xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thà nhịn "yêu" còn hơn phải đi gặp nha sĩ

A. Thư (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Lười đánh răng, không đi khám nha sĩ có thể gây ra các bệnh về răng miệng, tăng nguy cơ tim mạch, sa sút trí tuệ, rối loạn cương...

Chúng ta thường được xem những đoạn phim, clip vui về cảnh trẻ em khóc thét khi bị cha mẹ lôi đến phòng nha. Một cuộc khảo sát ở Mỹ gần đây cũng cho thấy kết quả khá hài hước: người lớn cũng sợ hãi khi đối diện với nha sĩ. Thậm chí khi buộc phải lựa chọn giữa đi khám răng và nhịn quan hệ tình dục trong 1 tháng, có đến 1/3 số người được khảo sát thà nhịn "yêu".


Thà nhịn yêu còn hơn phải đi gặp nha sĩ - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng nha sĩ còn đáng sợ hơn... bác sĩ phẫu thuật - ảnh minh họa từ internet

Cuộc khảo sát dựa trên các bảng câu hỏi dành cho 2.000 người Mỹ từ 18-34 tuổi xoay quanh vấn đề răng miệng. Có 62% số người được hỏi thố lộ họ rất sợ nha sĩ! Khi được yêu cầu đánh giá giữa các cuộc gặp gỡ nha sĩ, bác sĩ tâm thần và bác sĩ phẫu thuật, họ cho rằng nha sĩ vẫn đáng sợ nhất.

Buồn cười hơn, nếu bắt buộc phải đến nha sĩ, 19% sẽ cố trì hoãn và khiến cuộc gặp đỡ đáng sợ hơn bằng cách yêu cầu nha sĩ thực hiện một buổi nói chuyện tập thể với khoảng 50 người mỗi lần.

Một khảo sát khác đơn giản hơn và trên biên độ tuổi rộng hơn cho thấy 27% người từ 18-34 tuổi cảm thấy không thoải mái trong tất cả các buổi gặp nha sĩ. Đến khi họ 55 tuổi trở lên, mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn: 24% vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Khảo sát nói trên do công ty nghiên cứu thị trường OnePoll thực hiện, được ủy quyền bởi một hãng kem đánh răng. Thế nhưng, chủ hãng kem hẳn sẽ rất thất vọng bởi cho dù sợ nha sĩ đến vậy nhưng có tới 1/3 người được khảo sát cho biết chỉ đánh răng nhiều nhất là… 1 lần mỗi ngày, thay vì tối thiểu 2 lần như các chuyên gia răng miệng khuyến cáo.

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ, mỗi người nên dành ít nhất 4 phút trong ngày cho việc đánh răng, và chia số phút này ra vào vài thời điểm thích hợp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ thì cảnh báo bệnh nướu răng có thể là bước đầu của các vấn đề về tim. Trong khi đó, lười đánh răng có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác như sa sút trí tuệ hay rối loạn cương dương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo