icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran tuyên bố "hành động", căn cứ Mỹ - Anh ở Trung Đông căng như dây đàn

Phương Linh

(NLĐO) - Các căn cứ quân đội Anh và Mỹ ở Trung Đông đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ Washington ném bom 3 địa điểm hạt nhân Iran hôm 22-6.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết lực lượng vũ trang đang ở “mức độ bảo vệ cao nhất” do lo ngại vụ Mỹ ném bom 3 địa điểm hạt nhân của Iran có thể leo thang thành xung đột lớn hơn trong khu vực.

“Tôi ưu tiên hàng đầu sự an toàn của lực lượng và các căn cứ Anh. Lực lượng bảo vệ đang ở mức cao nhất và chúng tôi đã triển khai thêm máy bay phản lực trong tuần này” - ông Healey viết trên nền tảng X hôm 22-6.

Theo Telegraph, các căn cứ Anh trên khắp Trung Đông đã tăng cường an ninh ngay sau động thái của Mỹ, với lực lượng cảnh giác cao độ trước đòn tấn công bằng máy bay không người lái cùng tên lửa và rocket. Ngoài ra, giới chức Anh có thể tăng số lượng lính tuần tra, điều động thêm quân đến các cơ sở có đạn thật và triển khai thêm hệ thống radar.

Hồi đầu tháng 6, Thủ tướng Keir Starmer thông báo Anh sẽ gửi thêm máy bay phản lực đến Trung Đông để bảo vệ các lợi ích của nước này. Anh đặt căn cứ không quân Akrotiri ở Cyprus, căn cứ hải quân ở Bahrain và Oman, cùng căn cứ không quân chung ở Qatar và UAE.

Iran tuyên bố "hành động", căn cứ Mỹ -  Anh ở Trung Đông căng như dây đàn- Ảnh 1.

Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân Mỹ (NSA) ở Bahrain đặt trong tình trạng báo động cao hôm 22-6 sau khi Mỹ ném bom Iran. Ảnh: Stars and Stripes

Trong khi đó, Trung tâm Hỗ trợ Hoạt động Hải quân Mỹ (NSA) ở Bahrain cũng trong tình trạng báo động cao và đang hạn chế nhiều hoạt động. Tất cả nhân viên NSA Bahrain không có nhiệm vụ quan trọng đều được hướng dẫn hạn chế di chuyển, chỉ thực hiện hoạt động thiết yếu như mua nhu yếu phẩm hoặc khám bệnh.

Trước đó, ông Hossein Shariatmadari - phụ tá thân cận của nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei - tuyên bố đã đến lượt Iran “hành động mà không chậm trễ”.

“Bước đầu tiên, chúng ta phải tấn công tên lửa vào hạm đội hải quân Mỹ ở Bahrain, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz với tàu Mỹ, Anh, Đức, và Pháp” - ông Shariatmadari nói.

Theo ước tính của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, Washington duy trì khoảng 40.000 quân ở các nước Trung Đông như Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE và Iraq. Báo cáo từ Viện Hải quân Mỹ cho biết tính đến ngày 20-6, 5 tàu khu trục hạm của Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đã di chuyển vào biển Địa Trung Hải.

Ông Michael Knights - thành viên cấp cao tại Viện Washington - nhận định Mỹ có khả năng chịu các đòn tấn công ở mức độ nhẹ vào các căn cứ ở Jordan, Qatar hoặc Bahrain. “Iran sẽ nhắm vào Jordan hoặc các căn cứ ở Syria, thay vì ở các quốc gia vùng Vịnh hoặc thậm chí Iraq, bởi họ không muốn mất thêm đối tác” - ông Knights nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo