xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân sống lay lắt trong dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Trung Nguyên

Bài và ảnh: Cao Nguyên

(NLĐO) - Giữa lòng TP Buôn Ma Thuột, hàng chục hộ dân đang phải sống lay lắt, thiếu thốn nhiều năm qua trong dự án "treo" của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên.

Nhiều người dân ở khu phố 1, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phản ánh đến cơ quan báo chí về việc nằm trong vùng quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái Suối Xanh của Công ty CP cà phê Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) nhiều năm qua khiến đời sống gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn.

Dân sống lay lắt trong dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Trung Nguyên - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân sống lay lắt trong dự án "treo" của Tập đoàn Trung Nguyên

Ông Lê Phước Tường, Tổ trưởng tổ 1, cho biết nhiều năm trước, chính quyền địa phương tổ chức đo đạc để làm cơ sở thu hồi đất của người dân. Đa phần bà con đều ủng hộ chủ trương xây dựng khu đô thị sinh thái và mong muốn sớm được bố trí tái định cử để yên tâm sinh sống. Vậy nhưng, đến nay đã hơn 10 năm, cơ quan chức năng không có bất cứ động thái nào tiếp theo nên hơn 30 hộ dân trong vùng lâm vào cảnh sống lay lắt, thiếu tốn tứ bề.

Cũng theo ông Tường, phần lớn người dân khu vực tại tổ 1 hiện vẫn chưa được cấp sổ đỏ, do người dân khai hoang đất trước đây. Nhiều người dù muốn được cấp sổ đỏ cũng không được bởi vướng quy hoạch dự án. "Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều người dân tổ 1 liên tục kiến nghị HĐND TP Buôn Ma Thuột, chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết" - ông Tường cho biết.

Dân sống lay lắt trong dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Trung Nguyên - Ảnh 2.

Theo kế hoạch, gia đoạn 2 của dự án được triển từ năm 2018 đến năm 2023 nhưng hiện chưa giải phóng mặt bằng

Còn theo ông Trần Bá Tuấn, mang tiếng sống giữa trung tâm thành phố nhưng người dân ở đây thiệt thòi đủ đường. Người dân không được sử dụng nước sạch, nhà cửa hư hỏng cũng không được phép sửa, đường sá hư hỏng không được sửa chữa.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết khu vực Suối Xanh TP Buôn Ma Thuột được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào tháng 12-2009 và điều chỉnh ngày 11-8-2016. Mục tiêu xây dựng khu Suối Xanh trở thành khu du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của một địa danh nổi tiếng về cà phê, kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng, dân cư đô thị đặc thù Tây Nguyên.

Theo văn bản, tổng mức đầu tư toàn dự án là 2.792 tỉ đồng trên diện tích 45,45 ha. Trong đó, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.247 tỉ đồng đã xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình gồm: hạ tầng kỹ thuật, khu bảo tàng, công viên cây xanh, nhà ở thương mại (đã thi công 285/611 căn, trong đó hoàn thiện 200 căn).

Dân sống lay lắt trong dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Trung Nguyên - Ảnh 3.

Tập đoàn Trung Nguyên đã hoàn thiện xây dựng 200/611 căn nhà ở thương mại của giai đoạn 1

Giai đoạn 2 của dự án có mức đầu tư 1.545 tỉ đồng, thời gian triển khai từ quý I năm 2018 đến ngày 31-12-2023. Hiện nay do chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất nên nhà đầu tư chưa được triển khai thực hiện được.

Còn theo một lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột, Tập đoàn Trung Nguyên đã ký hợp đồng với đơn vị để triển khai đo đạc, trích lục, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án trên. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, doanh nghiệp này hầu như không có bất kỳ động thái gì trong việc thúc đẩy triển khai dự án. Hiện Tập đoàn Trung Nguyên chưa bố trí vốn để trung tâm triển khai thực hiện nên đơn vị vẫn chưa thể triển khai bất kỳ công việc nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo