xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng tiêu dùng nhập khẩu tăng giá

Nguyễn Hải

Giá gas tăng ngay 17.000 đồng/bình 12 kg. Hàng nhập khẩu được “kích” giá để bù chênh lệch

Ngay khi Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỉ giá USD liên ngân hàng từ 18.932 đồng lên 20.693 đồng (tăng 9,3%) đã phần nào tác động đến giá cả nhiều mặt hàng. Ngay trong ngày, các công ty kinh doanh gas trong nước đồng loạt thông báo giá bán lẻ tăng với lý do tỉ giá USD tăng. Giá gas bán lẻ mới sẽ được áp dụng ngay hôm nay, 12-2, tăng 17.000 đồng/bình 12 kg, đến tay người tiêu dùng giá sẽ lên đến 320.000 đồng/bình 12 kg. Được biết, giá gas thế giới hiện vẫn ổn định như hồi đầu tháng ở mức gần 820 USD/tấn.

img
Giá gas tăng đến mức 320.000 đồng/bình 12 kg. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Chới với hàng nhập khẩu
 
Ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Đỉnh Thiên (TPHCM), cho biết công ty chuyên cung cấp các thiết bị điện tử cho các công trình nên thường xuyên nhập khẩu hàng hóa để đáp ứng nhanh nhu cầu của khách hàng. Ngay hôm nay (12- 2), những lô hàng công ty đang nhập khẩu đã bị mất thêm ngay 19.000 USD. Chưa kể nhiều hợp đồng đã ký kết với khách hàng với giá cũ từ hồi trong Tết, trong khi thiết bị hàng hóa lại chưa nhập về. Tính sơ sơ, công ty chắc chắn lỗ hàng trăm ngàn USD. Những hợp đồng đang đàm phán cũng gặp khó khăn vì phải điều chỉnh theo mức giá mới.
 
Khảo sát các điểm bán máy vi tính, điện thoại di động, xe máy tại TPHCM cho thấy do tâm lý “ăn theo” nên một số nơi bắt đầu rục rịch tăng giá nhẹ để thăm dò thị trường. Ông Nguyễn Quốc Tân, chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy tại khu vực quận 5, cho biết hiện các dòng xe trong nước sản xuất vẫn chưa có động thái tăng giá nhưng các dòng xe máy nhập khẩu đã nhanh chóng “đẩy” giá lên tương ứng theo tỉ giá USD do xe nhập khẩu đều bán bằng USD.
 
Còn hàng dự trữ
 
Ông Bùi Tấn Cường, Giám đốc kinh doanh Trung tâm Điện máy Thiên Hòa, cho biết tỉ giá tăng như hiện nay cũng đã tương ứng với giá “chợ đen” mà từ trước Tết các doanh nghiệp có nhu cầu mua USD để thanh toán hàng nhập khẩu nên cũng không tác động gì lớn. Tuy nhiên, với tỉ giá này, ngân hàng vẫn bảo đảm được nhu cầu USD cho các nhà nhập khẩu thì không có vấn đề gì xảy ra, ngược lại, nếu ngân hàng không có đủ USD để bán theo giá quy định và giá USD trên thị trường tăng cao hơn tỉ giá điều chỉnh sẽ tác động mạnh đến giá cả hàng hóa nhập khẩu. Cũng theo ông Cường, cho đến thời điểm này, các nhà sản xuất, nhà phân phối cũng chưa có thông tin gì về giá cả mới. Thiên Hòa cũng chưa có kế hoạch điều chỉnh giá bán trong tháng 2-2011 do nguồn hàng dự trữ từ trước Tết vẫn còn, bảo đảm đủ hàng bán cho đến hết tháng 2 và một phần tháng 3-2011.
  
Thông tin từ các siêu thị Co.opMart, Maximark, Citimart, BigC cho thấy trước mắt, giá cả nhiều mặt hàng, kể cả hàng ngoại nhập, vẫn chưa có gì thay đổi do nguồn hàng dự trữ từ trong Tết hiện vẫn còn khá nhiều. Các nhà sản xuất, nhà phân phối hàng cũng chưa có động thái gì. Ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Citimart, cho biết hiện đang rơi vào mùa thấp điểm nhất trong năm. Nhiều gia đình mua sắm hàng hóa từ trong Tết hiện vẫn còn sử dụng cho đến hết tháng 2. Trong tháng 2 này, siêu thị không có kế hoạch tăng giá. Cũng theo ông Hải, bước qua tháng 3, sức mua mới tăng chút đỉnh nhưng cũng không đáng kể. Lúc này, nguồn hàng trong siêu thị cũng “vơi” đi và có nhu cầu nhập hàng. Khi đó có thể các nhà sản xuất cũng như phân phối sẽ có điều chỉnh giá tăng do tác động của tỉ giá USD.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo