Ngày 30-7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Phương (51 tuổi) 4 năm tù; bị cáo Lê Thành Vinh (37 tuổi), Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi) cùng mức án 3 năm tù; Ngô Thị Lệ Nhi (27 tuổi) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Môi giới mại dâm".
Nội dung vụ án thể hiện, do hoạt động kinh doanh của chuỗi karaoke Ruby (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng Ruby), quận Bình Tân (cũ) vắng khách, Phan Hoàng Phương – người điều hành chuỗi karaoke, đã chỉ đạo quản lý các cơ sở cho phép nhân viên nữ bán dâm nhằm tăng doanh thu. Khi khách nam có nhu cầu sẽ được "má mì" (là các quản lý tiếp viên nữ), giới thiệu, thỏa thuận giá cả và điều nhân viên đi bán dâm với mức giá từ 2-3 triệu đồng/lần hoặc 5 triệu đồng/đêm. Sau khi giao dịch thành công, khách có thể chuyển tiền cho "má mì" hoặc trả trực tiếp cho gái bán dâm. "Má mì" được hưởng 10% tiền môi giới, số tiền còn lại thuộc về người bán dâm.

Các bị cáo tại toà
Nội dung cáo trạng thể hiện quy trình hoạt động mại dâm được tổ chức tinh vi. Trước khi ra ngoài bán dâm, tiếp viên phải viết "giấy xin phép ra ngoài" với lý do cá nhân để được "má mì" và quản lý ký xác nhận. Những người bán dâm còn được yêu cầu mặc quần áo kín đáo và không quay lại quán ngay sau khi bán dâm để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Chiều 22-12-2023, tại Karaoke Ruby 2, nhóm khách gồm Phan Đức Chiến, Nguyễn Trung Khánh và Lê Trần Thi cùng bạn đến quán ăn uống, hát karaoke. Tại đây, Nguyễn Thị Thảo bố trí nhân viên nữ phục vụ và sau đó giới thiệu Thạch Thị Ánh Tuyền bán dâm cho Khánh, Nguyễn Ngọc Anh Thi bán dâm cho Trần Thi với giá 3 triệu đồng/lượt. Lê Thành Vinh – quản lý quán, đã ký xác nhận "giấy xin phép ra ngoài" cho các tiếp viên. Khi các cặp đôi đến khách sạn Phương Mai thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM kiểm tra, phát hiện.
Trước đó, Thảo cũng từng môi giới cho Nguyễn Thị Thùy Linh và Hà Thị Huyền Nga – đều là tiếp viên tại quán, bán dâm cho Phan Đức Chiến và một người tên Thắng (không rõ lai lịch) với giá 3 triệu đồng/lượt. Thảo được hưởng 300.000 đồng/người, tổng cộng nhận 12 triệu đồng từ 4 lượt bán dâm. Sau khi bán dâm, Linh và Nga quay lại quán karaoke làm việc cho đến khi bị Công an đưa về trụ sở làm việc.
Cùng thời điểm tại Karaoke Ruby 3, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22-12-2023, Đỗ Văn Toàn và Hà Quang Thức cùng nhóm bạn đến quán để ăn uống, hát karaoke. Ngô Thị Lệ Nhi – người quản lý, đã gọi điện cho Võ Thị Thúy (một tiếp viên đã nghỉ việc) đến quán phục vụ và bán dâm nếu khách có nhu cầu. Sau đó, Nhi môi giới để Thúy bán dâm cho Thức với giá 2 triệu đồng/lượt, trong đó Nhi được hưởng 200.000 đồng tiền môi giới. Tuy nhiên, khi hành vi mua bán dâm diễn ra tại khách sạn Phương Mai thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Do đó, Hà Quang Thức chưa kịp trả tiền cho Thúy.
Bình luận (0)