xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi trước, đón đầu

Nha Mân

Tỉnh Đồng Tháp luôn đi trước, đón đầu trong thực hiện các mô hình mới, cách làm hay ở khu vực ĐBSCL cũng như cả nước. Nhờ đó, năm 2018, chỉ số cải cách hành chính của Đồng Tháp xếp hạng 3/63 tỉnh, thành phố - tăng 11 bậc so với năm 2017.

Lãnh đạo Đồng Tháp sẵn sàng thay thế những người làm việc kém, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công vụ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương áp dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cách làm này nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, hướng đến bảo đảm chính xác, thực chất hơn.

Người dân Đồng Tháp cảm thấy rất "mát lòng" khi vách ngăn bằng kính ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ cấp tỉnh đến cơ sở đã được tháo dỡ. Cách làm này một lần nữa cho thấy chính quyền đã "lấy điểm" trong lòng dân mà không phải địa phương nào cũng làm được.

Mới đây, Đồng Tháp tiếp tục đi đầu với chủ trương không sử dụng chai nhựa đựng nước uống trong các cuộc họp, hội nghị và thay thế bằng chai thủy tinh có thể dùng lại. Các sở, ngành, địa phương đang hưởng ứng chủ trương tẩy chay chai nhựa chỉ sử dụng một lần nhằm giảm chất thải nhựa ra môi trường.

Đi trước, đón đầu - Ảnh 1.

Các thành viên Hội quán nông dân xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trong một lần sinh hoạt. Ảnh: NHA MÂN

Mô hình hội quán nông dân cũng đang tạo được tiếng vang trên cả nước. Kể từ Canh Tân Hội quán - mô hình hội quán nông dân đầu tiên được thành lập vào tháng 7-2016 ở xã An Nhơn, huyện Châu Thành - đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã có 76 hội quán với hàng ngàn thành viên tham gia. Hội quán là sáng kiến cộng đồng của Đồng Tháp nhằm tập hợp người dân cùng ngành nghề sản xuất xây dựng tinh thần tự lực, tự chủ, tự quản. Với mô hình này, lãnh đạo tỉnh và các nhà chuyên môn, doanh nghiệp đều có thể đến sinh hoạt cùng người dân. Có thể nói, hội quán nông dân là nơi giúp cấp ủy, chính quyền đến gần dân hơn, lắng nghe và tương tác với người dân thường xuyên hơn.

Qua 3 năm thực hiện, mô hình hội quán nông dân ở Đồng Tháp đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Ngày14-4-2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đến Đồng Tháp làm việc đã hoan nghênh mô hình này và cho rằng đây là sáng kiến tập hợp, đoàn kết bà con nông dân hiệu quả nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đồng Tháp tiếp tục mở rộng mô hình này và tổng kết, đánh giá; đồng thời mong muốn nó được thực hiện rộng rãi trên cả nước. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo