Trong khi đó, Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh để trả đũa cái chết của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Iran xác nhận ông Khamenei, 86 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện hôm 28-2. Ngoài ra, theo hãng thông tấn chính thức IRNA, danh sách người thiệt mạng còn có Tổng tham mưu trưởng quân đội Abdul Rahim Mousavi, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour… IRNA cho biết thêm nhiều chỉ huy khác của lực lượng vũ trang cũng đã thiệt mạng và danh tính của họ sẽ được công bố sau.

Người dân đau buồn sau khi đài truyền hình nhà nước thông báo về cái chết của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại thủ đô Tehran - Iran hôm 1-3 Ảnh: AP
Theo đài Al Jazeera, Iran hôm 1-3 đã thành lập một hội đồng chuyển tiếp để đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo và điều hành đất nước cho đến khi chọn được lãnh tụ tối cao mới. Hội đồng chuyển tiếp này gồm 3 thành viên, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian. Hiến pháp Iran quy định Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên phải lựa chọn lãnh tụ tối cao mới "trong thời gian sớm nhất có thể".
Còn tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) hôm 28-2, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cùng đại diện nhiều quốc gia kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán để ngăn chặn xung đột lan rộng ra ngoài khu vực. Ông Guterres cho rằng các cuộc không kích Iran do Mỹ và Israel tiến hành đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ. Cũng theo lãnh đạo LHQ, các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định hành động quân sự của Washington là hợp pháp, trong khi Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nhấn mạnh cuộc tấn công là cần thiết nhằm chặn đứng "một mối đe dọa sự tồn vong của Israel". Đáp lại, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani gọi hành động này là "tội ác chiến tranh" và "tội ác chống lại loài người". Đại sứ Nga lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong khi Đại sứ Trung Quốc kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán.
Bình luận (0)