xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày 20-4, tàu vũ trụ chết của NASA có thể đâm xuống Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Tàu vũ trụ cỡ nhỏ của NASA RHESSI làm nhiệm vụ nghiên cứu Mặt Trời từ năm 2002 dự kiến sẽ quay trở lại bầu khí quyển của Trái Đất với tỉ lệ gây nguy hiểm cho con người là 1/2.467.

RHESSI là một tàu vũ trụ dạng vệ tinh, nặng 270 kg, đã ngừng hoạt động từ năm 2018.

Quân đội Mỹ tính toán rằng tàu vũ trụ này sẽ chạm đến bầy khí quyển vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 19-4 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng với 8 giờ 30 phút sáng 20-4 theo giờ Việt Nam. Thời điểm có thể sai lệch cộng hoặc trừ 16 giờ.

Theo NASA, hầu hết khối lượng 270 kg của vật thể sẽ biến thành tro và bốc hơi trong "cú lặn tử thần" của nó vào bầu khí quyển địa cầu.

Ngày 20-4, tàu vũ trụ chết của NASA có thể đâm xuống Trái Đất - Ảnh 1.

Tàu RHESSI, một vệ tinh quan sát Mặt Trời - Ảnh: NASA

Tuy nhiên các quan chức NASA cũng thừa nhận "một số phần dự kiến sẽ vẫn tồn tại", dù khẳng định "nguy cơ gây hại cho bất kỳ ai trên Trái Đất là thấp, khoảng 1/2.467".

Theo tờ Space, cú rơi sắp sửa của RHESSI là một lời nhắc nhở khác rằng quỹ đạo Trái Đất là nơi ngày càng đông đúc và nguy hiểm, với hơn 30.000 mảnh vụn đang được theo dõi bởi các mạng giám sát không gian toàn cầu. Nhưng vẫn có nhiều thứ khó kiểm soát.

Ngay cả những mảnh vỡ nhỏ cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chúng va chạm với các tàu vũ trụ, trạm vũ trụ khác, vì nhiều vật thể bay rất nhanh.

Hồi tháng 12-2022, Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) đã mất tàu Soyuz đang gắn vào Trạm vũ trụ quốc tế ISS, mà theo kết luận chung của cơ quan này và NASA là do một mảnh vỡ không gian làm thủng tàu, rò rỉ chất làm mát.

Sự cố đã khiến 3 phi hành gia của Roscosmos và NASA - vốn lên ISS bằng tàu này - phải ở thêm vài tháng trước khi một tàu Soyuz khác đưa ba phi hành gia khác lên tiếp tục nhiệm vụ của họ. Nga có một tàu Soyuz khác nhưng đã phải phóng lên để thay thế tàu bị thủng.

Sau đó, Nga tiếp tục mất một tàu chở hàng khác. Tàu này sau đó đã được điều hướng để quay trở lại Trái Đất, cháy một phần trong bầu khí quyển và phần còn lại rơi an toàn xuống Thái Bình Dương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo