xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LAN TỎA TINH THẦN HỌC BÁC Ở ĐỒNG THÁP(*): Nhân rộng những việc làm thiện tâm

CÔNG TUẤN - NHA MÂN

(NLĐO) - Qua học tập và làm theo Bác, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp duy trì thực hiện hơn 1.120 mô hình hay, cách làm hiệu quả…

Phong trào học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng xã hội, nhiều tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhau làm kinh tế. Việc học Bác đã góp phần "Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Điểm tựa của người nghèo

Những năm qua, trên địa bàn TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) duy trì hơn 50 mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Cụ thể, mô hình "Phiên chợ nghĩa tình" đã hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, người già neo đơn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Thuận (TP Cao Lãnh).

Phiên chợ nghĩa tình chào mừng năm mới, đón Tết cổ truyền dân tộc và mừng Đảng - mừng Xuân năm 2025 có 18 gian hàng; đã trao tặng 150 phần quà gồm: gạo, đường, trứng, rau và các nhu yếu phẩm với tổng số tiền 120 triệu đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường.

LAN TỎA TINH THẦN HỌC BÁC Ở ĐỒNG THÁP(*): Nhân rộng những việc làm thiện tâm- Ảnh 1.

Mô hình “Bữa ăn sáng vui vẻ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người dân

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận ra mắt mô hình "Bữa ăn sáng vui vẻ" (duy trì 2 lần/tháng). Từ đầu năm đến nay, Hội đã tổ chức trao tặng hơn 1.500 suất ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, làm thuê..., với tổng số tiền hơn 35 triệu đồng.

Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thuận, cho biết: "Phiên chợ nghĩa tình có gần 20 thành viên tham gia, đã tổ chức được nhiều phiên chợ để trao tặng quà cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá khoảng 250.000 đồng nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thu hút người dân tham gia vào công tác Hội. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện "Phiên chợ nghĩa tình", "Phiên chợ 0 đồng", "Ngày hội Áo trắng yêu thương - Cùng em đến trường", "Bữa ăn sáng vui vẻ" để kịp thời chia sẻ một phần khó khăn đối với các hộ nghèo, cận nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo".

LAN TỎA TINH THẦN HỌC BÁC Ở ĐỒNG THÁP(*): Nhân rộng những việc làm thiện tâm- Ảnh 2.

Ông Phạm Thanh Liêm - Tổ trưởng Tổ cưa, xẻ gỗ xã Phú Thuận B (bìa phải) nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cùng lan tỏa những việc làm thiện tâm, Tập thể Tổ cưa, xẻ gỗ từ thiện cất nhà tình thương xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vừa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Thanh Liêm, Tổ trưởng Tổ cưa, xẻ gỗ từ thiện cất nhà tình thương xã Phú Thuận B, cho biết: "Hơn 12 năm thành lập với gần 20 thành viên và tình nguyện viên, Tổ đã cất mới và sửa chữa hơn 250 căn nhà cho các cụ già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí thực hiện gần 5 tỷ đồng; xây mới 2 cây cầu nông thôn, dặm vá đường nông thôn, đường nội đồng".

Bên cạnh đó, mỗi năm, Tổ còn vận động hiến tặng hơn 50 đơn vị máu; tặng hàng trăm suất quà cho người già neo đơn, bệnh tật, hộ nghèo; nhận nuôi dưỡng suốt đời hàng chục hoàn cảnh khó khăn; khám phát thuốc miễn phí trên 500 lượt người/năm..., góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Anh Huỳnh Chí Trung, Bí thư Xã đoàn Phú Thuận B, chia sẻ: "Những đóng góp thầm lặng của các thành viên Tổ cưa, xẻ gỗ từ thiện cất nhà tình thương xã Phú Thuận B đã lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, là gương sáng để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân noi theo".

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, hiện nay, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) có 12 Tổ cưa xẻ gỗ cất nhà tình thương và 1 Tổ sản xuất khung sườn nhà bê-tông cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với hơn 130 thành viên thiện nguyện tham gia.

Trong đó, kể từ khi thành lập (từ năm 2017 đến nay), Tổ sản xuất khung sườn nhà bê-tông xã An Phong (huyện Thanh Bình) đã cấp trên 100 bộ khung, sườn nhà bê tông và cất hơn 50 căn nhà tình thương với tổng giá trị trên 1 tỉ đồng. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu nhờ vào sự ủng hộ của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Tổ sản xuất khung sườn nhà bê-tông có 18 thành viên tham gia thực hiện, dù hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng tất cả thành viên tham gia làm việc với tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng xã hội để cùng nhau tạo ra các bộ khung sườn nhà chắc chắn, giúp cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

LAN TỎA TINH THẦN HỌC BÁC Ở ĐỒNG THÁP(*): Nhân rộng những việc làm thiện tâm- Ảnh 4.

Các thành viên Tổ sản xuất khung sườn nhà bê-tông xã An Phong (huyện Thanh Bình) thiết kế khung sườn nhà để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Trần Văn Chát, Tổ trưởng Tổ sản xuất khung sườn nhà bê-tông xã An Phong, chia sẻ: "Chúng tôi làm việc thiện giúp đỡ và cảm thấy rất vui vì mừng cho người nghèo có được căn nhà chắc chắn để ở. Tổ còn góp phần cùng chính quyền địa phương xóa nhà tạm bợ, xiêu vẹo, dột nát để người dân ổn định cuộc sống".

Không chỉ hỗ trợ khung sườn nhà bê-tông, Tổ còn linh hoạt cung cấp các khung sườn nhà gỗ, cũng như hỗ trợ cất nhà cho gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu gia đình không có điều kiện kinh tế, Tổ sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để hoàn thiện căn nhà.

Bà Nguyễn Thị Sang, ngụ xã An Phong, tỏ ra vui mừng khi có được căn nhà mới khang trang, thay thế căn nhà cũ kỹ, bị hư hỏng. Bà Sang bộc bạch: "Gia đình tôi nghèo nên không có tiền cất nhà mới, cũng nhờ Tổ sản xuất khung sườn nhà bê-tông hỗ trợ nên cất được căn nhà kín đáo, không còn sống trong cảnh bị dột mưa".

Trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ở tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng khơi dậy, phát huy sức dân trong việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, các kết cấu hạ tầng thiết yếu từng bước hoàn thiện, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với phương châm "Dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước hỗ trợ" nên người dân tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Ông Phạm Minh Tuấn (ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình), chia sẻ: "Chính quyền địa phương có chủ trương xây dựng nông thôn mới, người dân rất đồng lòng và gia đình tôi đã hiến 2.000m2 đất để chính quyền địa phương xây dựng xã nông thôn mới vì người dân sẽ thụ hưởng các công trình dân sinh".

Học Bác bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống thường ngày của các cá nhân, tập thể ở tỉnh Đồng Tháp đã đem lại lợi ích cho cộng động xã hội, tạo nên một cộng đồng "người tốt, việc tốt" ở khắp nơi.

Phải chú ý những lời căn dặn của Bác

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chia sẻ: "Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thì các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần học tập một cách khoa học, thiết thực với tình hình, nhiệm vụ chính trị gắn phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị. Từng cá nhân học ở Bác phải chú ý từ những lời căn dặn của Bác cho lĩnh vực, lối sống, nhân cách, đạo đức con người Việt Nam. Các cấp ủy, chính quyền cần kịp thời phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng nhân rộng các nhân tố tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, thành tích; đồng thời phát huy vai trò gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tuyên truyền, vận động toàn dân cùng học tập và làm theo Bác".


(*): Xem Báo Người Lao Động Online từ ngày 21-2-2025


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo