xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS vay ngân hàng

9 năm chưa xong dự án khu dân cư

9 năm chưa xong dự án khu dân cư

Dự án được kỳ vọng là khu dân cư kiểu mẫu, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhưng sau 9 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành; nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng

Chủ nhà trọ mong được vay ưu đãi như chủ đầu tư nhà ở xã hội

Chủ nhà trọ mong được vay ưu đãi như chủ đầu tư nhà ở xã hội

(NLĐO)- Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) mới đây đề nghị bổ sung nội dung chủ nhà trọ được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở tương tự chủ đầu tư nhà ở xã hội không bằng vốn đầu tư công.

Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?

Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?

(NLĐO) – Dư luận xã hội đang quan tâm về việc Ngân hàng Nhà nước dự kiến ban hành quy định người vay trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan.

Đại gia bất động sản công bố chương trình mua nhà trả góp lãi suất thấp trong 15 năm

Đại gia bất động sản công bố chương trình mua nhà trả góp lãi suất thấp trong 15 năm

(NLĐ) - Vinhomes vừa công bố chính sách mua nhà trả góp 15 năm với lãi suất cố định 2 năm đầu chỉ 6% với khu thấp tầng và 7% khu cao tầng.

Doanh nghiệp lỗ nặng vẫn vay ngân hàng thưởng Tết 2 tháng lương

Doanh nghiệp lỗ nặng vẫn vay ngân hàng thưởng Tết 2 tháng lương

(NLĐO) - Dù khó khăn, các doanh nghiệp trong khối dệt may và gỗ tại Bình Dương đều khẳng định luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là cố gắng xoay xở tiền thưởng Tết...

Công nhân bỏ phố về quê, nhà trọ ế ẩm

Công nhân bỏ phố về quê, nhà trọ ế ẩm

(NLĐO) - “Làn sóng” cắt giảm lao động từ cuối năm 2022 đến nay khiến không chỉ công nhân lâm vào cảnh khó khăn mà các chủ trọ cũng “đứng ngồi không yên” vì ế.

Ngóng quy định vay vốn mới từ 1-9

Ngóng quy định vay vốn mới từ 1-9

Nhiều khách hàng sẵn sàng chuyển sang vay ở ngân hàng mới để hưởng lãi suất vay mới ưu đãi hơn

Nỗ lực "phá băng" bất động sản

Nỗ lực "phá băng" bất động sản

Các chủ đầu tư đang đẩy mạnh hoàn thiện pháp lý cho dự án, đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm tăng cung nhà ở cho thị trường từ nay đến cuối năm

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng

(NLĐO)- Cơ quan tố tụng cáo buộc Đặng Tiến Dũng, cựu giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, cùng các thuộc cấp đã vi phạm trong việc duyệt đề xuất cấp tín dụng không có đảm bảo gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 98 tỉ đồng

Đầu tư đất nền với 500 triệu đồng

Đầu tư đất nền với 500 triệu đồng

Anh TẤN CƯỜNG (ngụ quận 7, TP HCM): Tôi có khoảng 500 triệu đồng tiền nhàn rỗi và thu nhập hằng tháng khoảng 30 triệu đồng. Với số tiền và thu nhập này, tôi có nên vay ngân hàng để mua đất nền vùng ven để đầu tư?

Tòa cấp cao kháng nghị vụ "Đất đang bị phong tỏa được tòa công nhận chuyển nhượng"

Tòa cấp cao kháng nghị vụ "Đất đang bị phong tỏa được tòa công nhận chuyển nhượng"

(NLĐO) - Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ việc 1 lô đất đang bị phong tỏa để đảm bảo trả nợ nhưng sau đó TAND huyện Ea Kar lại công nhận chuyển nhượng cho người khác khiến chủ nợ bức xúc, tố cáo 1 thẩm phán.

Có 500 triệu đồng, vay thêm mua nhà trả góp hay gửi tiết kiệm rồi… ở nhà thuê?

Có 500 triệu đồng, vay thêm mua nhà trả góp hay gửi tiết kiệm rồi… ở nhà thuê?

(NLĐO) – Nhiều người có khoản tiền nhàn rỗi 500 triệu đồng nhưng chưa biết đầu tư mua bất động sản thế nào, có nên vay thêm để mua nhà trả góp hay gửi tiết kiệm lấy lãi rồi vẫn đi thuê nhà…

Với vài trăm triệu đồng có nên đầu tư bất động sản?

Với vài trăm triệu đồng có nên đầu tư bất động sản?

Lãi suất giảm nhanh, chứng khoán đang có mức sinh lời cao nhưng lại khá rủi ro, nhiều người "ăn chắc mặc bền" muốn cất tiền vào nhà đất với kỳ vọng sẽ sinh lời cao khi thị trường tăng trưởng trở lại.

Lãi suất cho vay vẫn cao

Lãi suất cho vay vẫn cao

Ngoài lãi suất, các doanh nghiệp phản ánh vẫn rất khó tiếp cận vốn vay vì những điều kiện ngặt nghèo

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV bị đề nghị 8-9 năm tù

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV bị đề nghị 8-9 năm tù

(NLĐO) - Gây thất thoát 9,4 triệu USD, Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô, bị Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tuyên phạt từ 8 đến 9 năm tù

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo