xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đỏ mắt" tìm nhà dưới 2 tỉ đồng

Sơn Nhung

Căn hộ chung cư hay nhà liền thổ giá dưới 2 tỉ đồng vẫn có nhưng rất hiếm căn đủ điều kiện để được ngân hàng cho vay

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho phép người mua nhà ở thương mại có mức giá dưới 1,8 hoặc 2 tỉ đồng/căn được hỗ trợ 2%/năm lãi suất vay ngân hàng từ nay đến hết năm 2023 nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản và người tiêu dùng có nhu cầu về nhà ở.

Có nhà 2 tỉ đồng nhưng không vay được

Sở dĩ HoREA có kiến nghị trên là vì thị trường hiện nay hầu như không có căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) nào. Trong khi nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đang thực hiện chính sách giảm giá bán nhà, chiết khấu sâu trên dưới 50% dẫn đến giá bán căn hộ tại một số dự án khoảng 2 tỉ đồng/căn nhưng người mua nhà ở thương mại chưa vay được tín dụng với lãi suất hợp lý.

Trong Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14-12-2022 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn tín dụng kịp thời cho nền kinh tế; cho vay, giải ngân nhanh chóng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng đối với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện… nhưng lại chưa có chính sách hỗ trợ giảm 2%/năm lãi suất tín dụng hoặc vay với lãi suất thương mại hợp lý cho người mua nhà ở thương mại có mức giá dưới 1,8 hoặc 2 tỉ đồng/căn.

Đỏ mắt tìm nhà dưới 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản TP HCM hiện rất hiếm căn hộ giá bán dưới 2 tỉ đồng Ảnh: TẤN THẠNH

Thêm vào đó, do gói tín dụng 40.000 tỉ đồng hỗ trợ giảm 2%/năm lãi suất vay theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP nhưng đến hết tháng 10-2022 mới giải ngân được khoảng 21.000 tỉ đồng, đạt 52,5%, nếu không sử dụng hết thì lãng phí nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Tuy vậy, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, nhà dưới 2 tỉ đồng trên địa bàn TP HCM hiện có rất ít. Anh Hòa, người môi giới bất động sản ở TP Thủ Đức, cho biết anh đang hỗ trợ bán một số căn hộ diện tích nhỏ, giá dưới 2 tỉ đồng/căn ở khu Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) cho vài khách hàng. Diện tích mỗi căn khoảng 30-40 m2 chỉ 1 phòng ngủ và không có phòng khách, giá từ 1,6-1,8 tỉ đồng/căn. 

Tuy nhiên, số căn hộ này rất hiếm và đã được chủ đầu tư bàn giao nhưng chưa có nội thất, chưa có tiện ích nhiều, người mua phải tự trang bị mới ở được. "Tôi rao bán 5-6 căn mà 4 căn đã giao dịch xong. Những căn này vẫn còn được vay ngân hàng theo hợp đồng cũ nên khách mới đồng ý mua. Mấy căn còn lại diện tích nhỏ hơn, lại không được vay nên khó bán" - anh Hòa thông tin.

Cũng theo anh Hòa, khu vực này chỉ có vài căn có giá mềm như vậy, còn lại rất nhiều căn diện tích trên 60 m2, 2 phòng ngủ, giá bán thấp nhất cũng 2,5-2,8 tỉ đồng/căn.

Trong khi đó, những căn hộ dưới 2 tỉ đồng hiện nay chủ yếu là nhà ở xã hội ở xa trung tâm, diện tích nhỏ, đã được chủ đầu tư bán hết và khách mua xong rao bán lại chứ không có căn hộ mới. Bên cạnh đó là những căn hộ thương mại đã bàn giao trên 10 năm, ở xa trung tâm (trên 12 km). Tuy nhiên, những căn hộ dạng này đều không đủ điều kiện vay ngân hàng hoặc nếu có thì tỉ lệ vay rất thấp.

Tổng giám đốc một công ty bất động sản tại TP HCM khẳng định hiện tại dự án mới ra thị trường đều ở phân khúc cao cấp, hiếm có căn nào dưới giá 2 tỉ đồng. Những căn dưới 2 tỉ đồng đa phần đều đã bán từ năm 2018-2019, lẽ ra đã bàn giao trong năm 2021-2022 nhưng bị vướng pháp lý hoặc chủ đầu tư khó khăn tài chính nên không thể tiếp tục. Nếu khách đã mua trước đó thì có thể sang nhượng lại hợp đồng đã mua nhưng khách hàng mới lại ngại vì dự án chưa xong, điều kiện vay vốn ngân hàng mới thì không được…

Rất khó vay

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên, một người có nhiều năm kinh nghiệm về marketing trong lĩnh vực bất động sản, cho rằng nếu kiến nghị giảm 2% lãi suất vay mua nhà dưới 2 tỉ đồng/căn được chấp thuận cũng chỉ tác động tích cực về mặt tâm lý, giúp thị trường phấn khởi hơn đôi chút. Thế nhưng xét về sản phẩm đủ điều kiện và người mua đủ điều kiện vay thì rất khó thành hiện thực vì nhà dưới 2 tỉ đồng gần như "biến mất" trên thị trường.

Chuyên viên tín dụng một ngân hàng thương mại tại TP HCM cho biết giai đoạn này các ngân hàng không có nguồn vốn để cho khách hàng cá nhân vay dài hạn, đặc biệt là vay mua nhà. Nếu là khách hàng thân thiết cũng chỉ được hỗ trợ cho vay ngắn hạn, thời gian vay chỉ một năm, sau đó có thể đáo hạn tùy vào nguồn vốn của ngân hàng. 

Tuy nhiên điều kiện xét cho vay cũng rất khắt khe, trong đó một số ngân hàng đưa ra yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ… Ngoài ra, người vay phải có thu nhập 14-15 triệu đồng/tháng thực nhận qua tài khoản chứ làm nghề tự do, thu nhập không ổn định cũng không được vay… 

"Chưa hết, sản phẩm thế chấp phải là căn hộ đầy đủ pháp lý, ngân hàng sau đó định giá khoảng 70% giá thị trường và chỉ cho vay tối đa 60%-70% trên mức giá đó. Còn nhà ở riêng lẻ thì hẻm phải rộng, diện tích phải đủ quy định như chiều ngang nhà trên 3 m, tổng diện tích phải trên 25 m2, hẻm trước nhà trên 3 m… Tuy nhiên, loại nhà này lại không có căn nào giá dưới 2 tỉ đồng, nếu có thì phải ở rất xa…" - chuyên viên này lý giải.

Từ thực tế trên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng trong tình thế bất thường thì nhà nước cần ban hành những giải pháp bất thường để xử lý kịp thời và hiệu quả những khó khăn trên thị trường bất động sản. Khoản 5 điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng có quy định: "Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng". Do đó, ông Châu đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét không nên giữ nguyên chuẩn tín dụng trong tình thế bất thường hiện nay mà nên nới "một chút" để hỗ trợ doanh nghiệp và người mua nhà. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo