xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý tình trạng chăn dắt người ăn xin, lang thang cơ nhỡ để trục lợi

C. Nguyên

(NLĐO) - Tình trạng các đối tượng chăn dắt người ăn xin, lang thang cơ nhỡ để trục lợi đang gây mất mỹ quan, hình ảnh đô thị Buôn Ma Thuột.

Ngày 18-8, ông Trần Đức Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng của thành phố đang quyết liệt xử lý, đưa những người ăn xin, lang thang cơ nhỡ đến trung tâm bảo trợ xã hội.

Xử lý tình trạng chăn dắt người ăn xin, lang thang cơ nhỡ để trục lợi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột đưa 1 người ăn xin về làm việc vào sáng 18-8

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tình trạng người ăn xin vẫn tiếp diễn trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, gây mất mỹ quan đô thị. Sáng 18-8, ghi nhận tại một quán cà phê trên đường Trường Chinh đã có ít nhất 3 người vào ăn xin. Trong đó, 1 người đàn ông sau khi ăn xin trong quán thì được lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột đưa về làm việc. Điều đáng nói, ngay sau khi người ăn xin được đưa lên xe thì một người đàn ông chạy xe máy tới xin thả ra nhưng không được đồng ý.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, trên địa bàn hiện còn khoảng 20 người ăn xin, lang thang cơ nhỡ. Một số người ăn xin, lang thang cơ nhỡ khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, thường chống đối không hợp tác, không khai nơi cư trú rõ ràng. Bên cạnh đó, những người này thường xuyên hoạt động ngoài giờ hành chính, cơ quan chức năng khi đi xử lý để làm thủ tục đến Trung tâm Bảo hiểm Xã hội tỉnh quản lý thì gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Xử lý tình trạng chăn dắt người ăn xin, lang thang cơ nhỡ để trục lợi - Ảnh 2.

Người phụ nữ chìa tay xin tiền trong quán cà phê sáng 18-8

Ngoài ra, nhiều người sau khi được giao cho UBND các phường, xã và gia đình ký cam kết không tái phạm nhưng sau vài hôm lại đi xin ăn trở lại, lang thang ngoài đường. Một số phường, xã chưa quyết liệt trong công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn quản lý.

UBND TP Buôn Ma Thuột đặt ra mục tiêu không để xảy ra tình trạng người lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và sự phát triển du lịch của thành phố. Thành phố sẽ tạo điều kiện giúp người lang thang xin ăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, không tái lang thang xin ăn.

Xử lý tình trạng chăn dắt người ăn xin, lang thang cơ nhỡ để trục lợi - Ảnh 3.

Người ăn xin được khách uống cà phê cho tiền

Các cấp, các ngành tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhằm ngăn chặn tình trạng chăn dắt, lợi dụng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn để thu lợi bất chính, gây bức xúc trong xã hội. Yêu cầu lực lượng công an phối hợp với Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. Cơ quan chức năng kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng, tổ chức xúi giục, thuê trẻ em, người khuyết tật, người lang thang hoặc người già đi xin ăn để hưởng lợi.

"UBND TP Buôn Ma Thuột cũng giao cho Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm khi để tái diễn tình trạng người ăn xin trên địa bàn. Bởi nếu để tiếp tục tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang cơ nhỡ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mỹ quan, hình ảnh đô thị Buôn Ma Thuột" - ông Nhật nói thêm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo