xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì chịu "cú đúp" dịch Covid-19 và Nghị định 100

Tin-ảnh-clip: Minh Phong

(NLĐO)- Chịu "cú đúp" tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100, nhiều quán bia hơi lớn ở Hà Nội tạm đóng cửa hoặc chỉ hoạt động cầm chừng.

Do tác động kép của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) và Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều quán bia lớn ở Hà Nội phải tạm đóng cửa từ Tết Nguyên đán đến nay, hoặc hoạt động rất cầm chừng.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân hạn chế đến nơi những đông người để tránh lây nhiễm, do đó các cửa hàng, quán nhậu rất vắng khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống quán bia hơi lớn ở Hà Nội như Hải Xồm đang tạm đóng cửa một số cơ sở trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân). Dù thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, các cửa hàng này đã thông báo mở cửa trở lại từ ngày Mùng 9 hoặc Mùng 10 Tết, nhưng đến nay vẫn tạm ngừng kinh doanh.

Chịu "cú đúp" tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100, các quán bia lớn tạm đóng cửa - Clip: Minh Phong 

Lượng khách sụt giảm lớn, trong khi chi phí duy trì hoạt động một cửa hàng bia hơi ở Hà Nội là khá lớn khiến nhiều ông chủ lao đao. Đơn cử như hệ thống bia hơi Hải Xồm, các cửa hàng đều nằm ở vị trí đắc địa tại các tuyến phố trung tâm, đông đúc ở Hà Nội. Do đó, chi phí thuê mặt bằng, cùng với tiền lương nhân viên là rất lớn, nếu như lượng khách không đủ để bù đắp sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trước đó, hệ thống bia hơi Hải Xồm, Thu Hằng là những điểm đến quen thuộc ở Hà Nội. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 và ảnh hưởng từ Nghị định 100, nhiều cửa hàng đã không còn duy trì được sự ổn định.

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 2.

Quán bia hơi Hải Xồm trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa từ Tết Nguyên đán đến nay

Trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông), quán bia Thu Hằng từng thuê 4-5 căn shophouse liền kề để kinh doanh, lượng khách rất đông nhưng hiện nay cũng đã ngừng hoạt động, thậm chí biển quảng cáo đã được tháo dỡ gần hết, bàn ghế đã thu dọn. Tại đây, công nhân xây dựng đang sửa lại nhà cho biết, quán ngừng hoạt động và chủ cửa hàng đã trả lại cho bên cho thuê.

Ở phía đối diện, cửa hàng bia hơi Hải Xồm căng biển quảng cáo sắp khai trương với hệ thống 5 căn shophouse từ trong Tết Nguyên đán, tuy nhiên trước tình hình này, việc đi vào hoạt động chính thức là rất khó khăn và mạo hiểm với nhà đầu tư.

Một số hình ảnh "đìu hiu" tại các quán bia hơi ở Hà Nội:

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 3.

Tác động của dịch Covid-19 và Nghị định 100, khiến tình hình kinh doanh của các quán bia rất khó khăn

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 4.

Khung cảnh hiếm thấy ở các hệ thống bia hơi nổi tiếng ở Hà Nội như Hải Xồm, Thu Hằng

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 5.

Thông thường sau Tết Nguyên đán, các cửa hàng ăn, quán nhậu sẽ phục vụ lượng khách lớn

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 6.

Một số quán bia hoạt động cầm chừng trong bối cảnh lượng khách giảm lớn. Theo một nhân viên chạy bàn, chủ cửa hàng buộc phải giảm lượng nhân viên vì doanh thu không đủ để bù đắp.

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 7.

Nếu tình hình dịch Covid-19 còn kéo dài, việc hoạt động trở lại của các quán bia là không dễ dàng

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 8.

Quán bia Thu Hằng trên đường Tố Hữu (quận Hà Đông), trước đó thuê khoảng 5 căn Shophouse liền kề để kinh doanh, nhưng nay đã đóng cửa hoàn toàn.

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 9.

Công nhân xây dựng cho biết họ được thuê để sửa lại tầng 1, phía cửa hàng bia đã trả lại mặt bằng cho bên cho thuê.

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 10.

Ở phía đối diện, một quán bia lớn cũng treo biển sắp khai trương từ trong Tết Nguyên đán với mặt bằng rất rộng, nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động

Nhiều quán bia lớn ở Hà Nội đóng cửa vì cú đúp tác động từ dịch Covid-19 và Nghị định 100 - Ảnh 11.

Việc thuê mặt bằng rộng, chi phí lớn khiến việc kinh doanh của các ông chủ cửa hàng càng thêm mạo hiểm trong mùa dịch Covid-19

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo