xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chứng khoán Việt Nam ngược chiều thế giới

Hoàng Phương - Sơn Nhung

Thị trường chứng khoán châu Á hôm 29-1 chìm trong sắc đỏ giữa lúc có những nỗi lo về dịch Covid-19, biến động tại Phố Wall và các kế hoạch hỗ trợ kinh tế của Mỹ.

Theo Reuters, chỉ số chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) và chỉ số Nikkei của Nhật đều sụt giảm.

Giới đầu tư đang theo dõi sát sự gia tăng của số ca nhiễm Covid-19 mới tại châu Á và châu Âu, việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn dịch bệnh lây lan và tiến trình thương thảo tại Washington về gói cứu trợ kinh tế 1.900 tỉ USD được chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất.

Đáng chú ý, Phố Wall vừa bị chao đảo bởi cuộc tấn công của các nhà đầu tư nhỏ của nhà bán lẻ trò chơi video GameStop. Mục tiêu của họ là buộc các quỹ đầu cơ đảo ngược lại quyết định đặt cược vào kịch bản cổ phiếu của công ty này sẽ sụt giảm. Chưa hết, nỗi lo còn đến từ việc sản xuất và triển khai vắc-xin Covid-19 đang gặp thách thức, trong đó có tranh cãi giữa Liên minh châu Âu và các hãng dược liên quan về nguồn cung. Trong bối cảnh đó, một loạt dữ liệu kinh tế mới vẫn cho thấy một bức tranh kém khởi sắc, như số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ vào tuần rồi giảm nhiều hơn dự kiến nhưng vẫn còn cao.

Trái với diễn biến trên thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 29-1 phục hồi mạnh sau 3 ngày lao dốc liên tục. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 32,67 điểm (+3,19%) lên 1.056,61 điểm; HNX-Index tăng 5,54% lên 214,3 điểm và UPCom-Index tăng 4,28% lên 72,08 điểm. Thanh khoản thị trường ở mức rất cao với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 21.000 tỉ đồng.

Cổ phiếu tăng giá, thậm chí tăng kịch trần chiếm áp đảo so với các mã giảm. Trong đó có nhiều mã cổ phiếu lớn có vai trò dẫn dắt đã góp phần củng cố đà tăng của thị trường. Đặc biệt, việc khối ngoại đẩy mạnh mua ròng tới hơn 1.100 tỉ đồng đã giúp nhà đầu tư trong nước lấy lại niềm tin sau chuỗi ngày lo lắng.

Chuyên gia chứng khoán Trương Đắc Nguyên nhận định lý do để thị trường chứng khoán hồi phục là do tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại sau những thông tin về các ca nhiễm Covid-19 mới. Đặc biệt, lượng cổ phiếu bị giải chấp đã tạm thời vơi đi và nhiều nhà đầu tư bán từ trước nhận thấy cổ phiếu đã giảm đến mức hợp lý để họ mua vào. Theo chuyên gia này, nhiều khả năng dòng tiền giao dịch mạnh trở lại trong phiên vừa qua là tiền "thật", không phải tiền vay nên người mua cũng đỡ lo lắng, bình tĩnh hơn.

Về khả năng tăng hay giảm của thị trường trong những ngày tới, nhà đầu tư đã bắt đúng đáy hay chưa vẫn rất khó dự báo. Bởi nó phụ thuộc rất lớn vào thông tin số ca nhiễm tăng hay giảm cũng như việc chỉ đạo, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan y tế và Chính phủ. Nếu dịch được kiểm soát tốt thì có thể thị trường sẽ tốt và ngược lại sẽ làm nhà đầu tư lo lắng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo