xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sáng 25-10, đông đảo đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Bình Thuận đã tề tựu về di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết) cùng tham dự Lễ hội Katê năm 2022, một lễ hội dân gian đặc sắc, mang ý nghĩa quan trọng của đồng bào dân tộc Chăm.

Lễ hội Katê của người Chăm tại Bình Thuận diễn ra vào đầu tháng 7 Chăm lịch, tức khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 theo Dương lịch. Đây là lễ hội có từ xa xưa của những người Chăm theo đạo Bàlamôn. Dịp Katê, mọi người cùng nhau tổ chức lễ hội để tưởng nhớ các vị thần, tổ tiên, đồng thời cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 1.

Cộng đồng người Chăm tham dự nghi lễ rước y trang nữ thần Pô Sah Inư

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 2.

Các chức sắc chuẩn bị mâm lễ bên trong tháp chính

Từ năm 2005 đến nay, Lễ hội Katê của đồng bào Chăm được UBND tỉnh Bình Thuận phục dựng thành lễ hội truyền thống tại tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Hàng năm, vào dịp này, đồng bào dân tộc Chăm từ khắp nơi trong tỉnh tụ họp dưới chân tháp Pô Sah Inư để tham gia nghi lễ rước y trang nữ thần Pô Sah Inư, tắm bệ thờ Linga – Yoni, tham gia vào các phần hội truyền thống như làm bánh gừng, đi cà kheo, đội nước…

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 3.

Hai bạn trẻ người Chăm đốt trầm tại lễ rước y trang nữ thần Pô Sah Inư

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 4.

Thiếu nữ Chăm tạo dáng dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư

Tỉnh Bình Thuận hiện có gần 40.000 người Chăm sinh sống rải rác từ các huyện: Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh… Bên cạnh tạo điều kiện cho cộng đồng người Chăm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội Katê trên tháp Pô Sah Inư còn thu hút đông đảo người dân và du khách đến đây để theo dõi lễ hội cũng như nghiên cứu, thưởng thức văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm.

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 5.

Các thiếu nữ Chăm múa hát dưới chân tháp Pô Sah Inư

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 6.

Tiếng kèn Saranai réo rắt tại lễ hội Katê

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 7.

Lễ hội Katê được bắt đầu bằng phần hội từ đền, tháp và cuối cùng là các hoạt động vui chơi, đón Tết tại nhà

Dịp Katê năm nay, tỉnh Bình Thuận thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố và trao quyết định đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sắc màu lễ hội Katê của đồng bào Chăm dưới chân tháp cổ Pô Sah Inư - Ảnh 8.

UBND tỉnh Bình Thuận trao chứng nhận đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo