Sáng 21-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025). Dự sự kiện có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú…
Cốt lõi là lợi ích quốc gia, dân tộc
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - ôn lại quá trình ra đời, những chặng đường vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam qua 100 năm xây dựng, trưởng thành.
Ông khẳng định người làm báo cách mạng có thể tự hào bởi một thế kỷ qua Báo chí Cách mạng Việt Nam bền bỉ, kiên trung, phụng sự sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc, phục vụ nhân dân.
Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức đan xen. Những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thực hiện để đưa đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới chính là đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ của báo chí.
Bối cảnh và mục tiêu đó đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí và người làm báo cả nước đổi mới tư duy, nhận thức cũng như hành động thực tiễn. Từ đó, để báo chí cách mạng hơn, chuyên nghiệp hơn, nhân văn hơn.
"Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Báo chí Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời trong toàn bộ công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí ta lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu tối thượng, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, Hội Báo toàn quốc 2025 đã bế mạc vào chiều 21-6. Sự kiện quy tụ hơn 80 đơn vị báo chí Trung ương và địa phương tham gia với gần 130 gian trưng bày báo chí đặc sắc này, Báo Người Lao Động đoạt giải khuyến khích Gian trưng bày ấn tượng.
Tại lễ kỷ niệm, nhà báo Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - đại diện cho thế hệ nhà báo lão thành và phóng viên Nguyễn Thị Ngân, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam - đại diện cho thế hệ nhà báo trẻ, đã trình bày tham luận.
Tham luận đặt ra những vấn đề để báo chí cách mạng hoàn thành sứ mệnh trong giai đoạn hiện nay trước Đảng, nhân dân, trước dân tộc, góp phần đưa đất nước ta đến mục tiêu 100 năm thành lập nước và xa hơn nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan không gian trưng bày của các cơ quan báo chí tại Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Phát huy tốt nhất phẩm chất cách mạng
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những thành tựu đạt được của Báo chí Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh lý tưởng, tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ những người làm báo Việt Nam.
Chặng đường 100 năm lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động cho vai trò to lớn của ngòi bút trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Trong khói lửa chiến tranh, báo chí là vũ khí sắc bén, truyền tải tinh thần kháng chiến, lòng quả cảm và khát vọng độc lập, kêu gọi toàn dân tộc đấu tranh giải phóng và thống nhất non sông.
Trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, báo chí là nhịp cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, diễn đàn tin cậy của nhân dân, là sức mạnh, nguồn cảm hứng cho toàn dân tộc trên con đường hướng tới tương lai giàu mạnh, phồn thịnh, độc lập, tự do, phát triển bền vững.
Chỉ đạo định hướng hoạt động trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra chân trời phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cách mạng mới với quyết tâm cao, khát vọng lớn xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị - xã hội đặc biệt cao cả của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phải đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng xây dựng và kiến tạo môi trường hoạt động để báo chí phát huy tốt nhất bản chất cách mạng, sứ mệnh phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, Báo chí Cách mạng Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng - vì đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Những người làm báo Việt Nam phải thực sự là những chiến sĩ xung kích, mang trong mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến, dấn thân vì sự nghiệp chung của dân tộc.
"Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Tổng Bí thư chỉ đạo.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Báo chí Cách mạng Việt Nam vì đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng biểu trưng cho các nhà báo lão thành...
Báo Người Lao Động đoạt giải B Giải Báo chí quốc gia
Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, TP Hà Nội.
Tại sự kiện, 128 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải, gồm 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C và 39 giải khuyến khích. Loạt bài "Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" của nhóm tác giả Thanh Hiệp, Thùy Trang, Võ Thiện Thanh, Minh Khuê - Báo Người Lao Động đoạt giải B.

Đại diện Báo Người Lao Động nhận giải B với tác phẩm - loạt bài “Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam”, tối 21-6. Ảnh: NGUYỄN HẢI
Thư cảm ơn
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Người Lao Động tại TP HCM và các văn phòng đại diện của báo ở miền Bắc, miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Văn phòng liên lạc Kiên Giang tại Phú Quốc đã hân hạnh đón nhận nhiều lời chúc mừng, động viên của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng nhiều trường đại học, bệnh viện, ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp, bạn đọc... trong và ngoài nước.
Báo Người Lao Động vinh dự nhận được lẵng hoa, thư chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành ủy - UBND - HĐND - Ủy ban MTTQ TP HCM, quận/ huyện ủy và UBND các quận/ huyện tại TP HCM, các tổ chức Công đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP HCM, VKSND TP HCM, TAND TP HCM, Sở Tư pháp TP HCM, Tỉnh ủy - UBND - HĐND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định và nhiều địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam...
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc. Đây là nguồn động viên to lớn để tập thể Báo Người Lao Động tiếp tục làm tốt sứ mệnh của mình và ngày càng phát triển.
Báo Người Lao Động
Bình luận (0)