Theo hãng tin AP, máy bay Mỹ đã bắn hạ máy bay không người lái của Iran cố tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở biển Ả Rập.

Máy bay chiến đấu Mỹ EA-18G cất cánh từ tàu sân bay. Ảnh: AP
Động thái đe dọa làm leo thang căng thẳng trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cảnh báo về khả năng hành động quân sự để buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán.
Phát ngôn viên của CENTCOM Tim Hawkins cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc máy bay không người lái đã "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay với "ý đồ không rõ ràng". Nó vẫn tiếp tục bay về phía tàu bất chấp các biện pháp giảm leo thang mà lực lượng Mỹ đang hoạt động trong vùng biển quốc tế đã thực hiện.
Những diễn biến này có thể làm leo thang tình hình căng thẳng vốn đã gay gắt giữa hai đối thủ lâu năm.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa sẽ ra tay quân sự trước, đầu tiên là liên quan đến cuộc trấn áp của Iran đối với các cuộc biểu tình toàn quốc và sau đó là nhằm ép nước này đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân.
Chính quyền ông Donald Trump đã tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực, điều động thêm tàu sân bay, tàu khu trục tên lửa dẫn đường, các khí tài phòng không và nhiều phương tiện khác để củng cố sự hiện diện.
Ông Hawkins cho hay chiếc máy bay không người lái loại Shahed-139 đã bị bắn hạ bởi một tiêm kích F-35C cất cánh từ tàu sân bay Lincoln, khi tàu đang cách bờ biển phía Nam Iran khoảng 800 km. Tuyên bố của quân đội nhấn mạnh không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và không có thiết bị nào của Mỹ bị hư hại.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng Iran đang điều tra về sự "gián đoạn" của chiếc máy bay không người lái.
Hãng tin Tasnim đăng tải trên Telegram rằng trước khi đoạn video bị cắt, máy bay không người lái đã kịp truyền thành công những hình ảnh nó ghi được về lại Iran.
Quân đội Mỹ cho biết sau vụ bắn hạ máy bay không người lái, lực lượng Iran đã tiếp tục "quấy rối" tàu thương mại Stena Imperative treo cờ Mỹ. Tuyên bố của ông Hawkins nêu rõ hai con tàu và một máy bay không người lái Mohajer của Iran đã tiếp cận với tốc độ cao và đe dọa lên tàu để chiếm giữ tàu dầu này khi nó đang đi qua eo biển Hormuz.
Tàu khu trục USS McFaul đã phản ứng và hộ tống tàu Stena Imperative với sự hỗ trợ phòng không từ Không quân Mỹ. Tuyên bố cho biết thêm hiện tàu thương mại này đã di chuyển an toàn.
Bất chấp xung đột, các quan chức Nhà Trắng và Iran cho biết kế hoạch đàm phán giữa đặc phái viên Steve Witkoff và các quan chức Iran vẫn được giữ nguyên.
Bình luận (0)