xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS made in Việt Nam

Founder – CEO công ty YOSE Nguyễn Hồng Huệ: Đưa mặt nạ lên men từ nước dừa tươi vươn tầm thế giới

Founder – CEO công ty YOSE Nguyễn Hồng Huệ: Đưa mặt nạ lên men từ nước dừa tươi vươn tầm thế giới

Khó ai có thể nghĩ chị Nguyễn Hồng Huệ - Founder & CEO công ty TNHH TM-SX YOSE chuyên sản xuất mặt nạ sinh học từ nước dừa tươi lại có xuất thân là thạc sĩ cơ khí chế tạo máy. Hai ngành nghề chẳng có gì liên quan, nhưng nếu có duyên và nỗ lực thì mọi chuyện đều có thể thành công.

Tấm vật liệu xây dựng tự làm mát, chống bám bụi, rêu mốc

Tấm vật liệu xây dựng tự làm mát, chống bám bụi, rêu mốc

Nhóm tác giả gồm 6 người ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo thành công tấm vật liệu xây dựng tự làm mát, có giá thành từ 150.000 - 180.000 đồng/m2, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt chen chân đưa hàng vào siêu thị Thái Lan

Doanh nghiệp Việt chen chân đưa hàng vào siêu thị Thái Lan

(NLĐO)- Rất nhiều doanh nghiệp trong nước có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống siêu thị Thái Lan và tận dụng cơ hội xuất khẩu sang nước này

Trái cây Việt Nam rộng cửa sang Nhật

Trái cây Việt Nam rộng cửa sang Nhật

"Sau đại dịch Covid-19, Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành nhà xuất khẩu lớn của thế giới. Thời gian tới, Aeon Việt Nam sẽ xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng "made in Việt Nam" sang Nhật và các thị trường khác".

Chàng trai Củ Chi quyết tâm mang bánh tráng, phở Việt tới 42 quốc gia trên thế giới

Chàng trai Củ Chi quyết tâm mang bánh tráng, phở Việt tới 42 quốc gia trên thế giới

"Khi đi học ở Mỹ, nhiều lần tôi đi mấy cửa hàng thực phẩm châu Á, thấy có bánh tráng trên kệ mà ghi là made in Thái Lan. Theo tôi được biết thì Thái Lan không sản xuất bánh tráng mà nhập từ Việt Nam qua". Đó là chia sẻ của Lê Duy Toàn, CEO Duy Anh Foods, với Trí Thức Trẻ.

Sớm quy định thế nào là hàng Việt

Sớm quy định thế nào là hàng Việt

Cần ban hành quy định thế nào là hàng Việt, hàng sản xuất tại Việt Nam... làm căn cứ để phân xử đúng - sai cho doanh nghiệp

Doanh nhân "hai lúa" và giấc mơ tàu ngầm Việt vươn khơi

Doanh nhân "hai lúa" và giấc mơ tàu ngầm Việt vươn khơi

(NLĐO)- Sau tàu ngầm Trường Sa 1 và Hoàng Sa, ông Nguyễn Quốc Hòa cùng các cộng sự đang bắt tay chế tạo tàu Trường Sa 2 với chi phí dự kiến gấp nhiều lần phiên bản trước. Doanh nhân quê lúa này hy vong tàu ngầm "made in Việt Nam" sẽ có cơ hội vươn khơi.

Hàng Trung Quốc nhập nhèm xuất xứ

Hàng Trung Quốc nhập nhèm xuất xứ

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng nhãn hàng ghi "made in Việt Nam"

Phát hiện 1 container phụ kiện điện thoại di động nhập từ Trung Quốc ghi "xuất xứ Việt Nam"

Phát hiện 1 container phụ kiện điện thoại di động nhập từ Trung Quốc ghi "xuất xứ Việt Nam"

(NLĐO)- Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ 1 container phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc "gắn mác" xuất xứ Việt Nam. Trên các sản phẩm còn ghi dòng chữ "Made in Việt Nam" và cả ký hiệu mã vạch của Việt Nam (đầu mã vạch 893).

Bộ Công Thương dự thảo Thông tư thế nào là "Made in Việt Nam"

Bộ Công Thương dự thảo Thông tư thế nào là "Made in Việt Nam"

(NLĐO)- Dự thảo Thông tư Quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam được lấy ý kiến trong bối cảnh đang có các ý kiến khác nhau về việc xác định xuất xứ hàng hóa.

Phát hiện hàng hóa từ Trung Quốc vừa cập bến đã có sẵn mác "Made in Việt Nam"

Phát hiện hàng hóa từ Trung Quốc vừa cập bến đã có sẵn mác "Made in Việt Nam"

(NLĐO)- Lực lượng hải quan phát hiện nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam nhưng trên sản phẩm, bao bì đều có sẵn nhãn "Made in Việt Nam", các thông tin đều thể thiện bằng tiếng Việt.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo làm rõ vụ Asanzo

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo làm rõ vụ Asanzo

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ khẩn trương làm rõ thông tin Asanzo nhập hàng Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam để tiêu thụ tại thị trường trong nước

Báo Mỹ: Việt Nam đã phát hiện hàng chục vụ né thuế quan Mỹ

Báo Mỹ: Việt Nam đã phát hiện hàng chục vụ né thuế quan Mỹ

(NLĐO) – Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 10-6 cho biết các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ kéo dài thời gian để tránh tác động từ cuộc chiến thuế quan với Mỹ.

20 năm, Thái chế tạo 3 triệu ôtô, Việt Nam 250.000 xe

20 năm, Thái chế tạo 3 triệu ôtô, Việt Nam 250.000 xe

20 năm trước, 5 hãng ôtô lớn đã đề nghị Việt Nam mở cửa thị trường ôtô. Nhưng Việt Nam không đồng ý. Đến nay, Việt Nam mới sản xuất 250.000 xe/năm trong khi Thái Lan là 3 triệu.

Vệ tinh "Made in Việt Nam" đầu tiên vào quỹ đạo thành công

Vệ tinh "Made in Việt Nam" đầu tiên vào quỹ đạo thành công

(NLĐO)- Đúng 7 giờ 50 ngày 28-1, vệ tinh MicroDragon (50 kg) của Việt Nam cùng 6 vệ tinh khác của Nhật Bản đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Epsilon số 4 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura (Nhật Bản). Khoảng 8 giờ 40, vệ tinh của Việt Nam đã được tách ra thành công ở độ cao 511 km.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo