xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS luật đặc khu

Bị phạt 8 năm tù vì livestream trên facebook để kích động biểu tình

Bị phạt 8 năm tù vì livestream trên facebook để kích động biểu tình

(NLĐO) - Trương Hữu Lộc đã thực hiện các bài livestream trên facebook với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nói xấu lãnh đạo nhằm kích động biểu tình

Nhân viên trung tâm y tế lãnh 7 năm tù vì chống phá nhà nước

Nhân viên trung tâm y tế lãnh 7 năm tù vì chống phá nhà nước

(NLĐO) – Đối tượng bị bắt quả tang in ấn, phát tán tài liệu kêu gọi công nhân bỏ việc đi phản đối nhà nước

Thủ tướng: Xin ý kiến rộng rãi nhà khoa học, nhân dân về đặc khu kinh tế

Thủ tướng: Xin ý kiến rộng rãi nhà khoa học, nhân dân về đặc khu kinh tế

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu kinh tế, đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của cán bộ lão thành, các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân.

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối

(NLĐO)- Trong đợt người dân diễu hành phản ứng về dự án Luật Đặc khu, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 52 đối tượng, sau đó qua sàng lọc đã tạm giam 15 người, cho tại ngoại 6 người để điều tra về hành vi gây rối.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân chỉ có 1 quốc tịch Việt Nam

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân chỉ có 1 quốc tịch Việt Nam

(NLĐO)- Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc xác nhận đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân chỉ có 1 quốc tịch Việt Nam sau khi từ bỏ quốc tịch Ba Lan từ tháng 1-2016, trước thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội.

Xử lý 10 vụ rải tờ rơi, trưng biểu ngữ phản đối dự thảo Luật Đặc khu

Xử lý 10 vụ rải tờ rơi, trưng biểu ngữ phản đối dự thảo Luật Đặc khu

(NLĐO) – Các tổ chức phản động lưu vong và các phần tử xấu đã tô chức tuyên truyền, vận động, rải tờ rơi, trung biểu ngữ phản đối dự thảo Luật Đặc khu nhưng đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời.

Ông Võ Văn Thưởng: Luật Đặc khu phải nghiên cứu tiếp vì chưa đầy đủ

Ông Võ Văn Thưởng: Luật Đặc khu phải nghiên cứu tiếp vì chưa đầy đủ

(NLĐO) – Ông Võ Văn Thưởng cho biết dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là một vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ ở nước ta nhưng việc nghiên cứu để thực hiện là cần thiết.

Bắt kẻ phát tán, tuyên truyền thông tin chống Nhà nước

Bắt kẻ phát tán, tuyên truyền thông tin chống Nhà nước

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang để điều tra, làm rõ hành vi “Làm, tàng trữ, kích động, tuyên truyền thông tin có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, kích động nhân dân biểu tình nhằm chống nhà nước”.

Lắng nghe góp ý để hoàn thiện Luật Đặc khu

Lắng nghe góp ý để hoàn thiện Luật Đặc khu

Thủ tướng khẳng định như vậy và kêu gọi người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động

Phó Thủ tướng: Phải thiết kế tốt hơn Luật Đặc khu

Phó Thủ tướng: Phải thiết kế tốt hơn Luật Đặc khu

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: "Chính phủ nhận thấy phải làm tốt hơn các nội dung thiết kế của dự án Luật Đặc khu nhưng mặt khác Chính phủ và nhân dân phải cảnh giác để không bị các đối tượng chống phá lợi dụng".

Khánh Hòa: Khởi tố 2 bị can gây rối khi xuống đường

Khánh Hòa: Khởi tố 2 bị can gây rối khi xuống đường

(NLĐO) – Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án "Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".

TP HCM: Lấy lời khai 140 kẻ tụ tập gây rối

TP HCM: Lấy lời khai 140 kẻ tụ tập gây rối

(NLĐO) - Khoảng 140 người có hành vi tụ tập, gây rối ở TP HCM đang được cơ quan công an lấy lời khai

Không để tái diễn tình trạng mất trật tự an ninh

Không để tái diễn tình trạng mất trật tự an ninh

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV đã bế mạc sáng 15-6 sau khi thông qua 7 luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác

Đại biểu Quốc hội muốn biểu quyết không nêu tên

Đại biểu Quốc hội muốn biểu quyết không nêu tên

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định Luật An ninh mạng bảo vệ việc kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người dân

Tổng thư ký QH: Chỉ có 70 nước công khai ĐBQH bấm nút thông qua luật

Tổng thư ký QH: Chỉ có 70 nước công khai ĐBQH bấm nút thông qua luật

(NLĐO)- Tại buổi họp báo kết thúc kỳ họp QH thứ 5, trả lời báo chí việc QH có tính đến công khai danh sách ĐBQH bấm nút thông qua luật, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nói: "Hiện trên thế giới có 283 nghị viện nhưng chỉ có 70 nước công khai danh sách ĐBQH biểu quyết".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo