Bà Phạm Thị Kim (58 tuổi; ngụ phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) vừa chủ động viết đơn ly hôn sau hơn 30 năm chung sống. "Lúc trẻ lo cho con, lo cơm áo, gạo tiền. Đến khi về hưu, sống với nhau mỗi ngày mới thấy quá mệt mỏi. Ông ấy không phải là người tôi có thể trò chuyện hay chia sẻ gì" - bà Kim mở đầu câu chuyện.
Thà một lần đau
Cả 4 người con đều đã lập gia đình và sống riêng, bà Kim sống một mình trong căn hộ nhỏ. Dù ban đầu các con phản đối nhưng bây giờ họ đã hiểu và ủng hộ quyết định của mẹ. "Mỗi lần tôi gặp khó khăn hay thất bại trong công việc, ông ấy không một lời an ủi, hỏi thăm. Tuổi càng lớn, sức khỏe giảm sút - nay nhức đầu, mai đau khớp gối, ông ấy cũng mặc kệ, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, cà phê với bạn bè. Tôi ly hôn không phải vì ghét, mà vì đã quá mỏi mệt khi phải sống cảnh cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình" - bà Kim tâm sự.
Câu chuyện của bà Lê Thị Hồng (65 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) khiến nhiều người xót xa. Bà lấy chồng năm 22 tuổi, quần quật suốt ngày lo cho chồng con, chưa một ngày thảnh thơi. Khi các con trưởng thành, chồng bà lại "phát hiện" mình cần sống cuộc đời mới, rồi đơn phương nộp đơn ly hôn.
"Ông ấy nói không còn tình cảm, chỉ sống cho có trách nhiệm. Tôi thấy mình vắt cạn tuổi thanh xuân rồi bị phản bội, vứt bỏ" - bà Hồng nghẹn ngào.
Ông Nguyễn Thành Công (63 tuổi; cán bộ hưu trí tại phường Tam Thắng, TP HCM) trải qua cuộc ly hôn muộn màng vì vợ bài bạc, nợ nần triền miên. "Tôi không ngờ đến tuổi này mà còn đưa nhau ra tòa. Khi còn đi làm, tôi gắng gượng "cày" để trả nợ cho bà ấy, giờ nghỉ hưu mà suốt ngày cứ nghe người ta réo nợ, biết lấy gì mà trả? Khuyên bà ấy không nghe, thật sự tôi hết chịu nổi. Con cái đã lớn, đứa nào cũng có phần của mình, tôi quyết định ly hôn, bán căn nhà chung chia ra, lấy tiền gửi ngân hàng, thuê nhà ở qua ngày…" - ông Công thở dài.

Minh họa AI: VY THƯ
Sống đúng với cảm xúc thật
Có rất nhiều lý do khiến người ta lựa chọn ly hôn khi tuổi đã cao, đó có thể vì không còn chịu đựng được sự vô cảm, mâu thuẫn kéo dài trong đời sống hôn nhân hoặc vì bạn đời "trở chứng", phản bội. "Lúc trẻ có thể nhẫn nhịn vì con, vì trách nhiệm, nhưng về già lại thấy mình xứng đáng được sống nhẹ nhõm. Tôi không ngại dư luận, chỉ sợ sống sai với bản thân mình" - bà Kim trải lòng.
Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết pháp luật Việt Nam không hạn chế tuổi tác khi xin ly hôn. Tuy nhiên, những vụ ly hôn ở tuổi xế chiều thường gặp khó khăn ở khâu phân chia tài sản và quyền sở hữu chung, nhất là khi tài sản đứng tên một người hoặc liên quan di sản thừa kế. "Người lớn tuổi thường không muốn tranh giành, nên đôi khi thiệt thòi sau ly hôn. Một số người bị con "ép" không được ly hôn hoặc không được ra riêng vì lo ảnh hưởng danh tiếng hoặc tài sản gia đình" - luật sư Quỳnh Thi phân tích.
Theo chuyên gia xã hội học Trần Thị Kiều Oanh, khi kỳ vọng sống tăng lên, người cao tuổi không còn xem mình là "hết thời" mà muốn sống trọn vẹn phần đời còn lại. "Trước đây, người ta chịu đựng vì nghĩ rằng đã già thì phải an phận nhưng nay, đặc biệt là phụ nữ, họ dám sống cho mình, không còn cam chịu như thế hệ trước" - bà Kiều Oanh nói.
Bà Kiều Oanh cũng cảnh báo ly hôn ở tuổi cao gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe tinh thần nếu không được hỗ trợ. Người lớn tuổi sau ly hôn dễ trầm cảm, cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi. Gia đình, cộng đồng cần nhìn nhận điều đó như một nhu cầu sống chính đáng và có sự đồng hành thay vì phán xét.
"Ly hôn tuổi xế chiều không còn là điều hiếm hoi hay bị xem là "trái đạo lý". Khi tuổi thọ tăng, nhận thức thay đổi, người cao tuổi cũng mong được sống đúng với giá trị và cảm xúc thật của mình. Bởi lẽ, hôn nhân không chỉ là danh nghĩa, mà phải là sự gắn kết về tâm hồn - điều mà không phải cứ sống lâu năm là mặc định có được" - bà Kiều Oanh nhấn mạnh.
Trân quý giá trị bản thân
Chuyên gia xã hội học Trần Thị Kiều Oanh cho rằng việc truyền thông về hôn nhân lâu dài cần thay đổi, không thể chỉ khuyên người ta sống với nhau vì trách nhiệm. Cần tuyên truyền cách thức vợ chồng duy trì kết nối cảm xúc, học cách giao tiếp mới phù hợp với giai đoạn hưu trí nhưng đồng thời cũng biết trân quý giá trị của bản thân.
Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi thì nhấn mạnh vai trò của luật pháp trong việc bảo vệ quyền lợi người lớn tuổi sau ly hôn. Cần có quy định cụ thể hơn để bảo đảm người ly hôn không bị bỏ rơi, không mất quyền lợi sau nhiều năm cống hiến cho gia đình. Ngoài ra, cần dịch vụ hỗ trợ pháp lý riêng cho người cao tuổi.
Bình luận (0)