
Quảng Bình xác định chống IUU không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài để phát triển ngành thủy sản bền vững. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh này đã xử phạt 11 tàu cá vi phạm vượt ranh giới khai thác trên biển, với tổng số tiền lên đến 1,36 tỉ đồng.
Đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý thêm 3 tàu cá vi phạm, trong đó có 2 tàu vượt ranh giới và 1 tàu vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Đáng chú ý, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành việc đánh dấu tàu cá và cấp giấy phép khai thác cho 96,3% tàu đủ điều kiện. Tình trạng tàu "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) cũng đã được xử lý khá hiệu quả.
Tuy nhiên, công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn vẫn còn nhiều tồn tại. Tỉ lệ giám sát sản lượng thủy sản qua cảng còn thấp; tình trạng tàu cá vượt ranh giới vùng biển, mất kết nối VMS chưa được kiểm soát triệt để. Việc xác minh, xử lý các hành vi khai thác IUU như ngắt kết nối thiết bị VMS, không ghi nhật ký hành trình còn hạn chế so với số vụ việc bị phát hiện.
Cùng với tăng cường tuyên truyền, tỉnh Quảng Bình đang quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản, đặc biệt là tàu cá vi phạm vùng biển, không đủ điều kiện hoạt động, nhằm chuẩn bị cho đợt kiểm tra của Ủy ban châu Âu (EC).
Quảng Bình hiện có hơn 3.900 tàu cá có chiều dài 6m trở lên, trong đó có hơn 1.170 tàu cá từ 15m trở lên; 291 tàu cá từ 12m-15m; hơn 2.470 tàu cá từ 6m-12m. Đến nay, có 87,3% tàu cá đã được đăng kiểm; 97,9% tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 100% tàu cá đã hoàn thành đánh dấu và kẻ số đăng ký…
Bình luận (0)