xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cây tại rừng phòng hộ đầu nguồn bị khoan, đầu độc bằng thuốc trừ cỏ

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Hàng trăm cây rừng tự nhiên thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn tại tỉnh Ninh Thuận bị khoan, đổ chất độc vào thân cây, chưa xác định rõ đối tượng thực hiện.

Ngày 20-9, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc đầu độc cây rừng tự nhiên xảy ra tại rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt – Sông Trâu, huyện Bác Ái.

Trước đó, qua quá trình tuần tra rừng tại tiểu khu 70, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu (xã Phước Đại, huyện Bác Ái) phát hiện một số cây rừng bị khoan vào thân cây, đổ hóa chất (thuốc trừ cỏ) vào thân cây .

Cây tại rừng phòng hộ đầu nguồn bị khoan, đầu độc bằng thuốc trừ cỏ - Ảnh 1.

Lực lượng bảo vệ rừng bơm nước tẩy độc cho cây. Ảnh: Ngọc Hiếu

Ghi nhận tại hiện trường, có khoảng 200 cây rừng tự nhiên, gồm một số loài: thành ngạnh, cà nhí, cóc rừng, mà ma, sắn ỏi, căm xe… đã bị khoan vào thân cây, đổ hóa chất nhằm đầu độc cây rừng. Cơ quan chức năng cũng thu giữ tại hiện trường một số vỏ chai thuốc trừ cỏ hiệu Trâu Đen bị vứt bỏ lại.

Qua kiểm tra, một số cây rừng tại tiểu khu 70 này đã bị khô lá, có hiện tượng chết khô. Một số cây còn lại được lực lượng bảo vệ rừng bơm nước vào vết khoan trên cây để tẩy rửa chất độc.

Cây tại rừng phòng hộ đầu nguồn bị khoan, đầu độc bằng thuốc trừ cỏ - Ảnh 2.

Một số cây bị đầu độc có đường kính lớn, đang được bơm nước tẩy độc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Trước vụ việc trên, ông Lê Huyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh đối tượng có hành vi khoan cây, đổ hóa chất gây thiệt hại đến cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 70, thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận tiếp tục duy trì chốt bảo vệ rừng để tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ tại khu vực này. Tổ chức triển khai các biện pháp ứng cứu các cây rừng đã bị khoan, đổ hóa. Đồng thời phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, nắm bắt thông tin, khoanh vùng, truy tìm, xác định đối tượng vi phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo