xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nepal tháo nước hồ băng ở độ cao gần 5.000 m

Xuân Mai (Theo BBC)

(NLĐO) - Quân đội Nepal vừa tháo nước thành công một hồ băng nguy hiểm nằm gần đỉnh núi Everest, đưa mực nước ở đó xuống mức an toàn.

Hồ băng Imja ở độ cao gần 5.000 m có nguy cơ làm ngập lụt khu vực dân cư, đường xá và cầu ở hạ nguồn.

Hồ Imja ban đầu sâu 149 m nhưng con số này đã giảm xuống còn 3,4 m sau nhiều tháng được rút nước. Imja là một trong hàng ngàn hồ băng ở dãy Himalaya. Nhiều hồ băng ở khu vực này được cho là đang đầy lên nhanh chóng do nhiệt độ trái đất tăng khiến băng tan.

Trận động đất ở Nepal hồi năm ngoái cũng góp phần gây lo ngại về sự mất ổn định hơn nữa của hồ Imja.

Quân đội Nepal và người dân Sherpas đã mất 6 tháng để xây dựng đường ống thoáit nước trong dự án thoát nước cao nhất từ trước đến nay. Sau khi hoàn thành, gần 4 triệu m khối nước đã được tiêu thoát trong vòng 2 tháng.


Hồ băng Imja ở độ cao gần 5.000 m. Ảnh: BBC

Hồ băng Imja ở độ cao gần 5.000 m. Ảnh: BBC


Ban đầu hồ Imja sâu 149 m nhưng con số này giờ giảm xuống còn 3,4 m. Ảnh: BBC

Ban đầu hồ Imja sâu 149 m nhưng con số này giờ giảm xuống còn 3,4 m. Ảnh: BBC


Để đảm bảo an toàn, các đội thi công chỉ làm việc vài giờ/ngày. Ảnh: BBC

Để đảm bảo an toàn, các đội thi công chỉ làm việc vài giờ/ngày. Ảnh: BBC

Theo đài BBC hôm 31-10, ông Top Khatri, quản lý dự án tại Bộ Thủy học và Khí tượng học, cho biết quá trình này đang được áp dụng cho các hồ khác. “Đó là một dự án thí điểm, chúng tôi đã hoàn thành mà không có bất kỳ sự cố đáng tiếc nào và giờ đây mô hình này sẽ được nhân rộng để giảm thiểu rủi ro tại các hồ băng khác” - ông Khatri nói.

Dự án cũng gặp thách thức bởi tuyết dày đặc và sự nguy hiểm vì làm việc ở trên cao. Để đảm bảo an toàn, các đội thi công chỉ làm việc vài giờ/ngày. “Chúng tôi bị căng thẳng và mệt mỏi khi phải làm việc ở độ cao thế này và vị trí khá nguy hiểm” - ông Bharat Shrestha, người đứng đầu nhóm binh sĩ thực hiện việc thoát nước.


Vật liệu xây dựng được vận chuyển bằng trực thăng. Ảnh: BBC

Vật liệu xây dựng được vận chuyển bằng trực thăng. Ảnh: BBC

Hoạt động thoát nước hồ băng Imja là một phần trong dự án của Liên Hiệp Quốc giúp đỡ Nepal đối phó tác động của biến đổi khí hậu. Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ gần 3 triệu USD để giảm mực nước của các hồ băng. Hệ thống cảnh báo sớm cũng được lắp đặt cho các cộng đồng sinh sống ở hạ nguồn.

Tuy nhiên, nhiều người Sherpa cho rằng Imja được quan tâm quá mức trong khi rủi ro từ những hồ băng khác bị phớt lờ. Kể từ đầu những năm 1960, các hồ băng tại Nepal đã tràn bờ hơn 20 lần, trong đó có 3 vụ xảy ra tại và quanh khu vực Everest.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo