Sau 1 tuần nghị án, ngày 26-2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 2 cựu Chủ tịch và 1 cựu Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, gồm: Đoàn Hồng Dinh (1 năm tù); Ngô Công Tước (1 năm 6 tháng tù); Trần Văn Hùng (9 tháng tù).
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án
Các bị cáo bị tuyên phạt về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng.
Bị cáo Ngô Công Tước
Cùng tội danh trên, các bị cáo Cao Văn Phước - cựu Tổng giám đốc Công ty Nam Việt; Huỳnh Bạch Đằng – cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Ngọc - cùng lĩnh mức án 3 năm 6 tháng tù.
Ngoài ra, còn 9 bị cáo khác là cán bộ huyện U Minh Thượng và cán bộ, kỹ sư của Công ty Nam Việt, Công ty Huỳnh Ngọc bị phạt tù cao nhất 3 năm tù, thấp nhất 1 năm 6 tháng tù treo.
Bị cáo Đoàn Hồng Dinh
Theo cáo trạng, dự án xây dựng Trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng có vốn đầu tư 143 tỉ đồng, gồm nhiều công trình, thi công từ năm 2013 đến 2016, do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán giai đoạn, các bị can thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm, làm trái quy định, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Trần Văn Hùng
Cụ thể, cựu Chủ tịch huyện Cao Văn Phước chỉ kiểm tra qua loa dẫn đến sai phạm về hồ sơ thiết kế dẫn đến thiệt hại gần 8,5 tỉ đồng. Ký quyết định chỉ định 2 gói thầu được phê duyệt hơn 2,9 tỉ đồng, để kê giá các thiết bị cao hơn giá thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 3,1 tỉ đồng.
Còn cựu Chủ tịch Ngô Công Tước thì chỉ đạo và đồng ý ký phê duyệt 2 tờ trình xử lý kỹ thuật đối với hạng mục công trình tường kè giai đoạn 1, hội trường huyện và không yêu cầu thiết kế, thẩm định để phê duyệt lại theo đúng trình tự quy định, gây thiệt hại 4,8 tỉ đồng.
Cựu Phó Chủ tịch Trần Văn Hùng đã ký quyết định phê duyệt báo cáo thiết kế kỹ thuật hạng mục công trình tường kè giai đoạn 2 thuộc tường kè trung tâm hành chính huyện, nhưng không kiểm tra chi tiết hồ sơ mà tin tưởng vào báo cáo kết quả thẩm định của cấp dưới. Từ đó, dẫn đến sai phạm hồ sơ thiết kế công trình tường kè giai đoạn 2 không bảo đảm khả năng chịu lực, gây thiệt hại hơn 3,6 tỉ đồng.
Nhóm cán bộ, kỹ sư của Công ty Huỳnh Ngọc và Công ty Nam Việt đã không kiểm tra chi tiết khối lượng thực tế thi công, không đối chiếu lại với đơn giá hợp đồng và ký khống, gây thiệt hại hơn 6,5 tỉ đồng...
Bình luận (0)