xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cắt điện và nước, hàng chục hộ dân có nguy cơ "vô gia cư"

Bài và ảnh: ĐÌNH THI – LÊ PHONG

(NLĐO) - Vì chủ đầu tư sai phạm khi xây dựng công trình mà hơn 20 hộ dân ở chung cư Bảy Hiền Tower (phường 11, quận Tân Bình, TP HCM) bị cắt toàn bộ điện, nước và có nguy cơ phải dọn ra ngoài ở.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng 1-6 khi điện, nước ở chung cư đồng loạt bị cúp. Theo thông báo của điện lực, thời gian cắt điện khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, trước sự bức xúc của cư dân, chiều cùng ngày, địa phương đã đồng ý mở điện trở lại trong 48 giờ để người dân dọn đồ đạc ra ngoài, nhằm đảm bảo an toàn cho họ vì chung cư vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Bà Lưu Thị Như Thanh, ngụ căn hộ số 17.04 tại chung cư này, cho biết gia đình bà mới dọn vào ở được hơn 1 tuần, chưa kịp ổn định đã bị cắt hết điện nước mà không hiểu vì lý do gì. “Làm như vậy thì tội cho người dân chúng tôi lắm” - bà Thanh than thở.

Bà Trần Thị Hóa (ngụ căn 16.04) phản ánh: “Gia đình tôi ở tầng 16 nhưng do cúp điện nên thang máy không hoạt động, phải đi thang bộ rất vất vả, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt. Tôi và một số gia đình khác đã liên hệ chủ đầu tư yêu cầu giải thích lý do thì được người của công ty cho biết sẽ tạm thời bố trí cư dân ra ở… khách sạn để chờ họ giải quyết với cơ quan chức năng”.

“Chúng tôi đóng đủ tiền và công ty đã thông báo dọn vào ở gần một tháng. Giờ chính quyền thông báo tạm cấp điện trong thời gian 48 giờ để dọn ra ngoài ở, chúng tôi biết đi đâu, cả chung cư này có tới gần 30 hộ dân chứ ít gì? Hoang mang đến khủng hoảng tinh thần, cần có câu trả lời chính xác từ chủ đầu tư chứ không được làm khó dân đến vậy” - ông Lê Bình Trung (ngụ căn 16.05) bức xúc.

Chung cư Bảy Hiền Tower bị cắt điện nước, cư dân bị yêu cầu dời ra ngoài để bảo đảm an toàn
Chung cư Bảy Hiền Tower bị cắt điện nước, cư dân bị yêu cầu dời ra ngoài để bảo đảm an toàn

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2-6, các cơ quan chức năng của quận Tân Bình gồm công an phường 11, bảo vệ dân phố, chi nhánh điện lực Tân Bình... đã tới chung cư Bảy Hiền Tower để làm việc với người dân. Tuy nhiên, khi phóng viên tác nghiệp thì bị một số bảo vệ chung cư ngăn cản.

Về vụ việc tại chung cư Bảy Hiền Tower, ông Nguyễn Ngọc Anh Quốc, chủ tịch UBND phường 11, quận Tân Bình, cho biết dự án đã có những sai phạm như thiết kế khi tăng diện tích so với giấy phép được duyệt lúc đầu, công trình chưa được nghiệm thu nhưng vẫn cho dân vào ở... nên địa phương thực hiện theo yêu cầu của Sở Xây dựng TP là đình chỉ thi công. “Chúng tôi thông báo cho người dân là tạm cấp điện 48 giờ để họ có thời gian dọn đồ đạc ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn…” - ông Quốc nói.

Ông Tự Hùng, Giám đốc chi nhánh Điện lực Tân Bình, cho rằng điện lực chỉ thực hiện theo văn bản của UBND phường và Thanh tra Sở Xây dựng TP. “Ban đầu chủ đầu tư đã làm hợp đồng với chúng tôi cung cấp điện tạm thời để họ phục vụ quá trình xây dựng. Nhưng sau đó, họ lén lút cho cư dân vào ở và cung cấp điện lại cho những người này. Nói đúng hơn người trả tiền chính là chủ đầu tư, chúng tôi cắt điện là ngưng cung cấp cho chủ đầu tư chứ không phải cư dân. Nếu sau này nghiệm thu chúng tôi mới làm hợp đồng với cư dân khi đó lại là câu chuyện khác” - ông Hùng lý giải thêm.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Thanh tra Sở Xây dựng TP khẳng định việc yêu cầu cắt nước, không cho cư dân vào sinh sống trong chung cư Bảy Hiền Tower là đúng. Bởi chung cư này tồn tại khá nhiều sai phạm, như tăng diện tích ban công, cơi nới không như giấy phép ban đầu. “Công trình vẫn chưa được nghiệm thu, hệ thống PCCC chưa được cấp phép và kiểm duyệt vậy mà cho cư dân vào ở, cái này sai phạm rất nghiêm trọng. Vi phạm nguyên tắc rất lớn về xây dựng, chúng tôi phải yêu cầu chủ đầu tư ngưng toàn bộ hoạt động” - đại diện Sở Xây dựng cho biết.

Cũng theo Sở Xây dựng, trước đây cơ quan này đã xử phạt một lần và yêu cầu ngưng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn “lì”.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với bà Đinh Thị Xuân Hằng, phụ trách phòng chăm sóc khách hàng, Công ty Long Hưng Phát (chủ đầu tư chung cư Bảy Hiền Tower) để hỏi về hướng giải quyết vụ việc để tránh cho người dân hoang mang nhưng bà từ chối trả lời với lý do “đang rất bận”.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù đã có hơn 20 hộ dân dọn vào sinh sống từ nhiều ngày qua nhưng đến nay chung cư Bảy Hiền Tower vẫn chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng để ngổn ngang. Tầng hầm chưa làm xong, tường bên ngoài sơn loang lổ, hệ thống PCCC không sử dụng được…

Ông Nguyễn Q. N. (ngụ căn 11.07), giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ tin học TP HCM, bức xúc: “Việc chủ đầu tư sai phạm thì chính quyền địa phương phải có chế tài đối với chủ đầu tư. Không nên cúp điện, cúp nước như vậy ảnh hưởng trực tiếp đến người dân chúng tôi”.

Ngoài câu chuyện cúp điện nước, yêu cầu người dân dọn ra khách sạn ở, các cư dân còn phản ánh chủ đầu tư vi phạm trong việc bàn giao nhà chậm tiến độ.

Ông N. cho biết thêm chủ đầu tư cam kết quý III/2015 bàn giao nhà cho người dân nhưng thực tế phải tới cuối tháng 4-2016 gia đình ông mới được dọn vào ở. Nhiều người còn bi đát hơn khi đến nay vẫn chưa thấy hình hài căn hộ của mình ra sao. “Gia đình tôi có con nhỏ nên rất hoang mang, liệu có chung số phận với vụ chung cư Harmona hay không? Mong chính quyền giải quyết thỏa đáng để người dân an tâm” - ông N bức xúc.

Hiện tại, hàng chục hộ dân ở đây không dám đi làm, mọi sinh hoạt đều đảo lộn vì sự cố nói trên.

Một số hình ảnh ngổn ngang ở chung cư Bảy Hiền Tower

img

img

img

img

img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo