xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo bệnh viện đến từng giường chúc Tết bệnh nhân

C. Nguyên

(NLĐO) - Mặc dù phải đón Tết tại bệnh viện nhưng các bệnh nhân vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi lãnh đạo bệnh viện đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và chúc Tết

Đêm 21-1(30 tháng chạp), Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) đã đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị trước thềm năm mới.

Lãnh đạo bệnh viện đến từng giường chúc Tết bệnh nhân - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm hỏi, chúc Tết từng bệnh nhân

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, đây là truyền thống hằng năm của bệnh viện, nhằm động viên tinh thần cho bệnh nhân vượt qua sự đau đớn về thể xác, sớm điều trị khỏi bệnh.

Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân diễn ra liên tục, chu đáo, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tăng cường nhân lực, vật lực để kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu cấp cứu, chữa bệnh trong dịp Tết.

Lãnh đạo bệnh viện đến từng giường chúc Tết bệnh nhân - Ảnh 2.

Đây là sự động viên tinh thần cho bệnh nhân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn

Bà Đỗ Thị Hiền (SN 1972, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sáng 21-1, con gái bà là chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1997) đang mang thai tuần thứ 37 và đau bụng dữ dội nên gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

"Khi Hà sinh con đầu, cũng nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ nên mới trở về nhà được. Hôm nay, sinh cháu thứ 2 cũng may mắn khi được các bác sĩ giỏi cấp cứu kịp thời nên cháu mới qua khỏi. Đây là điều kỳ diệu, không có niềm vui nào lớn hơn khi con tôi được cứu sống, mẹ tròn con vuông" - bà Hiền chia sẻ.

Lãnh đạo bệnh viện đến từng giường chúc Tết bệnh nhân - Ảnh 3.

Bà Đỗ Thị Hiền xúc động khi con gái "mẹ tròn, con vuông"

Theo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sản phụ Hà có tiền sử mổ lấy thai 18 tháng trước. Sáng 21-1, sản phụ Hà đau bụng nên được người nhà đưa vào bệnh viện lúc 11 giờ 40 phút.

Kíp trực nhận định đây là một trường hợp thai chưa đủ tháng, có vết mổ cũ sớm, đau bất thường nghi nhau bong non, dọa vỡ tử cung. Ngay sau đó, kíp trực đã chỉ định mổ gấp, hiện sức khỏe của mẹ và bé ổn định.

"Ca mổ cấp cứu kịp thời, cứu sống em bé và sản phụ; đồng thời bảo tồn được tử cung, khả năng sinh sản của sản phụ" - bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo