trong thông cáo mới phát đi, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận loạt tên lửa đầu tiên tấn công ít nhất 150 mục tiêu quân sự, tình báo cũng như cơ sở sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Israel.
Đợt tấn công thứ hai nhắm vào nhiều địa điểm chiến lược tại các thành phố lớn như Tel Aviv, Ashdod, Haifa và Be'er Sheva.

Hệ thống phòng không Israel khai hỏa, đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời TP Tel Aviv. Ảnh: AP

Khói bốc lên ở Tel Aviv - Israel sau khi Iran tấn công vào đây bằng tên lửa đêm 13-6 rạng sáng 14-6. Ảnh: AP
Ngay khi chiến dịch trả đũa bắt đầu, nhà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei tuyên bố một cách đanh thép rằng: "Lực lượng vũ trang Iran sẽ khiến Israel bất lực và khốn khổ".
Dẫn lời một quan chức cấp cao Iran, đài CNN cho hay nếu các nước trong khu vực can thiệp bảo vệ Israel thì Iran có thể mở rộng phạm vi tấn công đến căn cứ quân sự của những quốc gia này.
Cùng ngày, chính quyền Israel xác nhận ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương sau hai đợt tấn công của Iran.
Một số hãng tin Mỹ cho rằng trụ sở Bộ Quốc phòng Israel (nằm trong khu phức hợp Kiryat ở TP Tel Aviv) đã trúng tên lửa đạn đạo Iran trong đêm 13-6.
Kênh Fox News ghi nhận Iran phóng khoảng 150 tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel. Các quả đạn lao xuống nhiều cơ sở quân sự và một số khu dân cư, trong đó có khu phức hợp Kiryat.
Khu phức hợp Kiryat nằm ngay trung tâm Tel Aviv, là nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng và Bộ tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và được ví như Lầu Năm Góc của Israel.
Nhà chức trách Israel chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông tin trên.
Nhằm hỗ trợ lực lượng phòng không Israel, quân đội Mỹ triển khai các tổ hợp phòng không tầm xa Patriot và THAAD, cùng một tàu khu trục để đối phó tên lửa đạn đạo Iran.
Bầu trời Tel Aviv lóe sáng khi Iran phóng tên lửa trả đũa. Nguồn: The Guardian
Theo truyền thông Trung Đông, Iran đã xuất kích nhiều chiến đấu cơ và phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh Fattah-2 nhằm vào các mục tiêu chiến lược tại Israel.
Với tầm bắn ước tính từ 500 đến 2.500 km, Fattah-2 có khả năng tấn công các mục tiêu trong khu vực Trung Đông và xa hơn. Fattah-2 có tốc độ lên đến Mach 12 (khoảng 14.700 km/giờ), gấp 12 lần vận tốc âm thanh, nhờ đó bay rất nhanh và rất khó bị phát hiện.
Fattah-2 được trang bị đầu đạn lượn siêu vượt âm (HGV), có khả năng thay đổi quỹ đạo để né tránh các hệ thống đánh chặn. Điều này khiến tên lửa trở thành một mối đe dọa lớn đối với các lá chắn phòng thủ tên lửa đa tầng, như hệ thống Vòm Sắt của Israel.
Bình luận (0)