Ngày 7-5, ông Nguyễn Quang Trung, Phó chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế TP Hà Nội), cho biết sở vừa đề nghị UBND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin, hình ảnh đoạn clip thể hiện một quán ăn trên địa bàn quận quảng cáo có bộ lòng xe điếu dài 40 m.

Lòng xe điếu được TikToker "Thế Lòng Se Điếu" quảng cáo
Trước đó, mạng xã hội xôn xao với clip "khoe" cỗ lòng xe điếu dài 40 m do tài khoản TikToker "Thế Lòng Se Điếu" chia sẻ. Nội dung video thể hiện một người đàn ông tên T. vừa nhập được bộ lòng xe điếu "siêu khủng", dài 40 m. Sau khi được "cắt đầu, cắt đuôi", bộ lòng này vẫn nặng 5,8 kg và không hề được nối.
Tuy nhiên, nhiều bình luận bày tỏ sự hoài nghi về nguồn gốc, chất lượng của thực phẩm này và cho rằng đây chỉ là "chiêu trò câu khách".
Trước tình trạng nêu trên, theo ông Trung, bên cạnh việc xác minh tính xác thực của đoạn clip, Sở Y tế TP Hà Nội còn đề nghị UBND quận Cầu Giấy truy xuất nguồn gốc thực phẩm của bộ lòng xe điếu được quảng cáo dài 40 m tại cơ sở này.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông N.T., Quản lý một cơ sở giết mổ tập trung ở Thanh Trì, Hà Nội, cho biết không có bộ lòng nào dài 40 m. Thực tế, bộ lòng nếu dài thì chỉ hơn 10 m là cùng.
Với lòng xe điếu, ông T. băn khoăn không hiểu vì sao trên thị trường có nhiều người bán lòng xe điếu. Tại cơ sở ông quản lý, một ngày giết mổ hàng ngàn con nhưng rất hiếm khi có lòng xe điếu. "Lòng xe điếu không phải hôm nào cũng có mà may mắn mới có, có thời gian nhiều tuần không có kg nào" - ông T. cho hay.
Bình luận (0)