xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu nữ nhẹ dạ và kế hoạch đồi bại của kẻ gạ tình

Theo Phạm Huệ (Báo Đồng Nai)

Thiếu nữ đã vô cùng nhẹ dạ khi gửi ảnh nóng cho gã bạn tình ảo để rồi gã bạn trai ấy lên kế hoạch tống tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Đăng Khoa (18 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi buông lời yêu đương ngọt ngào với bạn gái quen biết trên mạng xã hội, Khoa dụ dỗ bạn gái gửi ảnh "nóng" để rồi sử dụng những ảnh này tống tiền, khiến bị hại hoảng sợ đến mức tự tử và suýt mất mạng.

Thiếu nữ nhẹ dạ và kế hoạch đồi bại của kẻ gạ tình - Ảnh 1.

Hình ảnh Trần Đăng Khoa trên mạng xã hội.

Tình ảo

Trực ban hình sự Công an huyện Thống Nhất nhận được tin báo của gia đình thiếu nữ tên M. (17 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) về việc M. bị một thanh niên đe dọa tống tiền.

Theo thông tin từ gia đình bị hại cung cấp, vào tháng 5-2017, một tài khoản có tên Khoa Trần trên mạng xã hội đã nhắn tin làm quen với M. Sau một thời gian nói chuyện trên mạng xã hội, Khoa đề nghị M. làm bạn gái và được M. đồng ý.

Dù làm người yêu của nhau, nhưng cả 2 chưa từng gặp mặt ngoài đời thật mà chỉ "yêu" nhau qua mạng xã hội. Sau khoảng 2 tháng, bằng những lời đường mật, Khoa đã chiếm được lòng tin của M.

Cho đến một ngày, Khoa nhắn tin đề nghị M. chụp ảnh khỏa thân gửi cho Khoa xem. Nhẹ dạ, nghĩ Khoa yêu thương mình thật lòng, M. đã làm theo yêu cầu của Khoa. Từ đó, trong những lần trò chuyện trên mạng xã hội, M. tiếp tục gửi thêm ảnh khỏa thân của M. cho "người yêu".

Sau khi thu thập khá nhiều ảnh khỏa thân của M., Khoa bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật. Khoa đã tạo thêm tài khoản trên mạng xã hội với những cái tên, như: Hoàng Hải, Nguyễn Vy, Pé Su… để chuyển những tấm ảnh khỏa thân của M. đã gửi trước đó vào tài khoản của M. rồi đưa ra yêu cầu được quan hệ tình dục, hoặc buộc M. phải chuyển tiền (cho Khoa). Nếu M. không thực hiện theo yêu cầu, Khoa sẽ tung các ảnh khỏa thân của M. lên mạng xã hội để mọi người cùng biết.

Lo sợ không đáp ứng yêu cầu của Khoa sẽ bị tung ảnh "nóng" lên mạng và sợ gia đình, bạn bè phát hiện sự việc, vào ngày 10-8, M. đã uống thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ để tự tử.

May mắn cho M., gia đình em phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên em đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi hỏi rõ sự tình, gia đình M. đã đến Công an huyện Thống Nhất tố cáo hành vi của Khoa.

Lừa tình để chiếm tiền

Với thông tin ban đầu do gia đình bị hại khai báo, Trung tá Đoàn Khả Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Thống Nhất, đã huy động các trinh sát hình sự họp bàn, xây dựng kế hoạch truy tìm kẻ sở khanh. Do M. chỉ nói chuyện qua mạng xã hội, chưa từng gặp mặt Khoa nên M. không biết rõ Khoa là người ở đâu, hiện đang làm gì…, khiến công tác điều tra, truy xét người có tên Khoa Trần trên mạng xã hội gặp nhiều khó khăn.

Cho đến một ngày, khi M. đang nằm trong bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Khoa yêu cầu gặp mặt và buộc M. phải đưa 3 triệu đồng.

Nhận được tin báo của M., lợi dụng lòng tham của đối tượng, các trinh sát hình sự đề nghị M. đồng ý gặp mặt Khoa để đáp ứng yêu cầu của đối tượng, đồng thời cắt cử trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, mật phục tại địa điểm hẹn giữa 2 người để theo dõi.

Tuy nhiên, vốn là đối tượng gian xảo, Khoa liên tiếp hẹn 4-5 lần nhưng không đến điểm hẹn gặp mặt M., khiến các trinh sát hình sự nhiều lần giăng lưới bắt hụt đối tượng.

Đến ngày 15-8, Khoa hẹn gặp M. tại quán cà phê Cội Nguồn (ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2) để lấy tiền và đã đến điểm hẹn. Lần này, khi Khoa vào quán, bước đến chỗ M. ngồi lấy 3 triệu đồng từ tay "người yêu" thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Khoa một mực chối tội, rằng Khoa chỉ mượn tiền của M. để tiêu xài vì 2 người là chỗ bạn bè với nhau. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những tin nhắn của đối tượng, cùng hình ảnh và quá trình giao nhận tiền, lực lượng công an đã sớm buộc Khoa phải cúi đầu thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của M.

Theo Khoa khai nhận, vào tháng 5-2017, Khoa lên mạng xã hội Zalo và Facebook tạo tài khoản mang tên Khoa Trần để tìm các bạn nữ trên mạng xã hội trò chuyện. Sau vài ngày tìm hiểu, Khoa biết đến tài khoản của M. nên kết bạn làm quen và lợi dụng lòng tin của M. hòng chiếm đoạt tài sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo