xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tháo thủy sản, siết thịt đông lạnh

Nguyễn Hải

Nafiqad “tố” Cục Thú y chưa làm hết trách nhiệm

Như Báo NLĐ ngày 8-9 đã phản ánh, những ngày qua, các cảng tại TPHCM có hơn 500 container hàng đông lạnh và nguyên liệu thủy sản bị ách tắc, không làm thủ tục thông quan được do vướng các quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT.
 
Tại hội trường văn phòng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) ở TPHCM ngày 9-9, đại diện lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan đã họp với các doanh nghiệp (DN) liên quan để tháo gỡ những vướng mắc nói trên.      
 
Bức xúc nhất là các DN nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến xuất khẩu bị kẹt bởi Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT (áp dụng từ ngày 1- 9-2010). Bị vướng thông tư trên, hầu hết các DN không thể ký thêm những hợp đồng nhập khẩu mới, thiệt hại rất lớn.
 
Tuy nhiên, những bức xúc trên nhanh chóng được giải tỏa bằng thông báo của ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP: Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát ngày 8-9 đã ký ban hành Thông tư 51/2010/TT-BNNPTTN sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT, trong đó quy định “hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu sẽ không bắt buộc phải thực hiện theo quy định về kiểm tra và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT. Đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu để làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu thì không bắt buộc phải được sản xuất bởi cơ sở sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của VN công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm ATVSTP”.
 
Trong khi đó, các DN nhập khẩu thịt đông lạnh vẫn phải thực hiện đầy đủ các điều khoản quy định tại Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT, cụ thể là phải đăng ký danh sách DN sản xuất kinh doanh của nước xuất khẩu với Bộ NN-PTNT để bộ cử đoàn sang tận nơi kiểm tra, nếu được công nhận ATVSTP thì DN đó mới được phép xuất khẩu hàng sang VN; đồng thời, sản phẩm xuất khẩu phải được cơ quan chức năng ở nước xuất khẩu cấp giấy chứng nhận ATVSTP.
 
Thêm nữa, căn cứ Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT nói trên, những lô hàng thịt nhập khẩu về VN dùng để bán trong nước thì phải có giấy chứng nhận ATVSTP. Đây là quy định rất mới nên các DN chạy đôn chạy đáo mà chẳng biết xin giấy phép ở đâu!
 
Trước phản ánh của DN, ông Mai Văn Hiệp, Cục phó Cục Thú y, cho biết cục đã trao đổi vấn đề trên với Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) nhưng hiện vẫn chưa có hướng giải quyết chính thức. Trong khi đó, đại diện Nafiqad khẳng định việc các lô hàng đông lạnh vướng giấy chứng nhận ATVSTP là do Cục Thú y chưa làm hết trách nhiệm đối với DN vì từ đầu năm 2010 đến nay, Bộ NN-PTNT đã có những văn bản quy định rất cụ thể vai trò, nhiệm vụ của Cục Thú y.
 
Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết bộ sẽ làm việc với Nafiqad để đơn vị này ra mẫu và cấp giấy chứng nhận ATVSTP cho sản phẩm động vật.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo