Theo hãng tin AP, động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng tổng mức thuế mà hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ phải chịu lên 50%. Lý do được ông chủ Nhà Trắng đưa ra là Ấn Độ mua dầu của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ngày 13-2-2025 - Ảnh: AP
Mức thuế quan này sẽ có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày ký lệnh, nghĩa là cả Ấn Độ và Nga đều có thời gian để đàm phán về thuế nhập khẩu.
Quyết định này của ông Donald Trump được cho là có thể định hình lại tham vọng kinh tế của Ấn Độ.
Nhiều công ty Mỹ đã coi Ấn Độ là một lựa chọn thay thế cho ngành sản xuất Trung Quốc mà nhà lãnh đạo Mỹ từng kỳ vọng sẽ hạn chế thông qua thuế quan.
Mặc dù Trung Quốc cũng mua dầu từ Nga, Bắc Kinh không phải chịu mức thuế bổ sung theo sắc lệnh mới này.
Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán về thương mại. Hiện Washington áp thuế 30% đối với hàng hóa Trung Quốc và đối mặt với mức thuế trả đũa 10% từ Bắc Kinh đối với hàng hóa đi theo chiều ngược lại.
Trước đó, ông Donald Trump đã đe dọa nếu Nga không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong thời hạn mà ông đưa ra, Washington sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào nền kinh tế Nga, bao gồm mức thuế quan nghiêm trọng.
Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo cả những quốc gia đang mua dầu của Nga về nguy cơ đối diện mức thuế trừng phạt.
Trước khi ký sắc lệnh tăng thuế với Ấn Độ, ông Donald Trump đã tuyên bố Nga tạo ra "mối đe dọa bất thường và đặc biệt" đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ.
Nhận định này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ nhận được thông tin bổ sung từ nhiều quan chức cấp cao về hành động của Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine, điều khiến ông thấy rằng tình trạng khẩn cấp quốc gia được mô tả trong Sắc lệnh hành pháp 14066 vẫn tiếp diễn.
Vì vậy, ông đã ký sắc lệnh về thuế mới như một biện pháp đối phó "tình trạng khẩn cấp quốc gia".
Bình luận (0)