xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Thầy giáo Lê Đức Hùng, người vẽ tranh quê hương đất nước bằng phấn trắng trên bảng đen khiến học trò thích thú ở Thanh Hóa, lại khiến nhiều người "phát sốt" khi tạo ra những bức tranh, chữ thư pháp độc đáo được vẽ trên trái cây phục vụ người dân chơi Tết.

Mặc dù đang còn bận bịu dạy học tại trường, thế nhưng nắm được thị hiếu của người dân chơi Tết những năm gần đây thường thích trang trí mâm ngũ quả đẹp, bắt mắt bằng chữ thư pháp, nên trong năm 2019, thầy giáo Lê Đức Hùng (giáo viên dạy Mỹ Thuật tại Trường THCS và THPT Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), đã bắt đầu nhận vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp lên trái cây ngay tại nhà riêng ở xã Thống Nhất để phục vụ người dân xa gần.

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 1.

Thầy giáo Lê Đức Hùng - người vẽ tranh quê hương đất nước bằng phấn trắng trên bảng đen khiến học sinh thích thú bên các sản phẩn chữ thư pháp vẽ trên trái cây phục vụ người dân chơi Tết Nguyên đán 2020

Theo thầy Hùng, dù mới năm đầu làm việc này nhưng thầy đã nhận được hàng trăm đơn hàng của người dân, các tiểu thương khắp nơi gửi về. Dự kiến, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 thầy Hùng sẽ vẽ khoảng 1.500 quả (chủ yếu là dừa, dưa hấu, bưởi...) phục vụ người dân.

Ngoài vẽ chữ thư pháp, thầy Hùng còn vẽ tranh quê hương đất nước lên trái cây nếu khách hàng có nhu cầu. "Ngoài tăng thêm thu nhập về kinh tế, tôi cũng muốn phát huy khả năng đam mê hội họa của mình để giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mình, để những ngày Tết mỗi gia đình sẽ có những mâm ngũ quả đẹp, trang trọng để tỏ lòng thành kính và báo công với tiên tổ những việc mình đã làm trong năm qua, cầu chúc cho một năm mới nhiều may mắn, sung túc và bình an"- thầy Hùng chia sẻ.

Cũng theo thầy Hùng, kể từ đầu tháng 12 âm lịch tới giờ, mỗi ngày thầy vẽ khoảng 50-70 sản phẩm, giá vẽ mỗi cặp bưởi, dừa dao động từ 120 đến 240.000 đồng/cặp; dưa hấu có giá 260-400.000 đồng/cặp. Với giá cả như vậy, việc vẽ tranh, chữ thư pháp đã đem lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày cho thầy Lê Đức Hùng.

Do đang còn phải lên lớp, nên thầy Hùng cho biết phải sắp sếp công việc sao cho hợp lý nhất để không ảnh hưởng tới công việc dạy học. Vì thế, ngoài những ngày nghỉ, thầy Hùng còn phải thức rất khuya, thậm chí thâu đêm để cho ra đời những sản phẩm ưng ý, tâm huyết nhất phục vụ người dân.

Cùng ngắm những bức tranh, chữ thư pháp được những nét vẽ tài hoa của thầy giáo Lê Đức Hùng vẽ trên trái cây phục vụ người dân Tết Canh Tý 2020:

Clip thầy giáo Lê Đức Hùng vẽ chữ thư pháp, tranh quê hương đất nước lên trái cây, lon nước đẹp hút mắt

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 3.

Mặc dù là năm đầu tiên vẽ chữ thư pháp, tranh trên trái cây nhưng thầy giáo Lê Đức Hùng đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng khắp nơi trong và ngoài tỉnh

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 4.

Ngoãi vẽ chữ thư pháp, thầy Hùng còn vẽ những bức tranh quê hương đất nước đẹp lung linh, huyền ảo

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 5.

Các sản phẩm của thầy Hùng được vẽ chủ yếu trên trái bưởi, dừa, dưa hấu...

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 6.
Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 7.

Các sản phầm thường mang đến những thông điệp may mắn, bình an cho năm mới

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 8.
Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 9.

Ngoài vẽ trên trái cây, nếu khách có nhu cầu vẽ trên các sản phẩm khác thầy giáo Hùng vẫn đáp ứng được

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 10.

Các chữ thư pháp chủ yếu vẽ các mang ý nghĩa hạnh phúc, ấm no, sung túc

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 11.

Để có những sản phẩm đẹp ưng ý, thầy Hùng phải cố gắng sắp xếp công việc dạy học ở trường sao cho hợp lý nhất, vừa không ảnh hưởng tới việc dạy học mà còn có thể kiếm thêm thu nhập

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 12.

Mỗi cặp dừa, bưởi vẽ hoàn thành thường có giá từ 120-240.000 đồng

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 13.

Các sản phẩm ở xã sẽ được đóng gói cẩn thận

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 14.

Đối với dưa hấu thường có giá từ 240-400.000 đồng/cặp

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 15.

Theo thầy Hùng, ngoài tăng thêm thu nhập, thầy còn mong muốn qua những nét vẽ của mình giúp gìn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc, giúp cho mâm ngũ quả của mỗi gia đình thêm ấm cúng, đủ đầy

Thầy giáo vẽ tranh quê hương, chữ thư pháp đẹp hút mắt lên trái cây phục vụ Tết - Ảnh 16.

Dự kiến, trong dịp Tết Canh Tý 2020, thầy Lê Đức Hùng sẽ cho ra đời khoảng 1.500 sản phẩm phục vu nhân dân xa gần

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo