xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Maldives đình chỉ 3 thứ trưởng vì xúc phạm thủ tướng Ấn Độ

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Chính phủ Maldives đã đình chỉ 3 thứ trưởng vì những bình luận về Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên mạng xã hội.

Reuters ngày 8-1 dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Maldives cho biết 3 thứ trưởng bị đình chỉ là Malsha Shareef, Mariyam Shiuna và Abdulla Mahzoom Majid, đều làm việc tại Bộ Thanh niên, Thông tin và Nghệ thuật. 

Trên mạng xã hội X, 3 thứ trưởng này xúc phạm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm đáp lại đoạn video ông Modi đến thăm quần đảo Lakshadweep quảng bá du lịch địa phương.

Một số người coi chuyến thăm của ông Modi là "cố gắng thu hút du khách bỏ Maldives", nơi có 1.192 hòn đảo ở Ấn Độ Dương và rải rác những khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Chính trị gia Zahid Rameez, thành viên Đảng Tiến bộ Maldives (PPM), đã chế nhạo chuyến thăm của ông Modi và nói rằng Ấn Độ sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với Maldives về du lịch.

Maldives đình chỉ 3 thứ trưởng vì xúc phạm thủ tướng Ấn Độ- Ảnh 1.

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. Ảnh: Reuters

Nhiều người Ấn Độ nổi tiếng, bao gồm nam diễn viên Akshay Kumar và vận động viên bóng gậy Hardik Pandya, bày tỏ sự thất vọng trước những bình luận của 3 thứ trưởng Maldives. Sau những lời xúc phạm này,  một cuộc tranh cãi lớn nổ ra dẫn đến xu hướng "Tẩy chay Maldives" trên các nền tảng mạng xã hội ở Ấn Độ.

Chính phủ Maldives sau đó lên tiếng: "Bình luận (của 3 thứ trưởng) mang tính cá nhân và không đại diện cho quan điểm của chính phủ Maldives. Chính phủ Maldives tin rằng nên thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách dân chủ và có trách nhiệm và theo những cách phù hợp".

Cựu Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih nói: "Ấn Độ luôn là người bạn tốt của Maldives và chúng ta không được để những nhận xét như vậy làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Ấn Độ là đồng minh chủ chốt giúp đảm bảo an ninh và thịnh vượng của quốc đảo này".

Cựu Ngoại trưởng Maldives Abdulla Shahid mô tả những bình luận của 3 thứ trưởng là "đáng trách". 

Vụ việc trên xảy ra trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu từ ngày 8 đến 12-1. Ông Muizzu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái với cam kết chấm dứt chính sách "Ấn Độ trước tiên" của Maldives tại khu vực mà Ấn Độ và Trung Quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng.

Ông Muizzu cũng cam kết sẽ yêu cầu rút một nhóm nhỏ gồm 75 quân nhân Ấn Độ khỏi Maldives, quốc gia chỉ có hơn nửa triệu dân. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo