Ông Donald Trump xem đây là một chiến thắng lớn trong nỗ lực gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục, sau khi bày tỏ sự không hài lòng về việc Ấn Độ mua dầu Nga, ông chủ Nhà Trắng nói: "Và hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đảm bảo với tôi rằng họ sẽ không mua dầu từ Nga nữa. Đó là một bước tiến lớn".
Tuy nhiên, theo ông Donald Trump, những bước đi cần thiết để Ấn Độ chính thức ngừng mua dầu từ Nga không thể thực hiện ngay lập tức mà sẽ cần "một chút thời gian", nhưng "sẽ sớm kết thúc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ngừng mua dầu mỏ từ Nga. Ảnh: AP
Đồng thời, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết bước tiếp theo của ông sẽ là thuyết phục Trung Quốc làm điều tương tự trong bối cảnh Washington nỗ lực cắt đứt nguồn thu năng lượng của Moscow.
Ấn Độ và Trung Quốc hiện là hai khách hàng hàng đầu mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, tận dụng mức giá giảm, sau khi các khách hàng châu Âu ngừng mua dầu mỏ Nga vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tờ Politico lưu ý thông tin trên được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp gỡ tiềm năng giữa ông Donald Trump và ông Modi tại hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á ở Malaysia trong tháng này.
Ngoài ra, thông báo về dầu Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông Sergio Gor, người thân cận mới được ông Donald Trump bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, gặp Thủ tướng Modi thảo luận các vấn đề quốc phòng, thương mại và công nghệ.
Đến giờ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington chưa phản hồi khi được hỏi liệu ông Modi có đưa ra cam kết như vậy với ông Donald Trump hay không. Thế nhưng, theo tờ Politico, nếu thông tin này là thật, đây sẽ là một bước giảm leo thang căng thẳng lớn giữa Mỹ và Ấn Độ.
Căng thẳng giữa hai nước leo thang trong mùa hè, khi Mỹ áp đặt mức thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ, trong đó một phần thuế tăng thêm là do nước này mua dầu Nga. Ấn Độ đã bày tỏ sự khó chịu vì không có nước mua dầu Nga lớn nào khác, như Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ, bị áp thuế tương tự.
Cùng lúc đó, Anh cũng tăng cường áp lực, công bố gói 90 lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, hạm đội tàu chở dầu "bóng đêm" và một số công ty ở nước thứ ba, bao gồm một nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ (Nayara Energy Limited) và 4 cảng dầu của Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho biết động thái này nhằm cắt đứt khả năng tài trợ cuộc xung đột ở Ukraine của Moscow và gửi đi thông điệp rõ ràng: "Dầu Nga đã bị loại khỏi thị trường".
Song song đó, nhóm G7 đang chuẩn bị xem xét một kế hoạch tịch thu hàng trăm tỉ USD từ lợi nhuận của các tài sản đầu tư của Nga đã bị đóng băng sau cuộc xung đột ở Ukraine. Phần lớn tài sản này đang được giữ dưới dạng tiền mặt tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), chủ yếu nằm ở Liên minh châu Âu (EU).
Bình luận (0)