xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khát vọng hùng cường

TS TRẦN DU LỊCH, chuyên gia kinh tế

Dân tộc Việt Nam có truyền thống khi đứng trước thách thức, áp lực thì nỗ lực vượt qua để đạt thành tựu.

Chẳng hạn, năm 1986, áp lực là sự nghèo đói; nếu chúng ta không đổi mới, không làm khác thì không phát triển được.

Hiện nay, thông điệp của Tổng Bí thư về việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đã rất rõ, chúng ta phải nhìn thấy cơ hội. Nếu không tăng trưởng 8% trong năm nay và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo thì đến năm 2045, chúng ta không đạt được mục tiêu là quốc gia phát triển có trình độ cao ngang bằng với thế giới, sẽ không còn dân số vàng để phát triển và rơi vào tình cảnh chưa giàu đã già.

Gần đây, Trung ương đã thực hiện việc tổ chức, sắp xếp bộ máy song song với giải quyết các quy định chồng chéo, bất hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cần mở rộng cơ chế phân cấp, phân quyền theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Về các động lực tăng trưởng, xuất khẩu dự báo sẽ gặp khó khăn khi Mỹ áp dụng thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 1-4-2025. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu, đến đóng góp của lĩnh vực xuất khẩu trong tăng trưởng. Những động lực tăng trưởng còn lại tùy thuộc rất lớn vào tổng đầu tư xã hội từ những năm trước và những chính sách, giải pháp hiện nay.

Năm nay, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng 16% tổng dư nợ tín dụng, tương đương 2,5 triệu tỉ đồng - khoảng 100 tỉ USD. Số tiền này nếu bơm ra thị trường sẽ giúp tăng tổng cầu rất lớn; nếu bơm vào sản xuất và hoạt động kinh tế đang vận hành theo đúng mục tiêu thì kích thích tăng trưởng và không gây lạm phát; còn bơm vào chứng khoán, bất động sản thì dễ tạo ra tài sản ảo.

Đối với TP HCM, ưu tiên hàng đầu vẫn là tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Chỉ cần tháo gỡ được điểm nghẽn cho các dự án tồn đọng để hấp thụ được vốn cũng đủ giúp tăng trưởng 1%-2%. Bên cạnh đó là việc tháo gỡ đầu tư công, làm sao để đầu tư công bơm được vốn trong các tháng đầu năm 2025 nhằm góp phần vào mức tăng trưởng 8%.

Năm nay, Việt Nam phải tăng trưởng 8% mới bù được phần ngưng trệ, thậm chí tăng trưởng âm trong thời gian dịch COVID-19 để mức bình quân giai đoạn 2021-2025 tương đối sát mục tiêu đặt ra, tạo tiền đề cho việc tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện được, trước hết, từng địa phương phải rà soát lại. Chính phủ nên mạnh dạn tiếp tục cơ chế phân cấp, phân quyền, giúp địa phương chủ động nguồn lực trong phát triển. Nếu chậm trong cơ chế phân cấp, phân quyền, địa phương không có dư địa về chính sách thì khó có thể phát triển. Trong khi đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy có thể gặp một số khó khăn nhưng nếu chớp được thời cơ thì sẽ tạo sức bật rất lớn về hiệu quả quản trị đất nước.

Mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và 2 con số trong những năm tới không phải là những con số đơn thuần mà là khát vọng của cả dân tộc. Chúng ta phải làm, nếu không làm được thì đất nước mất đi cơ hội trở thành một quốc gia phát triển ngang tầm thế giới. 

Thanh Nhân ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo