icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khói đen lại bốc lên từ nóc Nhà nguyện Sistine

Huệ Bình

(NLĐO) - Điều đó cho thấy vòng hai bầu giáo hoàng ngày 8-5 vẫn chưa bầu được giáo hoàng mới.

Ông Miguel Alfonso, 35 tuổi, linh mục đến từ Honduras, kể với NBC News: “Ban đầu, trong tíc tắc, tôi nghĩ cột khói có màu trắng”.

Tuy nhiên, không lâu sau, kết quả đã rõ ràng. Khói bốc lên bầu trời xanh lốm đốm vài làn mây trắng, cột khói trông hơi xám. Sau đó chuyển sang màu trắng chỉ trong khoảng một giây trước khi tắt hẳn, khiến nhiều người bối rối.

Khói đen lại bốc lên từ nóc Nhà nguyện Sistine- Ảnh 1.

Khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine sau vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 8-5. Ảnh: AP

Theo đài CNN, sau khi khói đen bốc lên từ ống khói phía trên nhà nguyện Sistine ngày 8-5, một cảm giác thất vọng rõ rệt lan tỏa. 

Mọi người đã bắt đầu rời khỏi khu vực vì gần đến giờ ăn trưa. Đây là tín hiệu khói thứ hai từ mật nghị sau khi 133 hồng y gửi tín hiệu khói đen vào tối 7-5. 

Như vậy, hai vòng bỏ phiếu vào sáng 8-5 đã hoàn tất, các hồng y sẽ nghỉ trưa, rời Nhà nguyện Sistine để trở về dinh thự Santa Marta.

Sau đó, các hồng y sẽ trở lại nhà nguyện để bỏ phiếu thêm hai vòng nữa vào chiều cùng ngày, dự kiến bắt đầu vào khoảng 16 giờ 30 phút (giờ địa phương). 

Mật nghị sẽ tổ chức tiếp 2 vòng bỏ phiếu trong ngày 8-5 cho đến khi có một ứng viên giành được tối thiểu 2/3 số phiếu, tương ứng với sự ủng hộ của 89 Hồng y.

Khói đen lại bốc lên từ nóc Nhà nguyện Sistine- Ảnh 2.

Khoảng 10.000 người tập trung tại Quảng trường Thánh Peter để xem khói đen bốc ra từ ống khói Nhà nguyện Sistine. Ảnh: AP

Gần như không có giáo hoàng nào được bầu vào ngày đầu tiên của mật nghị, vì vậy việc bỏ phiếu có thể kéo dài nhiều ngày. Điều này không có gì bất thường.

Ba trong số 5 giáo hoàng gần đây nhất được bầu chọn vào ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y, đó là Giáo hoàng Francis (2013, sau 5 vòng bỏ phiếu), Benedict XVI (2005, sau 4 vòng) và John Paul I (1978, cũng 4 vòng).

Khói đen lại bốc lên từ nóc Nhà nguyện Sistine

Tuy nhiên, năm nay số lượng Hồng y cử tri cao kỷ lục - 133 vị - nên quy trình có thể phức tạp hơn.

Trong lịch sử, thời gian bầu chọn giáo hoàng lâu nhất là vào thế kỷ XIII, khi phải mất tới 3 năm (tức hơn 1.000 ngày) mới chọn ra được Giáo hoàng Gregory X. Song cũng có giáo hoàng được bầu ra ngay trong ngày đầu tiên, đó là Giáo hoàng Julius II vào năm 1503. Ông được bầu chỉ sau khoảng 10 giờ mật nghị.

Video: Mật nghị Hồng y chưa chọn được tân Giáo hoàng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo